Có tin nhắn mới.


Miên mở điển thoại ra, tin nhắn đến từ một số máy lạ. Số khá đẹp, có "tứ quý". Cô cười mỉm, bình thản đọc: "Anh đi công tác gần chỗ em 1 tuần. Em à.". Nụ cười đột nhiên tắt trên môi Miên. Cô biết đích xác tin nhắn này là của ai. Dù là,... đã hơn 7 năm rồi cô không gặp anh, không liên lạc với anh, không biết gì về anh.


Anh là mối tình đầu của cô.


Một đôi lúc, cô vẫn nghĩ rằng anh là mối tình duy nhất của cô. Dù rằng sau anh, cô cũng có thêm 1 người bạn trai khác. Rồi chia tay. Dù rằng bây giờ cô đã lấy chồng, có hai đứa con xinh đẹp. Dù rằng vợ chồng cô luôn hòa hợp mọi chuyện và vẫn nói với nhau những lời có cánh. Dù rằng cô cũng đã quên. Nhưng cái cảm giác trăn trở, yêu thương dữ dội, hạnh phúc và đau đớn tột cùng với một người đàn ông ấy, dường như chỉ đến với cô một lần trong đời. Là lúc cô gặp và yêu anh.


Và lại đột nhiên ùa tới.


Anh lúc nào cũng vậy, luôn đặt cô vào "sự đã rồi", có vẻ rất khách quan nhưng đầy bạo lực. Nhớ những ngày ở ký túc xá, anh gọi điện cho cô vào máy điện thoại bàn, và cũng chỉ nói vẻn vẹn một câu: "Anh đang ở dưới cổng ký túc em nhé" rồi dập máy. Anh mặc kệ cô quyết định, có xuống gặp anh hay không mà không cần biết ý kiến của cô. Không biết cô đang học bài, đang ngủ hay thâm chí là đang làm gì đi chăng nữa. Anh chỉ chờ cô 10 phút. Nếu cô không xuống, sẽ lâu thật lâu nữa cô mới có thể gặp anh. Anh biến mất ở tất cả mọi nơi mà anh thường xuất hiện. Anh biến mất khỏi tầm mắt cô. Và nhờ trời ủng hộ anh, lúc đấy anh và cô đều không dùng di động. Rồi sau này có di động đi chăng nữa, lúc nào cô từ chối một lời hẹn gặp, anh cũng ra khỏi vùng phủ sóng luôn. Vậy nên, con nhỏ si tình luôn hấp tấp chạy xuống cửa để gặp anh. Nó sợ vô cũng cảm giác anh biến mất. Rồi anh sẽ tặng cô một cái gì đó, có thể là một bông hoa màu xanh...


Nhưng giờ khác rồi mà.


Cô đã có chồng. Dù cô biết, gặp lại, cô và anh cũng chỉ uống cà phê và hàn huyên chuyện cũ. Không có gì đáng xấu hổ cả. Nhưng cuối cùng, có lẽ cô vẫn ghét anh, vẫn hận anh. Vì cuối cùng, anh không biến mất 1 -2 tuần lễ. Anh biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời cô, không một dấu vết. Không một lời giải thích. Anh đã đẩy cô lưu lạc xứ người, đã lấy đi tình yêu và những dự định tốt đẹp nhất của cô.


Mới thôi mà đã 7 năm.


Vậy mà giờ anh nhắn một cái tin, lơ đễnh như cái ngày hai người còn là tri kỉ. Như thể anh tin rằng cô vẫn sẽ gọi điện cho anh hỏi địa chỉ, rồi chạy ào tới bên anh. Cô xóa tin nhắn, để đảm bảo rằng mình sẽ không liên lạc lại. Đứng dậy, ra ban công ngắm nhìn trời mưa. Lòng nặng trĩu.


Buổi chiều, cô nhận được 1 tin nhắn nữa. Anh hỏi: "Em muốn gặp anh không?" Cô nhắn lại số 0 tròn trĩnh. Cô biết, anh không bao giờ nói: "Anh muốn gặp em" này nọ. Anh để phần quyết định cho cô. Rồi khi gặp, anh sẽ cười: "Thì tự em muốn gặp anh mà!".


Cô lại xóa tin nhắn. Nhưng số điện thoại quá đẹp và một chút lưu tâm đã làm cô nhớ được, con số mà lẽ ra cô không bao giờ nên nhớ.


Đã qua 5 ngày.


5 ngày qua, cô vẫn làm mọi việc như bình thường, nhưng trái tim cô xao động. Chỉ thêm 1 ngày nữa, có thể anh sẽ đi về. Cô có muốn gặp anh không? Cô có chứ, có 1000 câu hỏi cô muốn hỏi anh, chuyện ngày xưa, chuyện bây giờ. Nhưng cô cố để nhắc mình không nhấc máy lên bấm số.


Và anh cũng im lặng từ hôm đó.


