Em và ck em từ yêu cho đến kết hôn là 1 chặng đường dài chông gai hết sức. Những tưởng ko vượt qua được vì rào cản lớn nhất là gia đình ck em.
Bố mẹ ck em là người có địa vị còn nhà em thì ở quê, nghèo xơ xác và 1 điểm khuyết to đùng em là đứa con ko bố. Theo suy nghĩ của những người có tiền thì họ vẫn gọi em là '' con hoang''
Dẫu nghèo và bị tự ti về hoàn cảnh của mình nhưng mẹ thương em và cho em ăn học đoàng hoàng.Em cũng ý thức chỉ có học em mới đổi đời đc vì thế em cố gắng hết khả năng của mình. Em quen ck em khi em học năm thứ 2...1 tình yêu chân thành của chàng công an con nhà quan với cô sinh viên nghèo quê mùa. Dù anh có điều kiện nhưng em luôn tự trọng... nên em chưa từng nhận bất kì sự giúp đỡ nào của anh khi khó khăn. Bởi em sợ ngta nghĩ em lợi dụng, đào mỏ. Em tự lập và bước đi bằng chính đôi chân của mình...
Tốt nghiệp đại học em đc nhận vào làm ở 1 công ti lớn và có mức lương khá. em và ck em bắt đầu tính chuyện hôn nhân. Và kinh khủng bắt đầu khi anh dắt em về nhà ra mắt.
Màn chào hỏi thành công vì em học giỏi. hình thức khá, nc cũng dễ nghe... Nhưng trong bữa ăn khi hỏi đến gia đình em. Em ngẩng cao đầu nói thật tất cả và em quá đỗi tự hào về mẹ. Người đã ở vậy nuôi em 24 năm..Mặt mẹ ck em sầm lại. Bà buông đũa bước lên lầu. Bố ck em thì muốn nói chuyện riêng với ck em... Và chốt lại câu chuyện : vì gia đình em như vậy. nên đừng mong bước chân vào nhà này làm con dâu. Em bị xúc phạm tột độ và bước đi trong nước mắt.
Em đã tính chuyện chia tay. Nhưng ck em níu kéo van xin. và quyết tâm thuyết phục bố mẹ.
Lần thứ 2 em về nhà ck... là lần mẹ ck em ốm. Ấy thế mà bà vẫn chỉ mặt đuổi em ra khỏi nhà... Ko dừng lại ở đó. Vài hôm sau 1 đám người kéo xuống nhà em sỉ vả nói gia đình em ko ra gì và xúc phạm mẹ em ( điều này tái diễn rất nhiều lần)
Ck em vì ức chế nên dọn ra ngoài sống tách biệt với gia đình.
Tất cả bực dọc ông bà lại trút lên đầu em. Hết de dọa lại alo mắng chửi...em đã khóc. thậm chí đã hận những con người chà đạp lên lòng tự trọng và sự cố gắng của em đến thế. Và hơn hết là xúc phạm mẹ em.
Ngày cưới... Bố ck còn gọi xuống mắng mỏ sỉ vả vì những lí do ko đâu. Thậm chí còn định ko xuống rước dâu. Nếu ko phải vì tình yêu của ck quá lớn. Hôm đó em đã bỏ lại tất cả mà ra đi rồi. Về nhà ck. Cả nhà nhìn em lạnh ngắt. Cả họ soi mói. Dò xét. Những ánh mắt thật sự đág sợ.Đến bây giờ em vẫn ko quên được hình ảnh ấy.
Cưới nhau được 2 năm và trong suốt thời gian đó vk.ck em tự lập hoàn toàn, nửa xu chúng em cũng ko cầm. Và dường như em chưa bao giờ là con dâu trong mắt bm ck em.
Em có thai ... Siêu âm là gái....Mẹ ck em alo : Bỏ ngay đi.. sinh con gái làm gì '' ck em là đích tôn'' Nhưng vk.ck em quyết đẻ và bất ngờ lại sinh ra 1 cậu con trai. Lúc ấy cả họ nhà ck hỉ hả thăm nom nhưng là xem con em. chứ ko phải thăm em. Bế đứa cháu mà miệng ai cũng : ui nó giống ông. giống bố...nói chung giống nhà nội thế. Tranh nhau bế và nựng nịu con em. chưa gì cả mẹ ck em đã muốn : Cu Bi lớn 1 chút thì đưa về với bà nội. Mẹ em muốn bế cháu 1 chút cũng phải nói khó.
Đến nước này em ko thể chịu đựng được.
Và em giật con em lại ôm vào lòng. Cả họ ck em sững sờ. Ck em biết ý nên chỉ ra dấu cho vk. Nhưng em quyết ko nghe. Em nghĩ lại tất cả mà trào nước mắt. Cuối cùng thì em là gì? Là người đẻ thuê sao? Mẹ em chăm sóc em. Ở bên em từng phút muốn bế đứa cháu phải này nọ cũng ko đc bế. Còn gia đình ck em lấy quyền gì mà làm như vậy?
Bây giờ thì họ đã về và gửi lại em 1 loạt ngôn từ : em ko tiện nói ở đây.
Em thật sự rối trí vô cùng. Xin cho em lời khuyên.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhưng càng nghĩ đầu óc em lại hồi tưởng những j tr kia. bây h như giọt nước tràn...