Tôi fải làm gi đây??? Nhắm mắt bước tiếp hay mạnh mẽ dứt bỏ đây…Chưa bao giờ dám nghĩ cuộc đời mình lại như thế này. Gần đến ngày cưới ng ta hạnh phúc, còn tôi…tôi đau đớn quá. Anh hắt gáo nước lạnh vào tôi, chà đạp lên lòng tự trọng của tôi…anh có nghĩ cho tôi????


Anh muốn buông xuôi, muốn chấm dứt hết nhưng anh lại để cho tôi gánh trách nhiệm với qđịnh của anh. Tôi ko thể hiểu được vì sao anh làm vậy??? Anh can đảm gọi về nhà để nói rắng dẹp bỏ đám cưới mà lại ko gthích, lại dành lại điều đó cho tôi???


Hắt bát nước vào tôi, đâm dao vào tim tôi như vậy chưa đủ sao??? Tôi đau đớn lắm anh có biết ko? Tôi đã nghĩ đến cái chết rồi anh có hiểu ko??? Nhưng anh mà, anh lạnh lùng vậy làm sao mà hiểu nổi cơ chứ :))


Giờ đây, vẻ bề ngoài sóng gió đã bình yên nhưng nó giống như cơn lũ, cơn lũ đã đi qua nhưng lai cuốn đi hết tất cả, hoang tàn…trong tôi bây giờ mọi thứ đều đóng băng, tôi đã yêu anh quá nhiều để giờ cảm thấy như vô cảm. Tôi tiếp tục vì gia đình, vì tự trọng của gia đình anh và gđình tôi, tiếp tục vì trách nhiệm với lựa chọn của mình, tiếp tục vì tôi tôn trọng mọi người, vì ko muốn làm ai đau lòng, tổn thương vì tôi và anh. Tôi đang sống vì thế đấy…Tình yêu đúng là viên fa lê, đẹp lung linh nhưng lại dễ vỡ. Tình yêu tôi dành cho anh cũng vậy, quá yêu, quá si mê, vun vén, chịu đựng vì anh mà giờ vì nhát dao ấy làm nó vỡ vụn cả rồi…


Rồi tôi và anh sẽ bước tiếp thế nào đây, khi nụ cười đã biến dạng, khi trái tim đã bị tổn thương, khi mọi thứ lung linh nhất giờ lại là những mảnh chắp vá…Liệu rồi chúng ta có thể yêu nhau tiếp được ko???


Tôi vẫn ước mong tìm được một bến bờ hphúc…nhưng giờ nhận ra mơ ước chỉ là ứơc mơ…xa vời và viển vông quá…


Khi mọi thứ còn lung linh mà anh còn hất vào tôi những câu nói như vậy thì ai dám chắc csống vợ chồng sau này được bình yên???


Nghĩ lại ngày trước anh yêu tôi…tôi như con thiên nga được tung cánh


Còn giờ…tôi như con chim gãy cánh, bị trọng thương vậy…


“ôi tình yêu sợ quá đi thôi sợ quá đi thôi”