Chiều đi làm về, cô qua trường đón hai con. Về đến nhà, chồng nhắn tin đi làm về muộn sẽ đi ăn nhậu với "anh em". Cô lẳng lặng nấu cơm, ăn cơm và cho các con ăn, chơi cùng các con, rồi cho các con đi ngủ. Bật Ti vi lên xem chờ chồng về, chợt những cảm xúc ùa vào khi bộ phim chiếu về tình yêu của đôi bạn sinh viên trường đại học. Cô thấy mình khó thở. Rồi cô gọi anh. Số điện thoại mà cô đã muốn quên nhưng vẫn nhớ.


-Em à.


Chưa hết một hồi chuông, bên kia đã nhấc máy. Giọng nói trầm ấm ấy đánh mạnh vào các giác quan của cô. Như thể mới vừa hôm qua đây thôi, anh và cô vẫn ở bên nhau vậy.


-Anh đi công tác về chưa?


-Anh hết việc rồi, nhưng còn ở đây hết ngày mai nữa mới về.


-Mai em mời anh cà phê nhé.


Anh cười lớn ở đầu dây bên kia.


-Tất nhiên rồi, anh đã mong vậy mãi.


-Vậy thôi, mai gặp. Mai em sẽ nhắn tin.


Cô cúp máy, nghe tim mình đạp rộn ràng. Vừa háo hức vừa len lén cảm giác có lỗi với chồng. "Không sao, chỉ cà phê thôi mà" cô tự trấn an mình rồi chui vào màn nằm cạnh cậu con trai bé.


Sáng sớm hôm sau, cô trang điểm, mặc váy xuống nhà rồi nói với chồng: "Có anh bạn học trên khóa cũng thời đại học của em vào đây công tác. Em đưa con đi học rồi định mời anh ý đi uống cà phê nói chuyện xíu." Tuấn chồng cô cười: "Không phải bồ cũ của em là được, em cứ đi cho thoải mái." Mặt cô đột nhiên nóng bừng lên, cô gượng cười, dắt xe ra ngoài. Chồng cô lầu bầu: "Cứ đi gặp trai là cứ ăn mặc đẹp và làm việc gì cũng lóng nga lóng ngóng". Tuấn là vậy, anh hiền lành, chẳng bao giờ suy nghĩ chuyện gì, chẳng nghi ngờ chuyện gì, và những câu nói đùa của anh, với cô lúc nào cũng thấy nhàn nhạt. Nhưng anh thì, luôn chiều chuộng và bênh vực cô.


Sáng thứ Bảy, quán cà phê nào cũng đông người. Hôm nay chồng cô vẫn phải đi làm nhưng cô thì được nghỉ. Định không nói với anh chuyện đi gặp trai nhưng rồi sợ mình không thành thật ở nhà thì ra đường dễ mà "dại dột" lắm. Mà cô thì đâu muốn dại dột chuyện gì.


Cô chọn một quán nhỏ, yên tĩnh, gần chỗ anh ở rồi nhắn địa chỉ cho anh. Mười phút sau, anh xuât hiện. Cô thấy tim mình như nghẹt lại. Vẫn là anh với bước chân đi dứt khoát, nụ cười thoải mái trên môi. Vẫn là anh với cái đâu nghiêng nghiêng và đôi mắt tinh nhanh như điện giật. Anh có phần mập và phong độ hơn xưa. Anh đến gần cô, kéo ghế ngồi, không nói gì cả, cứ nhìn cô và cười.


-Sao mà anh cười?


-Em vẫn giống y chang ngày trước


-Thôi đi, em giờ già nhiều rồi.


-Thì em vẫn già như ngày trước.


-Anh...


Anh bắt đầu câu chuyện rất tự nhiên, như thể hai đứa chưa từng có một cách xa nào cả.


-Em đã có chồng và 2 con trai. Anh thì sao?


-Anh có 1 cô công chúa.


-Con anh lớn chưa?


-Hơn 6 tuổi - Anh trả lời, nhìn sâu vào mắt cô như muốn nói: "Em có hiểu gì không?"


Nhưng cô chỉ mỉm cười. Anh đã biền mất khỏi đời cô 7 năm và giờ đã có con gái hơn 6 tuổi. cô không quá dốt để không suy ra điều gì.


-Là thời điểm ấy, vợ anh mang bầu. Anh phải cưới vợ, và anh tránh mặt em.


Câu trả lời của anh nhẹ tênh, nhưng cô thấy nặng lòng. Lúc ấy cô là ngừoi yêu của anh cơ mà. Tại sao đi với cô, anh chẳng bao giờ đòi hỏi chuyện gì, mà lại làm người khác mang bầu được. Cô muốn hỏi, nhưng lại thấy mình quá vô duyên. Dù sao, chuyện cũng qua rồi. Người ấy giờ là vợ anh rồi, và cô cũng có chồng rồi.