Đã bao giờ bạn bị tắc đường đến phát khóc chưa? Tôi thì có đấy, ngày hôm qua 22/4/2008, Hà Nội - mưa - ngập - tắc và tôi - khóc. Khóc không phải vì ướt, vì khói xe, xăng xe, ngột ngạt, stress mà vì không thể tìm ra kẽ hở nào của các ngả đường về nhà với con gái đang ốm:Crying: .


3h30, trời bắt dầu chuyển gió, lác đác vài hạt mưa, ngồi trong văn phòng , tôi thầm cầu Trời, cứ trút nước đi nhưng trong vòng 1 tiếng thôi nhé, để tôi còn kịp về đưa con gái đi bác sĩ. 4h15 trời vẫn không thôi trút nước, như thế người "nhịn tiểu" trong suốt 1 chặng đường dài, để rồi đến điểm dừng chân thì "xoà" ra, mãi vẫn không thôi. 5h10, quyết định không đợi nữa, mưa to thế, cây cối ngả nghiêng thế, vẫn phải về thôi. Ra khỏi văn phòng trời bắt đầu ngớt và chỉ còn lác đác những giọt nước sót lại. Mình gặp may hả? Ông trời thương mình rồi:Applause: .


Đi đường nào đây, sơ đồ Hà Nội bắt đầu hiện ra trong đầu tôi. Điểm xuất phát Deawoo Hotel, điểm dừng nhà tôi - Linh Đàm. Có rất nhiều phương án được nhanh chóng đặt ra, sau một vài giây suy tính, quyết định chọn hướng Kim Mã vì hy vọng đường cao, rộng không ngập. Xuất phát nào, đến đoạn cổng sau Deawoo, tôi thấy hơi lo, trời, đường trước cửa 1 khách sạn 5 sao đang ngập, cái xe ô tô Altis mà mước còn ngập bánh thì con "Dylan mini" của tôi, số phận sẽ ra sao khi lao vào đoạn ngập hơn 100m kia, nhưng lòng bảo dạ, tôi phải cố bình tĩnh, chắc tay lái, còn về với con, thế là tôi cũng qua được ngon lành, còn tạo sóng, vỗ ì oạp vào cánh cửa mấy cái ô tô ngoan cố chen lấn với mình nữa chứ . Đường Kĩm Mã rộng mở đây rồi, đi được khoảng 400m, đoạn cát Núi Trúc kẹt cứng, hy cọng chỉ là do đen đỏ nhưng không, sao mấy cái nóc xe buýt ở tít gần lối rẽ Giang Văn Minh vẫn không thấy nhúc nhích nhỉ, không xong rồi, quay lại tìm đường khác thôi. Đâu có đơn giản như tôi nghĩ, hành trình quay lại cũng thật gian nan, chen lấn, làm mặt dày, điếc trước những tiếng còi xe inh ỏi xen lẫn tiếng chửi bới tục tĩu và cả những cái lườm nguýt, tôi cũng quay đầu xe đựơc và gặp anh xã nhà tôi (anh ấy về sau tôi 20 phút và còn phải vá xe), giờ chúng tôi lại gặp nhau ở điểm xuất phát. Hôm qua, lại mỗi đứa giễu 1 xe, vì tôi phải tranh thủ về trước đưa con đi bác sĩ:Sad: .


Hai vợ chồng sau 1 hồi bàn luận, ngó nghiêng tứ phương tám hướng thấy đường về sao mà mù mịt, chảng có nổi 1 kẽ hở, chúng tôi quyết định tìm một quán ăn nào dó để ăn tối rồi mới về. Ăn xong thì cũng khoảng 7h15, cũng phải tìm cách về thôi. Hành trình lại bắt đầu, ngó qua Kim Mã, vẫn lúc nhúc đầu người:Surprise: , rẽ vào Ngọc Khánh, ô quang đãng nhỉ, nhưng nụ cười chưa hé đã bị dập tắt, luồn qua Nguyễn Công Hoan để ra Nguyễn Chí Thanh, đường vắng đến đáng ngờ, nhưng vắng vì khúc trước khách sạn Bảo Sơn có nhúc nhích được đâu. Hai vợ chồng lại cong mông rẽ ra La Thành rồi ra đường Láng, mọi việc có vẻ thuận buồm xuôi gió cho đến khi mình thấy vạch xăng đã tụt xuống quá điểm E:Sigh: , rồi đoạn cầu yên Hoà kẹt cứng. Lại quay đầu xe, luồn vào ngõ ngách phía trong mà mình cũng chẳng biết là những đường gì vì chỉ đi theo cảm tính. Rồi cũng qua được những điểm đen. Đổ xăng tí nào cho chắc ăn. Nhìn tôi lúc ấy thật buồn cười, quần xắn đến đầu gối, tay đi găng chống nắng (vì trời tối, mưa, lạnh). Thế rồi cũng về được đến nhà, nhìn đồng hồ 8h15. Con gái tội nghiệp của tôi vẫn ho, giọng khàn, mặt buồn thiu, thương ơi là thương:Kiss: .