--Thảo à?


-- Dạ…


-- Cho nhìn thấy tẹo đi?


-- Hi… máy này ko có wc… Thế anh có cái gì ăn được ko? Em đói lắm rồi. Hí… hí….


-- Có nhiều, nhưng tiếc là ko thể gửi....


-- Hí… chuyển phát nhanh là được mà…. Hi….


-- Thôi... để hôm nào gặp nhau, sẽ có quà mà….


-- Hí… vui quá! Cứ nghe thấy có quà là thích, mặc dù chưa biết nó là gì. Ờ… mà nói đến quà để dụ dỗ mình, rồi có người …mất hút luôn


-- Anh ko biết nói dối đâu ố...


-- Em co 1 ng bạn onl, sinh năm 74, là công nhân


-- Ừ... rồi sao?


-- 5 năm rồi! Nhưng mỗi lần nói chuyện vẫn thấy vui. Lạ, anh nhỉ?


-- Thì ngta có thể cảm nhận tình cảm qua nói chuyện mà... Như anh đây cũng thế....


-- Nhưng em gọi người đó bằng chú, xưng là nhóc…. Hì….


-- Thế à? Cũng đc mà....Miễn thấy hợp tính , hợp chuyện và nói chuyện vui vẻ, bổ ích....


-- Hình như những người sinh năm 74 đều có chung 1 tính là… đùa dai hay sao ý? Hi….


-- Biết đùa...lâu cũng hay chứ sao?


-- Hi…hi….


-- Hãy vui vẻ đã, Thảo à... mọi điều buồn phiền rồi cũng qua đi thôi....


-- …? Dạo này, Nhóc thấy lạ lắm ý.


-- Đó là lời Phật dạy đấy, Thảo à...


-- Thế không vui vẻ được thì làm sao ạ? Dạo này em cảm thấy bực bội lắm ạ.


--Thì cũng đừng buồn quá....Bực bội là trạng thái ko tốt đâu....


-- Nhưng mà buồn thật. Cũng chẳng biết tại làm sao nữa. Mấy hôm nay em bị ốm. Tối qua chả ngủ được. Cứ thấy cô đơn lắm, anh ạ. Cứ như tất cả mọi người đều đang sống, còn em thì đang chết đi ý! Lạ thật? Chả bao giờ em như thế này. Tâm trạng bất ổn quá!


-- Hãy tập sống chậm lại đi, Thảo à....


-- Ko phải là ko vui được, mà lúc nào em chẳng cố gắng tạo cho mình một không khí vui vẻ; cùng mọi người cười đùa. Nhưng khi còn một mình thì…. Sống chậm lại ư, anh? Em 24t rồi, chưa có 1 nghề nghiệp ổn định, gia đình không theo ý muốn, cuộc sống chả dễ chút nào….


-- Thì rồi từ từ mình thu xếp lại từng thứ mà....


-- Hì… chuyện công việc thì có thể thu xếp được, chuyện tình yêu cũng coi như ổn; còn chuyện cuộc sống thì đúng là cả một mớ hỗn tạp, không bao giờ có thể thu xếp được…


-- Thế là có 2 điều quan trọng nhất đã ổn rồi còn gì nữa, Thảo? Hì….


-- Điều quan trọng nhất với em là gia đình, anh ạ. Nhưng mỗi ngày đi làm về, về đến nhà là em thấy nặng nề và mệt mói lắm, anh ạ. Có những lần, em còn không muốn về nhà.


-- Bố mẹ củaThảo bất hòa? Hay là có chuyện gì?


-- Ko, anh ạ. Bố mẹ em già rồi. bất hòa làm sao được! Chỉ có chuyện giữa em và bố em thôi. Trong khoảng 2 năm trở lại đây, em thấy em lúc nào cũng căng thẳng, như muốn nổ tung ra ý…. 24 năm làm con mà em chưa bao giờ biết cái gọi là tình thân yêu giữa Cha và Con là như thế nào! Có một điều làm em buồn nhất trong cuộc đời làm người của mình …. Đó là em chưa làm cho mẹ em vui vẻ để sống trong khoảng thời gian còn lại của Bà được; vì lúc này đây, em chưa làm nổi một điều gì cả.


-- Có lẽ em chưa nhận biết đúng thôi?


-- Không, có lẽ là do em sinh ra không đúng lúc và đáng nhẽ là em phải chết đi ngay từ lúc lọt lòng…. Có lẽ, khi đọc những doingf này, anh cũng sẽ thấy bực bội mất ?


