Chả là hôm nay chồng em đi làm xa nhà, lại có khi không về đc, chỗ làm cách nhà 60km, mà lần này làm có khi liên tục ko đc nghỉ từ giờ đến ra tết mới xong, chắc chỉ đến tết mới đc nghỉ vài ngày. Anh có nói khoảng 4-5 hôm thì sẽ về ban đêm đến sáng lại đi tiếp vì 2 mẹ con ở nhà bố nó ko yên tâm. Đêm hôm trc 2 vc đang vui vẻ tự nhiên thú nhận với em là trong giai đoạn 2 đứa yêu nhau anh có quan hệ với ng khác, nói em đừng giận anh chỉ giải quyết sinh lý thôi chứ ko yêu đương gì cả, một tiếng đồng hồ đó thôi. Em cũng ngớ ra, tự nhiên thấy có chút gì đấy buồn và thất vọng nhưng cũng vẫn tiếp tục nghe. Em đã ko tin vào tai mình nữa, chồng em đã quan hệ với 1 ng con gái còn trinh 18t. Nhưng chuyện cách đây 3 năm rồi, lúc đó chúng em chưa gắn bó cả đời với nhau, chưa là vc chưa có con. Em cũng biết là trc khi yêu em anh ý cũng có quan hệ với nhiều ng, chủ yếu toàn con gái trong trắng ngây thơ nhưng em đã gạt qua tất cả để yêu anh ấy. Em chỉ ko tin đc trong khi yêu em mà anh ý có thế làm việc đó, thà mà đi bóc bánh trả tiền em lại ko thấy buồn như thế. Thấy em ko nói gì anh ý có gắng hỏi và em cũng nói thật tâm trạng của mình. Anh có xin lỗi và giải thích rằng lúc đó anh bị dục vọng lấn át tất cả, anh thấy có lỗi với em nhưng phải đến bây giờ mới dám thú nhận. Thực sự em mà biết chuyện đó trc khi kết hôn thì chắc chẳng bao giờ thành vợ thành chồng như bây giờ. Nói chung cũng là quá khứ rồi nhưng em vẫn thấy khó chịu lắm, nói là cho qua nhưng vẫn đang còn nghĩ vẩn vơ, vẫn thấy có gì đó gọi là mất niềm tin. Chồng em rất đào hoa, vẫn đang còn trẻ, dù bây giờ có vợ có con rồi ra đường vẫn khối em chạy theo, lại còn toàn em trong trắng thơ ngây nữa chứ. Hơn hết anh ý lại rất tâm lý trong chuyện chăn gối. Chỉ cần nghĩ đến cái cảnh chồng mình ôm ng khác, rồi vuốt ve rồi cùng nhau tận hưởng cái sự sung sướng ấy là em lại muốn điên lên. Anh ấy nói rằng hiện tại anh chỉ có 1 mình em và con, anh sẽ không bao giờ phản bội lại em hết, nếu như anh chỉ muốn lông bông thì anh đã không chọn gắn bó với em cả đời, và cũng không phải thú nhận với em chuyện đó. Biết vậy nhưng bây giờ em ko thể tin tưởng anh ấy 100% như trc nữa, mà cũng ko thể gạt bỏ đi cái sự ngờ vực bất an để tin tưởng anh ấy hoàn toàn. Liệu 1 ngày kia anh ấy về nhà và nói với em rằng anh chỉ giải quyết sinh lí, rồi lúc đó dục vọng nó lấn át, rồi xa em lâu quá anh ko chịu nổi ,... rồi vân vân lí do khác nữa , em sẽ thế nào đây. Lúc đó chắc tất cả sẽ kết thúc. Em chỉ sợ bây giờ cái sự nghi ngờ của em nó sẽ to dần lên và 1 lúc nào đó chính nó sẽ phá vỡ hết tất cả.Sống mà ko tin tưởng nhau thì làm gì có hạnh phúc. Làm sao để có thể gạt bỏ để tin tưởng nhau hơn. Mẹ nào trải qua rồi cho em lời khuyên với. Cảm ơn mọi ng đã đọc tâm sự của em.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Có người cho rằng chồng như vậy vẫn còn tốt chán, vẫn còn thật thà. Họ...
Em chấp nhận cái quá khứ của chồng em rồi thì bây giờ em chỉ nên quan tâm đến hiện tại và tương lai thôi...