Xin chào cả nhà, em được biết đến diễn đàn đã lâu, và cũng hay theo dõi, nhưng hôm nay mới chính thức viết bài lên đây mong nhận được lời khuyên và sự chia sẻ của mọi người. Hiện tại em đang rất stress và cảm thấy ức chế, bực bội và rất buồn mà không biết sẽ phải sống tiếp như thế nào.


Chuyện là thế này, em có 1 đứa em gái, sang năm nó lấy chồng. Hiện tại nó đang ở cùng với vợ chồng em. Nó cũng học ĐH ra, cũng đi làm 1 vài chỗ nhưng chẳng chỗ nào làm đc lâu, cùng lắm chỉ vài tháng là xin nghỉ với đủ các lý do: cv hay phải đi lại vất vả; hay bị sai vặt; rồi mâu thuẫn với trưởng phòng, vân vân và vân vân. Vc em rất hiểu tính tình và bản chất nên đã góp ý và phân tích rất nhiều lần rồi mà nó chẳng nghe. Chỗ nào cũng chê, trong khi đó năng lực thì có hạn. Thậm chí chồng em còn hỏi thẳng xem là nó thích cv ntn để tìm cho. Nhưng khổ 1 nỗi là kiểu j nó cũng chê được. Làm nv kinh doanh thì kêu phải đi lại nhiều, không thích; làm lễ tân thì kêu là suốt ngày bị sai vặt như osin...vv... Khổ 1 nỗi là nàng ta kỹ năng j cũng k biết, hoặc có biết thì cũng chỉ ở mức dưới trung bình. Đánh 1 cái văn bản thì k biết đến bao lâu mới xong, chưa kể phải chỉnh sửa. 1 cái công văn cũng k biết phải soạn ra làm sao; tiếng anh thì phọt phẹt, nhiều từ đơn giản kinh mà cũng k biết. Nói chung là chán. Ấy vậy mà kén việc. Đợt vừa rồi xin đc vào 1 cái cty mới, cv k phải đi lại nhiều, cũng k bị sai vặt, đại khái là chỉ theo dõi và tổng hợp số lượng tiền rồi báo cáo (nói chung là cũng phù hợp với mơ ước của nàng). Thế mà kêu ca với bố mẹ em là suốt ngày dán mắt vào màn hình máy tính, rồi có ngày hỏng mắt. Hic. Em bó tay toàn tập luôn.


Đã thế lại ngang bướng k ai bằng. Bố Mẹ hay anh chị chưa nói xong đã cãi xong rồi. Nhiều khi chồng em phát cáu, vì có mỗi việc cỏn con như k đi chơi về muộn hay k buôn điện thoại đêm khuya, nó cũng chẳng thèm nghe (em giải thích thêm tí: nó và bạn trai đi làm cùng nhau, chiều về cùng nhau; tối nào cũng gặp nhau, k đi chơi thì ở nhà nói chuyện, có hôm đến 11h mới về; đêm về buôn chuyện tiếp, có khi đến 2-3h sáng). Thời gian đầu vc em phát rồ lên vì nó. Chồng em có lần còn bảo là nếu còn tiếp diễn nữa thì sang phòng đập điện thoại ra đấy. Em cũng lựa lời nói với nó thì nó bảo lại: "Bảo anh ấy sang mà đập; có quyền j mà đòi đập?". Xong lại đi nói linh tinh với BM em rằng thì là anh chị cấm đoán; khắt khe....Nó có chịu hiểu cho đâu. VC em làm thế trước hết là vì nó. Sáng nào dậy cũng mệt mỏi, làm vc j cũng k ra đồ j; lúc nào cũng kêu buồn ngủ. Điên k thể tả. Nhưng dạo gần đây thì sau rất rất nhiều lần nói chuyện, ngọt nhạt có; mắng mỏ có thì đỡ hơn trước. Cũng chẳng biết còn buôn chuyện hay k nữa vì vc em chán chả buồn quan tâm nữa.


Tạm thời em chỉ viết được đến đây, em đang rất ức chế với nó nên tối nay em sẽ kể tiếp. (to be continued)