Cô Hà là bạn thân của mẹ tôi. Cô có một đứa con trai và một con gái. Chỉ có điều hai đứa con của cô là con ngoài giá thú vì bố của chúng đã có một gia đình khác. Bây giờ thì ông bố đã mất. Cô Hà đã một mình vất vả buôn bán tần tảo nuôi bố và hai đứa con. Tôi đã chứng kiến cô dậy lúc 3 giờ sáng dưới trời rét căm căm để đi chợ và về nhà lúc nửa đêm khi mọi người đang say giấc nồng trong chăn ấm. Lúc đó, tôi cũng không hiểu có động lực nào giúp cô mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn, vất vả? Và những vất vả của cô đã được đền đáp khi cô mua được một mảnh đất mặt đường, xây dựng một ngôi nhà khang trang. Con gái lấy chồng khá giả, có cửa hàng buôn bán nhỏ trong chợ, ngày ngày cô qua bán hàng giúp con gái. Cậu con trai mở cửa hàng sửa xe máy ngay tại nhà.
Hôm đó là cuối tuần nên tôi tổ chức gia đình ăn uống, tôi sai Key ra mời cô Hà tới nhà dùng cơm. Khi về Key ngạc nhiên nói với tôi:"...Chị ơi, em thấy bà Hà đang làm mà chú Phúc đứng chơi, bà ấy bê những bao nặng ơi là nặng,đúng là người con bất hiếu..."Tôi cũng băn khoăn và không phải chờ lâu, sau bữa cơm bà Hà kể cho tôi những điều cay đắng
-Thằng Phúc láo lắm, nó cãi lại cô... nó bà bà tôi tôi với cô từ lâu rồi. Nó không coi cô là mẹ nữa...Nó còn rủa cô chết đi. Vợ chồng nó ngồi ăn cơm, vợ nó còn chào mình, còn nó thì mặc kệ. Mấy hôm nay cô có ăn uống gì đâu, nó cũng chẳng hỏi han gì. Nó cãi cô từ lâu rồi. Còn chị gái nó góp ý thì nó mày tao luôn, nó đuổi về nhà chồng...cô cay đắng lắm...cô phải làm sao đây?
Trời, cả cuộc đời cô hy sinh vì chị em nó, thế mà bây giờ nó đối xử với người mẹ khốn khổ cuả nó thế này sao? Xót xa quá...biết an ủi cô thế nào đây? Thỉnh thoảng, khi rảnh rỗi là tôi cho Key ra tìm cô vào nhà tôi chơi, tôi cố gắng trò chuyện động viên cô. Lần nào gặp tôi cô cũng khóc... thương cô quá!
Câu chuyện thứ hai:
Như kết hôn khi còn quá trẻ,19 tuổi! Quen nhau qua mai mối và hai tháng sau kết hôn. Hai bé gái ra đời cách nhau đúng 2 năm,1 tháng,1 ngày.Ngay từ đầu khi kết hôn, hai vợ chồng còn quá trẻ, công việc chưa có nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Chồng cô lúc đó mới hiện nguyên hình là gã cờ bạc chuyên nghiệp... Anh ta lười biếng, ngồi chiếu bạc thâu đêm suốt sáng. Như đã buôn bán, tần tảo để kiếm từng hộp sữa, lạng thịt lạc, chiếc xương ống... về cho con. Cô cũng dậy từ hai giờ sáng, đi bộ hơn chục cây số để buôn bán, kiếm sống. Nhờ những giọt mồ hôi, những đêm thiếu ngủ ấy mà hai đứa con Như bụ bẫm, quần áo đẹp như con nhà giàu. Rồi khó khăn cũng qua đi khi Như có một công việc kinh doanh mới. Như đã mượn thêm tiền của chị gái để mua đất, xây dựng lên một căn nhà nhỏ với đầy đủ tiện nghi. Khi gia đình có chút tiền, anh chồng càng ngập sâu vào cờ bạc, anh ta đã đánh một chìa khóa két riêng để rút tiền của Như mà cô không hay biết. Anh ta bỏ bê công việc, vay mượn tiền của những người xung quanh. Một buổi tối, anh ta sang hàng xóm đánh bạc. Khi đã muộn, Như sai con gái sang gọi bố về đi ngủ. Anh ta đã đứng dậy, đạp thẳng vào bụng con bé khiến nó chết điếng, không khóc nổi. Một người đang đánh bạc cùng anh ta căm phẫn trước hành động khốn nạn đó không kiềm chế được lao vào đánh anh ta. Thế là hai bên đánh nhau ầm ĩ, còn con gái lớn của Như bị bố đạp vào bụng bị đi đái rắt mấy ngày. Như đã khuyên nhủ nhiều lần, cắn răng trả những món nợ cờ bạc để giữ thể diện cho chồng. Cho đến khi anh ta gán xe máy, cả căn nhà mà Như chắt chiu, vay tiền chị gái xây lên thì sự chịu đựng của Như không còn nữa..
