Chồng mình năm nay 31 tuổi rất sợ con gián và sợ ma. Nhưng chỉ có bấy nhiêu thì mình không nói làm gì. Anh ấy giống như ngựa non hấu đá vậy, đặc biệt là trong các cuộc nhậu dù là người lớn hay nhỏ, người quen hay lạ nếu thách là anh ấy uống mà không cần biết trời trăng gì nữa. Có khi sẽ trộn chung bia và nước ngọt để uống.Thường trong các cuộc nhậu do gia đình tổ chức hay bạn bè tổ chức cưới hỏi thì anh cũng luôn là người ngồi sau cùng, Về tới nhà thì rên rỉ nôn ói khắp nhà, bé nhà mình còn nhỏ nhưng cũng đã nhận biết được việc làm của cha là sai là không tốt. Bé thường hay bảo cha "cha ơi đi đánh răng, súc miệng đi hôi quá sao con ngủ được", hay những câu như "cha ơi đừng nhậu nữa mẹ buồn đó"


Mình hết lời nhỏ to khuyên nhủ và luôn nhận được câu" chồng biết rồi, cha xin lỗi con gái cha không đi nhậu nữa" nhưng rồi đâu lại vào đó. Nếu trong xóm có ai rủ nhậu là anh ấy đều không từ chối có khi anh ấy nhậu mấy ngày liên tiếp. Có hôm mình chờ anh ta ngủ say mình lấy roi quật cho một trận sáng dậy thấy người khắp lằn roi nhưng không dám nói câu nào. Chỉ dám nhắn tin nói vợ ơi đừng đánh chồng nữa, chồng sợ rồi. Nhưng......vẫn nhậu mình chỉ còn một cách duy nhất là vát ba lô và ẳm con đi khoảng 2 tiếng(đủ để anh ta suy nghĩ là mình không đùa như những lần khác) sau mình về thấy anh ta đang khóc lóc thảm thương với những người chị của anh ta. Thấy mình và con về anh ta rất vui vẻ, nhưng chờ 2 mẹ con ngủ anh ta mua bia về uống một mình. Hôm sau mình hỏi thì anh ta trách móc mình nói sao ko đi luôn đi mà về, anh ta nói tui đâu có gái gú lăng nhăn hay bài bạc gì gì đâu sao lại để anh ta mang nhục với làng xóm. Lúc đó mình ngặn đắng trong cổ họng không thể nào nói được câu nào,


.................


...............


3 ngày sau anh ta xin lỗi mình và hứa sẽ không nhậu nữa


và 2 tháng nay mình đã thấy hiệu quả, tuy nhậu nhưng không để say về nhà ăn cơm đúng giờ