Em 31t, em vừa kết hôn được 2 tháng 6 ngày. Quen biết nhau hơn 12 năm, khi mới quen có yêu nhau khoảng hơn 1 năm nhưng sau đó do em tránh mặt và ko muốn tiếp tục. Tuy nhiên do hồi đó do tình cảm của chúng em chưa sâu sắc, nên sau đó chúng em vẫn duy trì được tình bạn 10 năm qua, thi thoảng cafe, xem film, tán ngẫu, và có những khoảng thời gian rất lâu ko gặp nhau. Cho đến năm 2016 em điều chuyển công tác vào Đà Nẵng, anh ấy vào đó tìm em và ngỏ ý muốn chúng em bắt đầu lại và đi đến hôn nhân. Sau thời gian ngắn yêu và tìm hiểu, em về ra mắt gia đình anh ấy,2 gia đình nói chuyện và thống nhất ngày kết hôn. Em chuyển công việc về Hà Nội tiếp tục đi làm. được gia đình hai bên đồng ý, em chuyển về sống cùng anh ấy trước ngày cưới gần 1 tháng. Trong thời gian gần 1 tháng này, em và chồng em thường xuyên bất đồng về nhiều chuyện, chủ yếu là do lối sống. Em phát hiện ra anh ấy chơi đá, bạn bè xung quang người thì vợ bỏ, người không nghề nghiệp, người hay giao du nhất là kẻ nghiện đá nhất. Anh ấy cũng nói với em là có chơi nhưng thỉnh thoảng mới chơi. Em đã nghĩ rằng, sau khi có gia đình, anh ấy sẽ thay đổi, bản thân em cũng muốn thay đổi cuộc đời anh ấy nên em vẫn quyết định sẽ cưới.
Sau ngày cưới, tình hình ngày càng tồi tệ hơn, khi anh ấy chỉ quan tâm chơi game, đá và bạn bè. Cũng có những lúc quan tâm đến em, nhưng cách sống của anh ấy ko bằng một người đàn ông độc thân. Bản thân em là một đứa nóng tính, cái tôi quá to (dù em cũng đã tự làm công tác tư tưởng với mình rằng cs gia đình cần phải rèn luyện mình điềm tĩnh hơn).
Anh ấy làm ở 1 cơ quan nhà nước, nên thời gian rảnh rất nhiều. Thường trốn việc về tụ tập với bạn bè (chủ yếu là người nghiện chơi đá) trong thời giờ làm việc. tiền lương của anh ấy sau khi cưới nhau em cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Tiền anh ấy đưa cho em là tiền anh ấy kiếm được từ chơi game, sau này em tìm hiểu thì nó là mấy cái game chơi bài bạc, nói đúng hơn là đánh bạc, chỉ khác ko ngồi tại sới bạc thôi. Càng ngày em càng thấy anh ấy đắm chìm vào đá và bài bạc trên điện thoại, tiền chỉ đầu tư vào 2 sở thích ấy, còn cuộc sống với vợ, anh ấy cho rằng chỉ cần tối về ăn cơm với vợ, và ko đi qua đêm như thế là đủ trách nhiệm.
Những ngày nghỉ tết, anh ấy cũng không đưa cho em được một đồng tiền tết nào để chi tiêu, những ngày tết đối với em như một cực hình khi ngày 2 tết em phát hiện anh ấy chơi đá trong nhà vệ sinh với một đống đồ. ngay lúc đó em muốn từ bỏ, nhưng khi anh ấy xin lỗi và hứa hẹn với em, em lại mềm lòng và cho anh ấy cơ hội. anh ấy hứa và đưa em mang tất cả ra sông vứt đi. Em thật sự sợ bố mẹ chồng em phải suy nghĩ nhiều, vì bố mẹ chồng em cũng nhiều tuổi rồi, nên em vẫn nghĩ bản thân em sẽ giúp anh ấy từ bỏ.
Nhưng niềm tin ấy lại sụp đổ khi chỉ hơn 1 tuần sau, em lại thấy một bộ chơi đá khác ở nhà bọn em (vì bọn em không ở cùng bố mẹ chồng) Lúc này em sụp đổ hẳn, em thấy bản thân mình ảo tưởng quá khi nghĩ rằng có thể làm anh ấy vì em mà từ bỏ. Bọn em tranh luận, cả đêm lại nghe xin lỗi. Anh ấy bảo anh ấy tự biết sẽ bỏ, bỏ dần dần chứ không phải một lúc bỏ được ngay. Em nghe mà không viết nên khóc hay cười. có thể với anh ấy câu xin lỗi hay lời hứa như câu cửa miệng nói chỉ cho vui thôi.
Sau đó nhiều sự cố nữa xảy ra, em quyết định nói với bố mẹ chồng em, và em chồng để tìm cách giải quyết. Khi mẹ anh ấy cùng với họ hàng quyết định cách ly anh ấy ra khỏi bạn bè xấu cũng là lúc em tạm xin nghỉ làm, đưa chồng em đi cai nghiện khi cưới chưa đầy 2 tháng. Khi đưa anh ấy đi trung tâm, do bác sĩ nói chưa ảnh hưởng đến não (dù anh ấy chơi rất nhiều năm rồi) nên bác sĩ không nhận vào trung tâm.
Gia đình đưa về giam lỏng ở ngoại thành, nhưng cuối cùng không được.
Đến bây giờ, em thật sự chán nản. Nếu bỏ thì thương, và tiếp tục ở lại thì em không biết phải tiếp tục như thế nào?
Em định chuyển công tác vào SG. và sẽ đi một mình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1