Kết hôn được 8 năm rồi, lần đầu tiên cảm thấy vô cảm như thế này. Có nhiều lần lắm, cảm nhận được sự cô đơn trong chính mái ấm của mình, nhưng cho đến khi giọt nước tràn ly…
Nghĩ nhiều về quá khứ.
Ngày trước, người đầu tiên nói lời yêu mình, ĐA, sao anh quan tâm và chăm sóc mình đến thế. Luôn là người có mặt khi cảm thấy mình cần. Nhưng tình yêu là gì?? Đứa con gái 18 tuổi mới ra đời, còn đang mơ mộng lắm, nông cạn lắm, mình nói lời chia tay mùa Noel của 13 năm về trước. Anh không nói nhiều, chỉ nhìn mình, vẫn ánh mắt của một người đàn ông chiều chuộng mình… Sau khi chia tay, dù học cùng lớp, nhưng mình ngại, không chạm mặt anh nhiều nữa. Cho đến 1 ngày, anh mất đi. Nghe bạn bè bảo anh bị u hạch. Cũng hụt hẫng lắm, nhưng thấy người con gái bên cạnh anh cho đến khi anh đã mồ yên mả đẹp, mình cũng nguôi ngoai được phần nào.
Người đàn ông thứ 2: anh hơn mình 6 tuổi, theo như cả phòng ký túc xá nhận xét, thì anh chững chạc và gần gũi vô cùng. Cũng thích anh từ buổi giao lưu 2 phòng từ hôm đó. Sau vài tuần, anh ngỏ lời với mình. Thực sự cảm thấy là cô gái bé nhỏ trong vòng tay anh. Chúng mình đi chơi, đi ăn cơm, hôn nhau và cùng tâm sự thật nhiều. Anh luôn quan tâm đến mình, công khai có, thầm lặng có. Luôn đến bên mình và xoa vào trán, mâm mê ngón tay như muốn khẳng định mình luôn được anh che chở. Tình yêu đẹp cho đến một ngày, nhận thấy anh khác lắm. mình hỏi anh, anh nói xin lỗi. mình hoang mang và vỡ vụn khi biết anh cảm nắng đứa cùng phòng với mình J Hài thật đấy. mình rút lui một cách không mấy vui vẻ. Đứa con gái bướng bỉnh ngông cuồng cứ như rồ dại vì bị bạn bè, người yêu phản bội. mình bỏ học 2 tuần về nhà, tối ngày hút thuốc và uống rượu cùng đám bạn. Nát lắm….
Rồi cũng qua đi! Sinh viên mà. Tìm quên nơi giảng đường, rồi gặp anh - chồng em. Anh nhẹ nhàng, trầm lặng, ít nói. Ngày ấy chúng mình chỉ ngồi bên nhau đến khi ký túc xá đóng cửa. Mình đã làm gì, đã nói chuyện gì anh nhỉ?!? Hình như cũng như bây giờ, chẳng có gì nhiều. Thế mà 2 đứa mình vẫn cưới nhau, sống với nhau chừng ấy năm. Chừng ấy năm, thực sự chưa nhiều, nhưng mình cảm thấy cô đơn và ngột ngạt quá. Tổ ấm mà mình vẫn ao ước đây ư?? Nơi mà đến những sinh hoạt bình thường cũng cảm thấy mệt mỏi.
Là người phụ nữ lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, cứng cỏi, nhưng đâu đó trong mình vẫn thèm khát được người đàn ông của mình quan tâm, hỏi han, chuyện trò. Các bạn đừng nói người ta có quan tâm chuyện trò hay không là do người phụ nữ. mình cũng cố gắng nhiều lắm, nhưng nhận được gì?!? Không quan tâm đến cả cơ quan vợ, bệnh tật của vợ, bạn bè, đời sống… ; chưa bao giờ anh có câu "anh xin lỗi" hay như "em thế nào, công việc ra sao"… Anh luôn khẳng định "đàn ông không xin lỗi". Nhiều lần mình muốn nói cho anh biết rằng đàn ông không xin lỗi là hèn và không biết rung cảm, chứ chẳng cao xa gì đâu; nếu muốn vợ mình cảm thấy được an ủi, thì hãy nói "xin lỗi" khi mình sai…
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vì xin lỗi nhiều lúc không có nghĩa là mình nhận mình sai, mà là đang cố gắng...