Em có thể làm gì để níu giữ hạnh phúc của gia đình mình không ?
Em là nữ, 23 tuổi, chuẩn bị ra trường và đi làm, hiện giờ vẫn đang ăn bám.
Vì là chuyện gia đình nên em chẳng dám tâm sự với ai cả, cứ giữ ở trong lòng một mình chịu đựng, một mình gặm nhấm, thực sự là mệt mỏi vô cùng. Hiện giờ em đang bế tắc lắm, không biết những ngày tháng tiếp theo mình sẽ phải đối mặt như thế nào đây. Trên webtretho có nhiều anh, chị đã lập gia đình rồi, nên em muốn viết lên đây, để xin ý kiến của mọi người.
Gia đình em có 5 người, bố, mẹ, anh trai, em trai và em. Bố em bắt đầu đi làm xa nhà được 2 năm nay. Đợt nghỉ Tết vừa rồi, em thấy bố có một số biểu hiện lạ như có đang ngồi với mọi người mà có điện thoại thì không nghe, hoặc sẽ đi ra chỗ thật xa để nghe, và hay ngồi nhắn tin điện thoại. Em không phải là một đứa ngốc nghếch, ngây thơ hay trong sáng gì cả, nên em hiểu những biểu hiện đó là như thế nào, em bí mật kiểm tra điện thoại của bố thì tìm được một số tin nhắn qua lại của bố với người phụ nữ đó, cũng chỉ khoảng 4,5 tin nhắn thôi, còn lại bố em đã xóa hết rồi, nhưng nội dung những tin nhắn đó cũng đủ để em hiểu được mối quan hệ của bố em với người phụ nữ đó là như thế nào rồi. Trong nội dung tin nhắn, còn có một đoạn của người phụ nữ là "em đang ngủ cạnh con nè, anh đã ngủ chưa, 2 mẹ con nhớ bố chưa ngủ được". Bố em lưu tên người phụ nữ đó là "vợ yêu".
Sau khi đọc được những tin nhắn đó, những ngày Tết đối với em như là địa ngục vậy, em chỉ muốn đập phá, gào thét chửi bới mà không làm được gì. Thậm chí em còn phải cười giả lả hạnh phúc vui vẻ, em không dám nói với bất kì ai cả, mẹ em hay suy nghĩ, lại dễ bị tụt huyết áp, anh em thì nóng tính, đứa em em thì chưa suy nghĩ chín chắn và nó tôn sùng bố em lắm, đến hiện giờ em cũng không muốn nó ghét bố. Hôm mùng 4 Tết, vì bố mẹ em có hơi mâu thuẫn vì chuyện sang nhà thông gia của anh em (anh em mới yêu một em được gần nửa năm, có dẫn về nhà chơi vài lần, anh em thì lại chưa sang nhà đấy lần nào,chưa nói gì đến chuyện cưới xin cả, nhưng chẳng hiểu sao, bố tự nhiên đòi sang nhà em đấy, mẹ em và mọi người khuyên răn thì bắt đầu quay sang cãi nhau với mẹ em), nên bố em đòi đi làm sớm, mẹ em bị tụt huyết áp, nằm liệt giường, nhưng bà cũng cố gượng dậy xin lỗi bố em bảo bố em đừng đi, nhưng bố em vẫn lạnh lùng sắp quần áo đi sang chỗ làm. Giây phút đó, thực sự em chỉ muốn chạy ra, đạp nát xe bố, rồi nói hết nhưng đau đớn uất hận của mình trong mấy tuần qua ra, nhưng em biết nếu em làm thế, gia đình em sẽ tan nát hết. Chờ đến lúc bố đi rồi, em cũng chỉ chạy ra đạp đổ cái xe đạp của mẹ thôi :(
Nửa năm nay em vẫn âm thầm chịu đựng một mình, cách giải quyết duy nhất em có thể nghĩ ra là mỗi lần em về, em đều gọi cho bố rủ bố về, rồi rủ cả lão anh và thằng em trai về. Lúc cả gia đình đoàn tụ, thì em cười nói, nghĩ ra nhiều trò để kéo mọi người lại gần nhau hơn, để khi mọi người ngồi với nhau lúc nào cũng cười hạnh phúc,quan tâm bố nhiều hơn, nói chuyện với bố nhiều hơn để bố nhìn thấy được, bố đang có một gia đình hạnh phúc như thế nào, có con cái trưởng thành và yêu thương bố như thế nào, có một người vợ hiền và đảm đang như thế nào.
