Chuyện là thế này.Em và chồng em lấy nhau được hơn 1 năm.Bây giờ em cũng đang mang bầu đươc gần 6 tháng rồi!Mấy tháng đầu khi lấy nhau thì em với chồng em ở cùng bố mẹ em.vì nhà anh ấy thì ở Hưng Yên con em là con 1 ở Hà Nội.Với cả em còn phải đi học nên chồng em đồng ý ở cùng bố mẹ em.Sau đó 1 thời gian,chồng em bỏ về Hưng Yên để làm,lúc đó em cũng đang mang bầu đươc 1 tháng và gia đinh em cũng xảy ra 1 số chuyện rắc rối nên em suy nghĩ nhiều quá nên mất đi đứa con ấy.Khi biết chuyện anh ấy chạy từ Hưng Yên lên Hà Nội ngay thăm em(lúc đầu anh ý không hề biết em đang có thai).Do em quá đau lòng vì mất đứa con và rất giận anh khi đã bỏ mặc một mình em nên em bảo với chồng em là 2 đứa nên sống cách xa nhau nửa năm.Nhưng 10 ngày sau khi khỏe lại,em rất hối hận vì lời nói của mình nên đã liên lạc với anh và theo tiếng gọi của trái tim em đã bỏ gia đình và chuyện học hành để theo anh về Hưng Yên sống.Bọn em sống ở Hưng Yên cho dù cuộc sống có đôi chút khổ cực nhưng lúc nào cũng có nhau nên 2 bọn em sống rất hạnh phúc tuy có đôi lúc cãi nhau nhưng anh vân rất yêu thương chiều chuộng em bù đắp lai tình cảm khi em mất đứa con đầu.Qua tết âm lịch thì em biết mình mang thai,2 bọn em rất hạnh phúc.nhưng người hạnh phúc hơn cả là anh vì anh mong có đứa con này rất lâu rồi.Nhưng ông trời lại có ý đinh cướp đi đứa con này của em,hôm đi khám thai lần đầu tiên bác sĩ bảo"có 1 lớp dich nhày trong tui ối"rồi hỏi em giữ hay bỏ.Em bảo rằng"Bác sĩ giúp em giữ lại đứa con này".Bác sĩ đồng ý và dặn"lúc nào ra máu nâu thì quay lại tiêm giữ thai ngay,còn bây giờ thì chưa có dấu hiệu động thai nên đi về nằm bất động đi".Thế là em về cũng không dám nói cho chồng em biết chỉ nói là vẫn bình thường không sao cả.Chưa đầy 1 tuần sau thì em bị động thai thật,thế là gần nửa đêm anh thuê xe đưa em lên thị xã để cấp cứu nhưng trên đó không nhận,anh liền đưa em lên Hà Nội để khám giữa đêm khuya.Em phải ở trên đấy tiêm thuốc đúng 10 hôm,có mẹ em chăm sóc nên em bảo anh về đi làm để kiếm tiền lo cho con.Hình như thời gian đây là tháng xui của bọn em vậy.Anh về được mấy ngày thì phải xin nghỉ việc,anh muốn em về Hưng Yên để tiện chăm sóc,nhưng em sợ đi lại xa xôi vậy sẽ xảy ra chuyện nên bọn em có chút cãi nhau.Anh giận em nhưng rồi anh lại xin lỗi em và khi thấy em khỏe lại anh liền đón em về.Bọn em sống được gần 2 tháng ở dưới đấy thì em khuyên anh lên Hà Nội làm và rồi anh cũng đồng ý.Khi lên Hà Nội bọn em tự lập mọi chuyện,ra thuê nhà trọ,lúc đầu tìm việc rất khó khăn,anh nản chí định về Hưng Yên ở tiếp.Em khuyên anh cố găng lên rồi chuyện sẽ qua nhưng anh vẫn không nghe,em liền dùng cách khích tướng anh,em bảo anh là"bây giờ về Hưng Yên anh về 1 mình còn em sẽ không về đấy nữa"anh hỏi tại sao,em liền bảo"anh không cố gắng lên đi làm thi làm sao nuôi đc em với con,anh biết anh nhu nhược vậy em sẽ hết yêu anh và bỏ anh