Gặp nhau 6 năm về trước khi anh từ nước ngoài về mở công ty tại VN. Gặp anh tại một lần café với vài ba người khác nữa. Lần đầu gặp nhau, em đã bị anh thu hút bởi vẻ đàn ông, sự điềm đạm và giọng nói trầm ấm. Lúc đó anh 36 tuổi, đã sống, học và làm việc ở nước ngoài gần 20 năm. Anh là người Hà Nội. Em thích đàn ông Hà Nội. Khi mới gặp, anh đang chú ý nói chuyện với mấy người bạn đi cùng, họ đang tìm hiểu để gia nhập làm việc cho anh. Thỉnh thoảng, hai đôi mắt ta nhìn thoáng chạm nhau, em thấy có một giây thoáng chút gì đó… như là có dòng điện phớt qua, rồi cả hai nhanh chóng trở về thực tại, là anh đang “phỏng vấn” người ta. … Đó là khởi đầu của chuyện tình này.
Em là người có nét đẹp kiểu lai Tây, mũi cao, mắt nâu và sâu, hàng lông mày rậm và đẹp, lông mi dài, da trắng, dáng người thon. Cách đi đứng nói năng thể hiện sự năng động, lịch thiệp, thông minh, thu hút, và sexy. Em có phong cách ăn mặc đẹp, đi trên đường luôn có người liếc nhìn, đàn bà cũng có liếc nhìn. Không có món gì trên người là hàng hiệu đắt tiền nhưng trong đám đông, em có cái gì đó thu hút hơn. Không choáng ngợp nhưng có vẻ thu hút. Đó là em khi bước qua tuổi 30. Đó là nhận xét của tất cả bạn bè và đồng nghiệp, và là sự cảm nhận của em về chính bản thân mình. Nhưng, khi mới gặp anh, em 28 tuổi. Bình thường, không tự tin, không duyên dáng như bây giờ. Lúc đó, em như một cô nhân viên văn phòng nào đó, có khuôn mặt sáng và đôi hơi mắt mơ mơ màng màng. Thế thôi.
Sau đó Em vẫn giữ địa chỉ email của anh, thỉnh thoảng viết email cho nhóm bạn, em cũng add anh vào. Sau này anh nói là em viết rất hay, anh thích đọc. Thỉnh thoảng trên đường đi, mình thoáng thấy bóng dáng một người nào đó hớp hồn trong giây lát, làm mình ngẩn ngơ trong giây lát, rồi thôi. Đó là cảm xúc của em về anh khi đó. Vì thế, em vẫn giữ thỉnh thoảng gửi email cho anh, gửi chung với mọi người. Những email tản mạn, kể chuyện đi du lịch, đi công tác này nọ…
Rồi vài tháng sau đó em … quên anh, chẳng nghĩ gì về anh. Vì em bận rộn công việc mới, chẳng có dịp gì gặp lại anh. Và vì em có một vài chàng trai khác tấn công. Một anh người Ý, sau đó là một anh người Mỹ, và sau đó là anh người yêu cũ người Việt Nam, và sau đó là một anh Canada, một anh người Áo. Em yêu mến, hẹn hò thật sự với 4 anh, đắm đuối với 4 anh và vô tư hồn nhiên vui tươi với 1 anh. Họ nói em là người thú vị, thu hút, biết trò chuyện, làm cho họ cười, và cùng cười với họ. Họ mê em. Anh người Ý đẹp trai và lãng mạn rủ em về Ý thăm gia đình anh ấy, và anh ấy nói rằng em là người đầu tiên từ VN mà anh ấy thực sự muốn đưa đi về Ý thăm nhà, gặp bạn bè anh ấy, rồi anh ấy tưởng tượng rằng bạn bè anh ấy sẽ “rú” lên rằng “trời ơi, R đã bắt đầu nghiêm túc với cuộc đời rồi đây, không còn là “ngựa hoang” nữa rồi…”. Anh ấy rất vui khi nói về việc đấy, mắt sáng ngời những lần hò hẹn, hôn nhau say đắm như cả đất trời hòa làm một… Em xa rời chàng vì em … không muốn đi Ý, vì anh ấy…. thích chạy xe máy, còn em không thích đi xe máy lòng vòng. Em sợ đi xe máy. Anh người Mỹ cao lớn đẹp trai giống Goerge Clooney. Anh ấy đưa em xem nhật ký anh ấy viết, em chẳng đọc ra được chữ nào, vì anh ấy viết chữ để chỉ có mình anh ấy đọc ra. Viết nhiều lắm. Trong đó chắc có viết về em. Anh ấy nói em thu hút anh ấy vì sự tự tin, thông minh và hài hước. Em hay kể chuyện cười, em có thể nói chuyện về bất cứ chủ đề nào, nhất là Lịch sử. Cũng hôn đắm đuối, và ở bên nhau nhiều đêm. Rồi xa nhau, vì em chủ động tránh anh ấy, vì anh ấy đôi khi mất phương hướng, anh ấy nhạy cảm, lãng mạn… Em cần hơn thế…