-- Ko, cần suy ngẫm toàn diện, em à? Có nhiều điều mà mãi sau mình mới hiểu đấy, em à.


-- Thật ra thì trước đây, em cũng rất không hiểu nhiều điều. Nhưng cuối năm em học lớp 12 thì em bắt đầu hiểu rõ lắm. Và sau khoảng thời gian vừa qua nữa….


-- Là sao, em? -- là em ý… em đang sống 1 cuộc đời vay mượn!


-- Ông bảo em ko phải là con ông chăng?


-- Đúng! Lúc mới biết thì em sock


-- Việc đây rất dễ thẩm tra lại mà.


-- …Còn bây giờ thì có vẻ em dang chao nhan dan`. Năm em 8 tuổi…. Hồi nhỏ, em yếu lắm. Em bị ốm suốt. Sinh ra không được uống sữa mẹ. Mẹ em cũng yếu lắm. Bà sinh bao nhiêu lần mà không được đứa con nào.


-- Vậy à? Sao nữa, em?


-- Em chỉ biết rằng cái ngày mà em được sinh ra cũng là ngày mà Mẹ em sinh 1 đứa bé gái. Nhưng con gái của mẹ bị chết lưu.


-- Rồi sao, e?


-- Bố thì bố về quê suốt mấy tháng giời. Bà ngoại thương mẹ quá, nên xin em về nuôi. Người làm giấy khai sinh cho em là chú em


-- Chú em là em trai của bổ em?


-- Chú ấy là chồng của Dì ạ.


-- Lúc đó, bố em đã biết chuyện chưa?


-- Chưa, anh ạ. Em nghĩ là ….


-- Thế ông biết chuyện khi nào, em?


-- … chắc vào lúc em 8 tuổi. Hồi em còn nhỏ, bố không bao giờ bế em. Có một lần vào Viện 5 khám, chụp X- quang; rồi Bố bắt em ra thử máu….


-- Rồi sao....


-- Em ko biết bố với cô bác sĩ nói gì; chỉ biết là sau khi có kết quả thì em gọi ở cái hành lang đó . Chờ rất lâu , đến khi em ho ra huyết ….


-- Rồi sao, em? Kể tiếp đi, em... Anh đang rất lắng nghe em mà.


-- …thì cô bác sĩ đấy đưa em vào trong phòng, cho em uống 1 cốc nước ấm, và hỏi …. Rồi em khóc bao nhiêu lâu…. Rồi bố em quay lại và… đang say rượu… Hức… Thế là, bắt đầu từ hôm đó, mọi chuyện thật khác đi và để lại cho em bao nhiêu câu hỏi…. Cho đến cuối năm lớp 12, khi mẹ em hấp hối…. Lần đó….


-- Vậy à....


-- Khi ở trên nhà, Bố nói với mẹ mọi chuyện thì em đứng ở cầu thang và chết lặng đi…. Em nghe và nghĩ ngợi, nghe rồi thấy mình đã trả lời được bao nhiêu câu hỏi trong suốt ngần ấy năm…. Bây giờ Ông ấy vẫn say…. Mẹ em thì vẫn ốm suốt; ốm từ năm em học lớp 7, sau khi bà ngoại em mất.


-- … em kể tiếp đi….


-- Mà cái ngày bà ngoại mất cũng tệ lắm. Tất cả mọi người trong họ hàng nhà bố em, bà ngoại em và họ hàng của mẹ dều xem em như một tội nhân, đã mang đến những điều xiu sẻo cho họ. Trước ngay lúc bà mất….


-- Sao vậy, em?


-- … bà nói em ko phải cháu bà, em là một ngôi sao chổi hại con bà, bà thấy tiếc khoản tiền bà đã bỏ ra mua em về! Lúc ấy, em 13 tuổi thôi.


-- Sao bà nói vậy, e?


-- Em cũng ko hiểu sao bà lại nói thế!


-- Vậy chuyện buồn này là đã khá lâu rồi, em? Cái lần đi khám Viện 5 là năm nào, em?


-- Viện 5. Em bị viêm họng mãn tính. Bố đưa em ra thử máu, làm cái xét nghiệm nhóm máu luôn. Bây giờ nghĩ lại thì là thế này….


-- Lúc ấy, em mấy tuổi?


-- …Bố nghi ngờ em là con nuôi từ nhỏ. Lúc đấy, em bắt đầu lên lớp 3. 7 tuổi.


-- Cô bác sĩ đã hỏi, nói gì với em?


