Sad::Sad:Chào cả nhà!em đã đắn do nhiều lắm trứoc khi quyết định vào đây nói lên tâm trạng của mình.em thực sự đang rất bế tắc....k biết mình đúng hay sai., k biết mình fai làm gì...cả nhà hãy chia sẻ cùng em với...!em và chồng em yêu nhau 6 năm trước khi cưới...Đó là một người đàn ông mà tất cả mọi người trong gđ em, bạn bè em đều nhận xét là rất tốt!em là 1 người có hoàn canh bất hạnh từ nhỏ,sống trong sự yêu thương và đùm bọc của ông bà nội.nói chung hoàn cảnh nhà em rất ngặt nghèo và có lẽ khó để chấp nhận với bất cứ 1 gia đình đàng hoàng nào.mẹ em bị bệnh tâm thân phân liệt do đi nước ngoài bị kích động về chuyện gì đó từ khi em được 2,5 tuổi.bố em thì là một cậu ấm( ông nội em làm to trong quân đội )râytt yêu chiều vợ con...nhưng tù ngày mẹ em bị bệnh,chạy chữa mãi không được ....bố em dần dần trở nên thất chí....rươu chè ...bê tha.chị em em lơn lên hoàn toàn do ông bà nội nuôi dưỡng....từ nhỏ đã thiếu thốn tc của bố mẹ nên có lẽ em sống cũng già dặn hon nh so với những bạn cùng lứa.em luôn mang trong mình một mặc cảm là bố mẹ bị như thế nên vào tuổi dậy thì,em được đánh giá là xinh xắn,cao ráo nhưng e k dám nghi đến chuyện tc riêng tư.vì em sợ hoàn cảnh nhà em như thế,chắc sẽ chả có ai chấp nhận được...nếu có chắc cũng là những người có hoàn cảnh như em.từ chối nhiều người cho đến ngày em gặp chồng em bây giờ...người ấy hơn em 1 tuổi ,học cùng trường cấp 3 với em....chúng em quen nhau qua 1 co giáo ....mà cả 2 dứa bọn em đều là học trò cưng của cô...cô nhờ anh ấy kèm thêm toán lí hóa cho em....anh em coi nhau như anh em...ngừoi đó biết hòn cảnh của em thi rất thương cảm,quý mến...trước khi gặp ng đó, thì cô giáo em có kể là có 1 cậu học trò của cô rấ tôt,cô kể k pahir để làm mai mối gì đâu ah, mà là tâm sự với em thôi...vì khi dậy em...biết hoàn cảnh của em nên bố mẹ cô nhận em làm con nuôi và e đã ở nhà cô suốt năm lớp 12.cô kể là người đó được rất nhiều bạn gái thích nhưng k thích aii....hồi đó em chỉ biết là anh tốt qua nhưngc câu chuyện của cô cho đến lúc anh ấy dây em học.đầu tiên em k nghi ngợi gì cả ,chỉ cảm thấy vui vì co 1 người anh ,và cũng ngạc nhiên vì anh ấy rất quan tâm đến em...cũng chỉ nghĩ là do anh ấy thương hoàn cảnh của mình...nhưng rồi môt time sau. anh ấy có biểu hiện rất lạ,tc giành cho em k đơn thuần là bạn bè, anh ấy nói yêu em lúc anh ấy chuẩn bị đi vào ngành công an.cô giáo cũng rất lạ và cô đã có nói chuyện nghiêm tuc s với anh 1 buổi để anh sn xem liệu anh co thật sự yêu em k hay đó chỉ là sự thương hại làm anh ngộ nhận...Sau ít ngày sn anh đã tra lời cô là em yêu G thật lòng cô ah.Vậy là anh ấy bắt đầu cưa em...và em...dần dần cũng dành cho anh ấy tc đầu đời.chúng em yêu nhau gặp rát nhiều khi khăn cả về không gian lẫn thời gian,rồi bố mẹ anh không đồng ý, rồi do xét lí lịch vì anh là công an mà nhà em chú ruột em nghiện bị án đi tù...ôi kể ra thì k hết được khó khăn ...nhưng anh đã đưa em vượt qua hết...và sau 5 năm 8 tháng yêu nhau chúng em cưới.gia đình chồng em rất tốt,bố mẹ chồng trước đây k đồng ý nhưng khi em về làm dâu thì rất thương em.hơn 1 năm rồi em chưa có con vì em bih buòng trứng đa nang...cả nhà mong mỏi nhưng k ai tạo áp lực cho em cả....vấn đề là ở chỗ ,lấy nhau về...em thấy chồng em mải chơi quá...vẫn yêu chiều vợ đấy,nhưng thich đi bạn bè đàn đúm,,người ấy rất nhiều bạn bè,rồi chúng em hay xích mích,cãi nhau rất nhiều chỉ vì anh mải chơi,ở nhà anh k hề fai lo gi cả,vì bố mẹ lo hết...đến khi lấy vợ em cảm giac như anh ấy đang chơi bù cho time yêu nhau anh ấy fai gò bó theo sở thích của em.em buồn lắm,sn, khóc lóc,đòi li di...em tự trách mình sao trước đây k biết anh như thế.thêm nữa anh là người rất đào hoa.,,bởi anh ấy ga lăng,nhẹ nhàng và cả cái vẻ bề ngoài rất đàn ông ấy nữa.em biết anh cung hay nhăn tin ,điện thoại treu geo này nọ...nói chung giwof em bị mất lòng tin quá...mọi người thân và bạn bè mắng em là tự làm khổ mình,toàn tự sn rồi dằn vặt minh,sướng k biết đường sướng.vì chồng em ngoài những lúc vui choi bia rượu rồi có gì nữa k thi em k rõ ra về nhà vẫn nhất nhất là vợ..chiều vợ và lo lắng cho gai đình em...giwof chúng em đang hết sức mong có con nên chạy chữa nhiều.em mệt mỏi,em k tin tưởng nên em cang hay tra hỏi chồng em khiến anh ấy khó chiu,2 vc cứ cãi nhau liên miên...em đòi li dị...nhưng k lần nào anh ấy đồng ý vì anh ta bao r là anh có mải chơi thật nhưng anh k bao gườ đánh đổi em với bất kì ai...em là vợ anh..chỉ có chết anh mới bỏ em...em giờ thì lúc nào cũng nghi ngờ chồng,dằn vặt cả mình nữa...cứ k điện thoại được là em nghi ngay chồng e đang ở bên người khác...em càng quản lí thi chồng em càng tim cách nói dối...anh y bảo là anh k thich bị quản thúc như tre con thế....em đa nghi vừa thôi....Các chị ơi,em pahir làm sao?em chán vô cùng,bế tắc ...
hi chị!nhiều người cũng khuyên em như chị.có khi em nghĩ nhièu quá thật.nhưng làm thế nào để thôi k nghi nữa bây giờ ah.em thèm con,nhưng càng mong mỏi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình có nghe vụ đó, nhưng mà kệ thôi. Đó là...
"Love is a bird , he needs to fly
Let all the...
Theo ngu ý của em thì chị đang suy nghĩ nhiều quá rồi chị ạ. Có thể là xuất phát từ việc chị bị bệnh,...
Mình đã đọc tâm sự của bạn và thấy nếu so với mình bạn hạnh phúc hơn nhiều, hoàn cảnh gia đình của mình cũng như bạn mình...
cám ơn bạn rất nhiều.,mình...