Cười nói là thế, nhưng mỗi lúc ngồi một mình, nước mắt em lúc nào cũng chỉ chực chảy ra, em thương mẹ em lắm, vất vả cả một đời vì chồng vì con, giờ tưởng như sắp được vui vẻ tuổi già rồi thì nhưng đau khổ này lại đổ lên đầu, không biết Người có thể chịu đựng được không. Em có thể gọi là lớn tuổi, trưởng thành rồi, nhưng 23 năm nay, em đều được sống trong sự yêu thương của mọi người, em chưa phải chịu bất cứ nỗi đau, tổn thương nào về mặt tình cảm cả, vì vậy, nỗi đau này là một cú sốc quá lớn đối với em, giờ thậm chí cả trong mơ, em cũng thấy mình đang gào thét chửi bới và uất hận, em thấy mình đang đánh đập, chửi bới rủa xả một người phụ nữ xa lạ. Mỗi lần tỉnh dậy khỏi những giấc mơ đó, em chỉ biết im lặng mà khóc một mình.
Ba ngày trước, gia đình em lại có dịp tụ họp một lần, bố em vẫn có những hành động mà em đã nói trên, và mẹ em dường như đã bắt đầu nghi ngờ, bà đã nói với em những nghi ngờ đó chỉ theo kiểu đùa vui thôi. Lúc đó, thực em không thể chịu đựng được nữa, em đuối sức và mệt mỏi lắm rồi, em đã òa lên khóc nức nở, vừa khóc, vừa kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe, kể hết nhưng đau khổ mà mình đã phải chịu đựng suốt nửa năm qua, như một đứa trẻ đã phải chịu ấm ức quá nhiều. Mẹ em bình thường yếu đuối lắm, nhưng lúc đó, em thấy bà rất bình tĩnh, bà đã nói với em rằng "Con đừng lo,sao không nói với mẹ với mẹ sớm hơn chứ, yên tâm đi, mẹ sẽ biết phải giải quyết như thế nào, đừng khóc nữa, và không được nói cho ai biết kể cả anh trai con". Và bà im lặng từ lúc đó, nhưng đến tối, thì bà bị tụt huyết áp, người phát run cả tối.
Hiện giờ, mẹ em đã gọi điện và nói chuyện với bố, bố em vẫn chối là không có, mẹ bảo với bố là em đã đọc được tin nhắn của bố với người phụ nữ kia rồi. Em chỉ biết được đến thế, lúc này em đang trên trường để học tiếp rồi, mẹ em ở nhà một mình, em lo cho bà lắm. Không biết hiện giờ bà ra sao, nhưng em không đủ can đảm để gọi về hỏi, em không biết phải hỏi như thế nào đây, lại động vào nỗi đau của bà, em cũng không biết những ngày tháng sau này em sẽ phải đối mặt với người bố em yêu thương và kính trọng bao nhiêu năm như thế nào đây, em cũng không biết, gia đình em rồi sẽ đi về đâu đây. Em sợ lắm, sợ cái nơi mà mình nâng niu và trân trọng nhất, sợ cái nơi để mình quay về mỗi khi chùn chân mỏi bước sẽ không còn nữa, sợ những còn người mình yêu thương nhất trần đời này sẽ đều bị tổn thương, sẽ đều bị đau đớn giằn vặt.
Em có thể làm gì đây, liệu em có thể làm gì được nữa không mọi người ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
lúc này là lúc bạn nên quan tâm tới mẹ bạn nhất....
Em cư xử như vậy là tốt rồi, em đúng là một người con ngoan và hiếu thảo. Mẹ em chỉ không đủ sức khỏe, nhưng về...