-- Em chỉ nghe thấy bố bảo là “bố mẹ nhóm máu O thì con cái nhóm máu gì?”. Nhưng em không phải nhóm máu O. Em mang nhóm máu AB, B hay D… thì em không nhớ đâu… Từ đó tới giờ, em chưa đi xét nghiệm nhóm máu của mình lần nào nữa.


-- Mà sao em bị ho ra huyết?


-- Em bị ốm, nghỉ học suốt nửa kỳ , nửa kỳ lớp 1. Em bị ho . Bác sĩ nói em bị viêm phế quản mãn tính. Hom đó, trời mưa và lạnh; lạnh hơn cả hôm nay nữa…. -- Mẹ em mất khi em mấy tuổi?


-- Mẹ em vẫn còn, anh ạ.


-- Ô…. Anh xin lỗi! Sao bảo bà hấp hối.... (?)


-- Vâng! Đúng là phải gọi như thế…. Cuối năm lớp 12…. Và khi ấy, em ở ngoài cầu thang…. Đi bệnh viện khắp nơi, cả HN, anh ạ. Chữa các kiểu. Bác sĩ điều trị cho mẹ em nói, ‘ko thể cứu được “ và đưa mẹ em về nhà…. Anh phải đọc lại thật kỹ ….


-- Mẹ em bị bệnh gì?


-- Cho đến bây giờ thì được chuẩn đoán là bênh rối loạn nội tiết. Khỏe thì khỏe như người bình thường, nhưng hôm trở giời như này thì lại yếu đi nhiều; bị trầm cảm nặng và hoang tưởng.


-- Vậy đấy?


-- Vâng….


-- Vậy thì em chịu nhiều thiệt thòi quá?


-- Không, em có thiệt thòi gì đâu, anh. Em đã sống 1 cuộc sống đầy đủ đấy chứ; vì em là con 1 kia mà. Nhưng cuộc sống của em buồn quá….


-- Vậy là em ko có anh chị em ruột?


-- … muốn quên đi và dứt ra mà ko được. Em còn ko có người sinh ra mình nữa cơ, đừng nói đến anh chị ruột!


-- Vậy bà em có nói mua em từ ai, ở đâu ko?


-- Hỏi Chú Dì thì Chú bảo là nhận em ở Bện viện HL của cặp vợ chồng còn trẻ. Ko biết của ai. Ko có gì cả!


-- Thế chú ấy có kể thêm gì về hoàn cảnh của em, thân phận của em?


-- Không, anh ạ. Chú ấy nói em được sinh trước nagyf mẹ vào viện mấy hôm. Chỉ có thế!


-- Thật ra, như vậy là hoàn toàn có thể tìm lại cha mẹ đẻ của mính mà….


-- Đã có lúc, em lấy điều đó đẻ làm niềm tin mà tiếp tục sống cuộc sống này. Nhưng có lúc em cũng ko muốn tìm lại đâu.


-- Ừ...


-- Em nhớ, có lần mẹ nằm viện 5….


-- Thật ra, công sức nuôi dưỡng quan trọng hơn cái việc tạo ra một hình hài….


-- … em chỉ có mang cơm đến muộn 15 phút… chi la luc tung' qua' phai? cam` vang`… chỉ mang muộn 15 phút mà bố đã viết một tờ giấy ghi rằng, “đáng lẽ mày phải chết từ lúc mới sinh ra, chứ ko phải bây giờ mày ở trong cái nhà này! Mày là một cái người thừa của cái nhà này!”…. Cái lần ấy, nó làm em đau đớn và ấm ức; vì lúc ấy….


-- Đến thế cơ ư?


-- … em cũng chưa biết em là con nuôi.


-- Khi ấy em còn nhỏ hả? Mấy tuổi, em?


-- Khi ấy, em học cấp 2 rồi, đã nhận thức dược nhiều rồi. Còn bây giờ thì ngày nào cũng như ngày nào! Rượu- gái- tiền- bạc! Rồi về nhà dày vò mẹ và em! Cho nên, mẹ em mà ko nửa điên nửa tỉnh mới là lạ!


-- Ai ‘rượu- gái- tiền- bạc" , em?


-- Ông ấy, anh ạ. Thật tồi tệ!


-- Ông bao nhiêu tuổi, e?


-- Gần 60 ạ.


-- Mẹ em bao nhiêu tuổi?


-- Mẹ em 58.


-- Ông bà có chung người con nào ko, em?


-- Đều đã mất cả , anh ạ.


-- Vậy là chỉ có em là con thôi, hả?


-- Vâng. Nhưng em chỉ được coi là con của một người thôi. Là mẹ em. Là con của Mẹ thôi.