Anh người yêu cũ VN, sau 12 năm tình cờ gặp lại, đã là đại gia, đi xe hơi đắt tiền, vợ và 2 con trai. Anh ấy đeo đuổi điên cuồng theo kiểu “anh muốn em làm bạn gái của anh, anh sẽ bù đắp cho tháng ngày xa xưa hai đứa ít tiền, lau lâu mới được vào quán xá đàng hoàng.” Anh ấy mua quà, em nhận hết, anh ấy đưa đón đi ăn sáng ăn trưa, em đi hết. Vì với em, anh ấy là người yêu cũ, em xem như bạn bè, không một rung động như ngày xưa, dù có nghĩ rằng “vợ anh có phước, anh làm ra quá nhiều tiền, rất tốt với vợ con. Đàn bà có chồng như vậy là tốt số”. Anh ấy thường xuyên “ăn bánh trả tiền”, mà vẫn kể em nghe, xem đó là chuyện bình thường cửa đàn ông, đàn ông khỏe mạnh phải làm tình nhiều, chỉ vì sex, không có tình cảm gì cả, làm tình mà sau khi xong thì muốn họ đi về ngay, chẳng có chuyện gì để nói. Anh ấy nói “anh không thèm ai cả, kể cả vợ anh, anh chỉ thèm em, thèm em đến mệt cả người”. Em cười vang lên, vì ngày xưa, hai đưa có nhiều kỷ niệm quá, lúc hai đứa còn trẻ con, run rẩy bên nhau, chắc vì vậy mà anh ấy chẳng quên. Mỗi lúc say, anh này đều gọi cho em, vì chỉ muốn nghe giọng em, em cười qua phone, nói rằng, chạy qua đây đi uống nước mía. Em chỉ vô tình nói về nước mía, ngày xưa hai người hay đi uống nước mía, thế là anh ấy lòng dạ có vẻ rưng rưng. Rồi em chủ động tránh xa, không làm bạn bè gì nữa, không liên lạc gì nữa, vì anh ấy đã quá thay đổi, không phải người xưa, anh ấy không chỉ muốn làm bạn bè với em. Anh ấy buôn các mối quan hệ. Giới thiệu anh A với anh B để làm dự án C. Tặng quà cho anh Năm chị Sáu, vì anh Năm chị Sáu là người ơn nghĩa của anh Tư, mà anh Tư là người ơn nghĩa của anh ấy… Em là người bình thường, chăm chỉ học hàng, làm công ăn lương, xa lạ với kiểu sống của anh ấy. Anh ấy nói “sao ai cũng sợ anh, anh bảo là nghe, mà em không sợ gì anh, anh phải theo ý em chứ em không theo ý anh?”. Em có cá tính mà, không theo ý ai, chỉ nghe trái tim và trí óc mình. Cả tim và óc đều nói rằng “tránh xa anh này ra, anh này là rắc rối”. Và em tránh xa. Thế nhé, không phải cái gì anh muốn cũng được nhé. Em đắc ý lắm. Anh ấy phải khao khát em. Anh là người yêu cũ, giờ vợ anh có tất cả cuộc đời anh, nhưng anh vẫn khao khát em, thỉnh thoảng nghĩ ngợi về em, vương vấn về em. Anh tự hào đã làm cho vợ “lung linh” vì các loại hàng hiệu đó (mặc dù hàng hiệu từ đầu đến chân nhưng … không style, không duyên dáng bằng ). Anh muốn làm em “lung linh” như vậy, nhưng em không thích. Em không mê hàng hiệu, không bon chen, đua đòi. Chính vì vậy anh càng mê hơn. Em chỉ muốn làm bạn bè cũ, vô tư hồn nhiên, nhưng anh ấy muốn hơn thế, mà em thì không thể đáp ứng, vì em không thích làm người tình của anh ấy, vợ con đàng hoàng thế kia mà.
