Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình cơ bản, tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng và có một công việc tốt. Nhưng chính từ đây đã bắt đầu những sai lầm của em, em quen Anh là đối tác trong công việc. Lúc này em đang chuẩn bị cho một đám cưới với cuộc tình đã kéo dài suốt quãng đường sinh viên.
Anh đến như một cơn say nắng trong cuộc đời, em tuyên bố hủy đám cưới và đi theo tình yêu của anh dù biết anh đã có gia đình, có vợ và con trai. Anh hứa hẹn về một cuộc sống hạnh phúc của chúng em sau khi anh chấm dứt với gia đình. Em ngập tràn trong tình yêu và sự quan tâm chiều chuộng của một người đàn ông dày dặn kinh nghiệm. Lần đầu tiên của đời con gái em cũng đã dành cho anh.
Người yêu em đau khổ kéo em về bên anh. Gia đình anh cũng vô cùng thương yêu em. Không đành lòng khi thấy tình cảm sau nhiều năm, một đám cưới trong mơ mà mình từng trăn trở... em quyết định tổ chức đám cưới với người yêu cũ mà không hề biết đã mang trong mình sinh linh nhỏ bé của người đàn ông đã có gia đình kia.
Khi phát hiện ra sự thật, em vô cùng hoang mang. Em che giấu sự thật với gia đình, bạn bè và cả chồng nữa. Em chỉ dám nói với Anh. Anh cứ chần chừ lấy lí do đi công tác chưa thể chấm dứt chuyện gia đình ngay lập tức và bảo em hãy giữ kín bí mật. Vợ anh cũng biết chuyện nhưng chị ý lặng im như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng đứa trẻ lớn hơn so với ngày em làm đám cưới đến 1 tháng ( em và người yêu yêu nhau nhiều năm nhưng chưa từng làm điều gì đi quá giới hạn). Rồi cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, chồng em đã phát hiện ra em bé không phải của mình qua email em và bố đứa bé nói chuyện về tương lai của em bé.
Mọi chuyện vỡ lở, tất cả ầm ĩ lên. Em về nhà sống với bố mẹ. Nhà em đau đớn mắng chửi em là đứa con gái không ra gì. Em không thể suy nghĩ thêm được điều gì. Bây giờ em không biết phải lo cho tương lai của con và em như thế nào.
Bố em bé nói rằng anh ý sẽ chịu trách nhiệm nuôi con, nhưng đứa con không được mang về gia đình nhà anh ý vì sợ ảnh hưởng đến vợ chồng mà anh sẽ nhờ 1 người họ hàng và mang đứa con đi xa để nuôi.
Bạn bè bảo em nên cho làm con nuôi trong một gia đình hiếm muộn, nó sẽ có đầy đủ cả bố lẫn mẹ yêu thương.
Nhưng bản thân em, dù có thế nào, nó cũng là một phần của em, là đứa con em yêu thương mang nặng đẻ đau. Trẻ con đâu có tội tình gì mà bắt nó phải xa mẹ từ nhỏ như thế. Em muốn nuôi con, con sẽ mang họ của em, sẽ là đứa trẻ ngoài giá thú. Dù biết rằng single mom thì vô cùng vất vả nhưng đây cũng là lỗi lầm của em. Và cho dù sau này làm lại cuộc đời, em sẽ vẫn kể lại cho người kia biết toàn bộ về đứa con này, về sai lầm này của em.
Nhưng cũng có những lúc em muốn sinh con rồi đi đâ đấy thật xa, thật xa cho khuây khỏa. Em sợ mọi người xung quanh. Dù biết ai cũng lo và thương em nhưng em sợc ái nhìn xung quanh đấy, em sợ ám ảnh kí ức ấy.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1