Chia tay...và Như cũng trắng tay...Như gửi hai đứa con cho bố mẹ trông nom, một mình bươn trải nuôi con. Như lao vào kiếm tiền, quên cả bản thân. Cô cố gắng bù đắp cho hai con bằng vật chất. Sách vở đồ dùng học tập phải là loại đẹp nhất, đồ ăn ngon nhất trong khả năng của cô. Các bạn học cùng con cô luôn trầm trồ và chúng cho rằng gia đình Như rất khá giả. Bữa ăn, cô luôn nhường phần ngon nhất cho con. Cũng có nhiều người muốn kết hôn với cô, cô từ chối với lý do"con là tình yêu duy nhất của cô". Cô không dám kết hôn vì muốn dành tất cả tình thương yêu, vật chất cho con mình. Đứa con gái út ngoan ngoãn, học giỏi,luôn là niềm tự hào của cô. Có lần nó sợ cô để nó về với bố nên ôm chặt cô và khóc"...mẹ cứ nuôi con nhé, con sẽ viết báo lấy tiền đưa mẹ..."Bé mà đã rất có ý thức, chính tôi cũng rất ấn tượng với những bài báo cháu viết. Rất thương mẹ và đến người lớn cũng giật mình khi nó trả lời bố " ...bố cầm lấy tiền đi, bố đi 7 tháng mới về mà cho con 20 ngàn với một cái kẹo cao su thì con lấy làm gì, không bằng một lần bác Lan cho con đâu..." Khi đứa lớn 18 tuổi bắt đầu bộc lộ tính cách:lười biếng, đua đòi và hỗn láo.Nó ngang nhiên cãi lại tay đôi với Như, đòi ra ở riêng khi Như:
- Cấm đi xe máy,lý do: không có bằng lái, xin đi chơi không bao giờ về nhà đúng hẹn.
-Cấm dùng di động vì khi mẹ bắt đi ngủ thì trùm chăn,12 giờ đêm vẫn tí toáy nhắn tin.
-Cấm dùng lap top vì ngồi chơi game triền miên, không ý thức. Mẹ lau nhà, nấu cơm dọn sẵn ra mà nó vẫn ngồi thản nhiên chơi game.
Thực ra cô rất chiều con nhưng phải đứa cứng đầu nên cô áp dụng biện pháp mạnh. Khi nó ngoan, cái gì cũng có nhưng hư thì không có cái gì cả.Nó đã cãi láo lại cô, phũ nhận tất cả sự hy sinh của cô.Rằng nó không có một gia đình đầy đủ,không được ăn ngon... Cô đau, đau lắm...cảm thấy phí công sức...tiếc nuối sự hy sinh, những đắng cay khi nuôi con một mình của cô. Chiều nay, nó nói thẳng là sau này nó chỉ nuôi bố nó chứ không quan tâm tới cô... Nó đang ở trong ngôi nhà của cô, quần áo trên người nó mặc, sách vở đồ dùng học tập, tiền học hành, tiền ăn ...tất cả vẫn là một mình cô lo. Thế mà nó đã quay ra cãi thẳng vào mặt cô như thế. Có người mẹ nào nuôi con và mong rằng sẽ nhận được sự báo đáp không nhỉ? Không bao giờ, nước mắt chảy xuôi mà.
Khi hy sinh cả cuộc đời này vì con và nhận được quả đắng như thế, còn cay đắng nào hơn thế? Nhưng cô còn cô con gái út ngoan ngoãn và học giỏi.Cô vẫn phải sống để lo cho nó nên người.
Ngày xưa tôi cứ cho rằng: sự bất hạnh nhất của người đàn bà là không có con.
Nhưng hôm nay tôi chứng kiến sự đau khổ, tuyệt vọng của hai người mẹ đau khổ thì thay đổi suy nghĩ của mình: sự bất hạnh nhất của cha mẹ là là có những đứa con hư, những đứa con bất hiếu. Nỗi đau đớn không gì so sánh được.Cuộc đời, sao mà ngang trái, trớ trêu thay???
Tự nhiên, khi viết những dòng chữ này tôi chợt nhớ tới người mẹ thân yêu của tôi. Mẹ ơi, cả cuộc đời này người con tôn thờ nhất là mẹ, mẹ đã hy sinh cả cuộc đời mẹ cho chúng con. Từ khi có sự nhận thức, tôi không bao giờ dám làm gì phật ý mẹ, tôi là người hạnh phúc khi mẹ tôi vẫn còn đây, bên tôi. Xin ông trời ban cho mẹ tôi sức khỏe để mãi mãi ở bên chúng con!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cô bạn nên giữ cho mình, đề phòng lúc đau yếu. Con cái nên để chúng...