Anh Canada và anh Áo… cũng tương tự như anh Ý, anh Mỹ… Các anh ấy đáng yêu lắm, trân trọng em và họ hôn thì thôi rồi, đắm đuối như phim…
Vậy đó, trong 2 năm kể từ lúc đầu gặp anh, em đã hẹn hò như thế, yêu nhiều như thế. Em sôi nổi, nồng nàng, lãng mạn, yêu kiểu của em, rất thật, yêu là yêu, không ý tứ làm màu mè. Nếu cảm thấy rung động, là hẹn hò, không à ơi chờ đợi. Hai bên thích nhau, thì hôn nhau, thì làm tình với nhau, không cần nghĩ ngợi “mới quen mà, chưa có gì mà…”. Em sống theo cảm xúc nhiều. Nhưng tất cả đều là các mối quan hệ đúng nghĩa, có tình cảm với nhau thật sự, và nếu em ở lại bên cạnh họ, em tin rằng họ sẽ vui lắm, sẽ là một cặp đẹp đôi. Nhưng em đều bước đi xa họ cả... Em trốn chạy điều này, nhưng tự đáy lòng, em hiểu bản tính mình, đa tình, thích chinh phục, mạnh tình dục, có thể làm tình 4 lần trong một đêm và có thể có lần thứ 5 nếu chàng không phải dậy để đi làm. Nhưng nếu chàng có một vài điểm mà em không cảm thấy “cảm” được, thì em sẽ không còn muốn ở bên cạnh họ … dù thỉnh thoảng vẫn nghĩ về họ, mỉm cười, có những giây phút đẹp, tay trong tay, khi vuốt ve nhau, khi hít hà mùi thơm của nhau, và khi hôn nhau say đắm, khi làm tình cuồng nhiệt. Em làm họ mê mệt, cũng như sau này em đã làm anh mê mệt trên giường.
Và một ngày nhận được sms của anh. Anh hỏi em có khỏe không, đang làm ở đâu, hẹn em ăn trưa. Em đồng ý ngay. Ừ, thì catch-up thôi. Cũng hơi bất ngờ vì anh còn lưu số của em.
Và mình ăn trưa, anh nói “em gầy hơn trước”. Ui, anh nhớ lúc trước em thế nào hả, em vẫn vậy mà, em mê công việc, làm việc nhiều quá. Nhưng em khỏe và vui. Mình ăn trưa, nói đủ chuyện trên đời. Đã hơn 2 năm sau lần đầu gặp cà phê đó, và quả thật, lúc đó em cũng định gửi hồ sơ ứng tuyển công việc đến anh. Nhưng may quá, nếu không thì mình đã là đồng nghiệp, anh là sếp, thì chắc chẳng có chuyện này. Anh vẫn thế, sự từng trải và thành đạt của người đàn ông thông minh.... Em lại cảm nhận được luồng điện đó. Chắc anh cũng thế, rất nhiều lần mắt chạm mắt, và có thoáng giây nhìn sâu vào mắt nhau bối rối, thích thú. Anh có mùi nước hoa đàn ông quyến rũ. Em thích đàn ông mặc vest, thơm tho. Em mê anh vì anh là anh. Chẳng cần biết anh còn độc thân hay không, gia cảnh ra sao. Không bao giờ hỏi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Đang hóng đọc tiếp. Viết nữa đi bạn.
Đúng là mỗi người mỗi khác nên mình chỉ chia sẻ thôi chứ không dám phê bình...
Em xứng đáng nhiều hơn tất cả các...