Em buồn & cảm thấy xấu hổ về cách cư xử của chồng em quá các chị ạ,chuyện của em là thế này.Ông ngoại em mới mất được hơn 1 tháng,kể từ ngày ông ốm đến khi ông ra đi,chồng em không bao giờ điện về hỏi thăm ông lấy 1 câu,đến khi nghe tin ông mất tối hôm trước,nhưng vì điều kiện ở xa + con em được có 4 tháng,cháu lại đang sốt,nên em không về ngay được,sáng hôm sau,em bảo chồng về thật sớm thì anh ấy đang ngủ dở mắt,a ấy gầm nên & mắng em toán loạn,nói em là,đằng nào thì ông cũng chết rồi,buồn,khóc lóc hay về sớm cũng có giải quyết được gì đâu,có mỗi thế mà cũng loạn hết cả nên,rồi xưng mày-tao với em...lúc ấy em buồn quá,em đã khóc rất nhiều,nhưng vì sĩ diện gia đình,em đã nhẫn nhịn bảo a thu xếp về cùng.về tới nhà là 10h trưa,đến 2h là niệm ông xong,thì Bà Nội gọi điện bảo em thu xếp xem về vì bé con sốt cao quá,em bảo anh ở lại,vì nếu con ko đỡ sốt thì mai anh thay mặt em đưa ông ra đồng yên nghỉ (đây là ông ngoại đẻ ra mẹ em các chị ạ).anh nhất quyết không ở,a bảo là về hôm nay là được rồi,a bận lắm,ko nghỉ làm đựoc,và thế là vợ chồng em xin phép ra về,trứoc khi về bố mẹ em & mọi người bảo em rằng,ngay mai ko phải về đưa ông ra đồng cũng đươc,về xem đưa bé đi viện xem sao, con về với ông như này là tốt rồi, hãy để 49 ngày của ông thì về cũng được,em buồn,em khóc rất nhiều
Ngày mai là tròn 49 ngày của ông,em đã bảo với chồng thu xếp công việc rồi cugnf về,nhưng các chị biết không,chồng em làm câu " anh không về được,a bân lắm,e về 1 mình đi,mà cái gì cũng phải có a đi cùng là làm sao???.e hỏi lại,a bận việc gì,a làm nhà nươc, ngày nào cũng đi muộn về sớm,thì a bận cái gì,a ấy câm lặng không nói gì nữa.2 hôm nay em buồn lắm,e ko hiểu chồng em nghĩ gì nữa,sao ý ăn ý ở của a ấy lại kém như vậy.em về 1 mình cũng được thôi,nhưng cảm thấy xấu hổ với gia đình & họ hàng quá.Ông ơi,ngày mai cháu về với ông đây..............huuuuu :Crying::Crying::Crying:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1