Gởi từ ứng dụng Webtretho của hivongmonhmanh


Chị đến với anh sau biết bao biến cố của cuộc đời, bất chấp bố mẹ chị can ngăn như thế nào, hai người vẫn quyết định tiến tới hôn nhân. Trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, anh chị may mắn có bên mình hai cô công chúa đáng yêu! Những tưởng cuộc sống sẽ viên mãn cho tới khi nhắm mắt xuôi tay thì bỗng một ngày, mọi việc thay đổi, cuộc sống chao đảo chỉ vì chị " Không có con trai"


Bố chồng chị mất sớm, bỏ lại mẹ chồng chị cùng đứa con vừa học hết cấp hai, thương con trai, bà không đi thêm bước nữa mà đứng lại nuôi con trai trưởng thành. Anh là con độc nhất, vì thế mọi yêu thương và tin tưởng bà đã giành hết cho anh!


Anh làm nhân viên văn phòng ở một công ty tư nhân, chị là giáo viên dạy văn ở một trường cấp 3 ngay gần nhà. Cuộc sống đi đi về về, cuối tuần quây quần bên gia đình nhỏ khiến chị cảm thấy vô cùng an tâm, nhưng mẹ chồng chị không nghĩ thế! Trong thâm sâu, bà vẫn mong có một thằng cu cháu bế bồng, để ra ngoài đường dám ngẩng cao đầu mà nhìn thiên hạ! Rõ ràng là người thành phố, xa lìa những hủ tục và lối suy nghĩ lạc hậu của người nhà quê, nhưng hình như cái khao khát có cháu trai nối dõi tông đường của bà chưa bao giờ thôi sôi sục!


Không ít lần bà bóng gió xa xôi, ngầm thúc giục con dâu đẻ thêm lấy một đứa nữa, thậm chí có lần bà còn kiên quyết bắt ép, nhưng là một giáo viên, sinh hai đứa rồi, chị không muốn có đứa nữa, phần vì chị cảm thấy hai đứa là đủ, phần vì công việc của chị không cho phép sinh con thứ ba. Hơn hết, cuộc sống bận rộn với hai cô con gái bé bỏng đã khiến chị mệt nhoài, việc nhà, việc con cái, việc đi dạy đã chiếm hết quỹ thời gian của chị. Bao nhiêu năm, chị thậm chí còn không có thời gian làm mới tủ quần áo của mình. Làm đẹp cho hai con là chị đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi!


Chị là một cô giáo dạy giỏi, hầu hết phụ huynh học sinh đều rất tin tưởng cho con em đến lớp phụ đạo của chị. Nghiễm nhiên, tiếng tăm của chị càng đi xa, một ngày có thêm mấy tiết dạy, nhưng chị chưa bao giờ cho phép mình xao nhãng việc nhà. Có những hôm, đi dạy về cả cơ thể như muốn đổ xuống, đầu óc ong ong nhưng chị chưa kịp nghỉ ngơi đã lao vào bếp làm vài món cho cả nhà, mẹ chồng chị thấy thế không xót, vẫn cứ điệp khúc " đẻ thêm một đứa nữa cho mẹ mát mặt"


Chồng chị thường vẫn giữ thái độ im lặng, lúc nào không có mẹ, anh chỉ nói nhẹ nhàng và an ủi chị, anh nói anh cũng cảm thấy nhà có hai đứa con là đủ, sinh thêm con lại thêm một nỗi lo, anh bảo anh không muốn vợ anh phải vất vả thêm vì gia đình anh nữa. Chị nghe những lời ấy, chợt thấy rưng rưng, chị thấy hạnh phúc vì đời mình đã không chọn lầm người! Lúc trước mặt mẹ, anh thường tìm cách lảng tránh, thực sự phận là chồng, mắc kẹt trong mối quan hệ " mẹ chồng nàng dâu" anh không biế nên đứng về phía nào, khi mà anh không muốn ai bị tổn thương.


Mấy hôm trước, mẹ chồng chị về quê ăn cỗ giỗ người bà con, lúc trở về thái độ của bà khác hẳn, nhìn thấy chị, bà đá thúng đụng nia. Chuyện là lúc ăn cỗ chung một mâm với vài người chị em họ hàng xa, nhìn thấy họ ai cũng có cháu trai khôi ngô tuấn tú, họ tự hào khoe thành tích của mấy đứa cháu, bà ngồi nhìn mà bỗng thấy tủi thân, có cả hậm hực, cứ như họ đang cố tình trêu tức bà! Bà cố ăn thật nhanh, chỉ mong đứng dậy để đi về thì có người cố tình hỏi bà


- Thế bà Hồng có mấy đứa cháu rồi? Con trai hay con gái?


Bà tức lắm, rõ ràng là họ biết bà có hai đứa cháu gái, vậy mà còn cố tình đào xới nỗi khổ của bà lên. Bà bực dọc không thèm trả lời thì mấy bà kia cười hô hố với nhau nói


- Không có mống zai thì của cải làm ra cho cái thằng rể nó hưởng à? Bảo mẹ chúng nó đẻ thêm đi bà! Mà nói thật, có tí zai vào con người ta tự tin hơn hẳn! Phải không các bà?


Mà nghe mà uất ức muốn phun máu, nhưng để không mất mặt, bà cương quyết thanh minh


- Cháu nào chả là cháu, sau này đứa nào ngoan ngoãn giỏi giang mới đáng bàn cãi. Các bà đúng là đồ nhà quê!


Nói là vậy, thế mà bà điên tiết đẩy ghế bỏ về,từ hôm ấy không thèm giao du với mấy bà thím dưới quê nữa!