-- Sau khi có em, họ có sinh thêm này nào?


-- Có một em gái nữa, sinh năm 89. Nhưng ko nuôi được, vì em ấy quá yếu, anh ạ.


-- Bố em làm nghề gì? Mẹ em nghề gì?


-- Em còn được ông ấy gán cho cái tội là ‘giết em gái mình” nữa đấy.


-- Em gái em mất lúc nó mấy tuổi?


-- Mẹ em trước đây là giáo viên, dạy ở trường Xây Dựng. Bố làm ở xưởng rượu, về hưu non. Em em mất lúc 6 tuổi.


-- Em nó bị sao mà mất, hả em?


-- Đấy là vào tháng 7, anh ạ. Em nhớ, chiều hôm ấy mẹ về…. Mẹ cho em ngồi lên cái bàn bán nước trước cửa nhà; rồi đặt bé thử vào lòng em. Đấy là lần đầu tiên, em được bế em bé đấy. Mẹ lấy chìa khóa, vào nhà lấy thêm quần áo cho em. Mẹ bảo, “mẹ đưa em vào viện; tối con ăn cơm với bà nhé”. Nhưng vì đây là lần đầu tiên, em được bế em bé, nên vui lắm. Thế là, nghĩ là nấu cơm, chờ bố mẹ về bằng được mới ăn. Mãi sau, muộn mới thấy bố mẹ về, nhưng ko thấy em đâu. Hỏi thì mẹ ko nói; còn bố thì hắt cả mâm cơm đi mà quát em là “chính mày đã giết em mày! Mày đã giết con tao! Mày là sao chổi!” Em đã khóc nhè, rồi đòi em! Thế rồi, em bị bố tát 1 cái nhớ đời! Nhớ mãi, nhớ mãi chiều hôm đấy, anh ạ…. Anh phải nhớ mua cho em mấy cái khăn tay nhá….


-- Vậy là chuyện ấy đã cách giờ mười mấy năm rồi nhỉ?


-- Vâng. Cái THaoFY của em ý….


-- ThaoFY là gì, em?


-- Là cái nhật ký onl trong LLN, viết về em gái em với mẹ nhiều lắm…. Em ko biết anh nghe em kể thì còn hiểu chứ, nghe theo cái kiểu hỏi đến đâu, trả lời đến đó thì chả biết có hiểu gì ko?


-- Thế à? Nếu thế thì anh sẽ tìm đọc.... Tại anh nghĩ ở đấy cũng chẳng có gì, chỉ tán gẫu vớ vẩn thôi....


-- Nhưng sẽ ko dễ nhận ra đâu…


-- … chứ đâu ngờ có cả những tâm sự nặng lòng như của em....


-- Hì… em đã ko khóc nữa rồi đấy….


-- Nó ở mục nào, em?


-- Anh vao link em vừa gửi cho ấy. Em thấy vui là mình đã cảm thấy bớt đau khi nói về những điều đã qua, đã ko khóc nữa khi nói cho anh nghe….


-- Tý nữa anh sẽ vào đó. Tại giờ đang nói chuyện với em mà....


-- Thôi, chả nói nữa đâu. Em giao ca đây. Em phải về nhà. Hẹn anh ngày mai. Chúc anh có một buổi tối vui vẻ


-- Cứ nói đi, em. Em sẽ thấy nói với anh là nói với một người có thể chia sẻ với em mà....Gặp anh, em phải tin như thế đấy!


-- Cảm ơn nguwoif vì đã khơi lại cho em một lô xích xông chuyện buồn….


-- Mà sao, họ ko cho em bế em gái của em?


-- Bé em rất muốn chị, nhưng bố ghét em từ bé mà. Năm ngoái, có lần ông ấy bóp cổ em chết ngất. Mẹ quỳ xuống xin ông ta; còn em thì mong mình cũng chết đi! Có lẽ 1 trong 3 người cần chết! Nhà em, ai là người còn sống, người ấy là người được giải thoát, anh ạ. Thôi, có người đón rồi, anh ạ. Em phải về đây. Ko muốn làm ai buồn vì em nữa cả!


-- Ông ấy trước làm gì, em?


-- Ko bao giờ muốn làm cho bất kỳ một ai buồn vì em nữa cả! Anh em mình sẽ nói chuyện sau. Anh đọc lại đi. Đọc lại từ đầu nhé.


-- Rồi... em về đi! Nhớ bảo trọng, em à.


-- Em nói rồi đấy! Em sẽ cố gắng! BB anh!


-- BB em Thảo!