ko?".Anh khóc van xin em đừng bỏ anh và hứa sẽ đi làm,thế là cuối cùng anh cũng đứng lên và đi làm ổn định.Ngày ngày anh đi làm,con em thì bầu bí nên cũng không xin đc ở đâu nên ngày ngày em lên nhà mẹ đẻ ăn cơm rồi tối về đợi anh đi làm về.Anh đi làm về rất khuya nhưng vẫn quan tâm hỏi thăm em.Nhưng khi em chuyển nhà lên gần nhà mẹ đẻ để trọ thì cũng là luc bọn em xảy ra chuyện.Khi ở nhà trọ cũ thi anh bắt em về với anh mọi tối,anh bảo nếu không về được thì anh lên anh đón.Nhưng từ khi chuyển lên đây anh về nhà ít hơn(vi anh chuyển sang cho lam mới có hôm làm tối có hôm làm ngày)ít quan tâm em hơn.1 hôm em bắt được anh và 1 người con gái nhắn tin với nhau,nhưng em chi đọc được tin nhắn của cô gái đó nhắn lại là"em không nhớ anh đâu,tối anh đến anh cho em mượn decom nhé".em liền hỏi anh thì anh bảo không có gì chỉ là đồng nghiệp cùng chỗ làm cũ nhờ nó hỏi xem có lương chưa.Em liền dò hỏi anh thì anh thề thốt rồi quỳ gối van xin em hãy tin anh.Em tin anh nhưng vẫn nghi ngờ nên em lấy số cô ta để hỏi cho ra nhẽ thì cô ta nhắn lại với cái giong nửa đùa nửa thật làm em càng sợ.Em cho anh xem tin nhắn giữa em va cô ấy anh chỉ cười bảo em ngốc bảo người ta trêu em đây anh chẳng có gì cả.Em vẫn tin anh.Rồi bố mẹ chồng em cũng cho 1 khoảng tiền,anh đi mua xe khác còn 1 it thì gửi bố mẹ chồng em bảo lúc nào em đẻ thì lấy sau.Từ khi có tiền anh thay đổi hẳn mua sắm nhiều quần áo hơn(nhưng không hề hợp với chồng em chút nào cả).Em cảm thấy anh thay đổi vậy em bảo anh"cảm thấy chơi bời hơn vợ con,lúc nào cũng đi không quan tâm em chút nào cả.Nếu anh cảm thấy chán em rồi thì mình ly dị".Anh liền đồng ý,em hỏi"tại sao,hay anh có ai rồi".Anh liền gật đầu và kể về cô ta.Anh kể được 1 lúc thì em phát hiện ra anh đang trêu em để cho em tức anh thôi.Nhưng anh vẫn bảo mình nên ly hôn,em xin anh nghĩ về đứa con,nhưng anh vẫn lắc đầu,rồi anh bảo để anh suy nghĩ.Rồi em bảo rằng vậy thi em chấp nhận ly dị với anh,em nằm cạnh anh nốt buổi tối hôm đó,em khóc rất nhiều,em bảo anh khi ly hôn với em thì anh tự chăm sóc mình,rồi dặn dò anh nhiều thứ nữa thì em phát hiện ra anh đã bật khóc.Đến sáng em bảo"hôm nay anh nghỉ 1 hôm 2 vợ chồng mình đi làm đơn ly hôn,em ko muốn níu kéo những người không muốn ở lại nữa" và lại tiếp tục bật khóc anh liền ôm em và bảo"anh xin lỗi anh sẽ không như hôm qua nữa".Nhưng lòng em lại rối bời lúc anh thế này lúc anh thế khác.em cũng không biết phải đối xử với anh ra sao nữa.Mọi người cho em lời khuyên đi.Em nên ly dị hay vẫn tiếp tục sống với anh?
hic!Lại phải phiền mọi người cho em lời khuyên rồi!sáng nay cô gái kia nhắn đến bảo rằng là"Chào chị.e quả thật xin lỗj chị và anh Quang(chồng em) đã...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Sao lai vậy ạ?Em tưởng bây giờ ly hôn tòa vẫn giải quyết...
Nhiều lúc muốn rũ bỏ vợ con chạy theo tiếng gọi của con t*ym , nhưng nghe vợ nói...