Cứ dịp lễ phụ nữ lại kháo nhau có một đức lang quân biết phụ vợ, chăm con. Riêng em nghĩ, người đàn ông của gia đình đã chẳng chờ tới ngày này mới làm:



Là khen vợ: Kiểu ông chồng nhìn được một cái điểm tốt ở mình và khen luôn là 'mát lòng mát dạ' cả ngày. Chồng em chỉ nói rằng: Cá kho hôm nay ngon quá, màu son hôm nay rất đẹp vậy mà là động lực để em cố gắng hoài luôn. Ổng khen chân thành thật sự, khen thật chứ không khen điêu nhé.



Là san sẻ công việc, nấu ăn, dọn dẹp: Khi người phụ nữ cũng bận rộn với chính công việc của mình, nhưng về nhà vẫn có trách nhiệm nấu ăn, dọn dẹp thì quả là chuyện xưa, xưa quá xưa đúng không các mẹ. Riêng hai vợ chồng em cùng nhau làm, cùng nhau nấu ăn, đưa con đi học, dọn dẹp nhà cửa, hoàn thành mọi thứ rất nhanh và mỗi người lại có thời gian giải quyết công việc cá nhân.



Là tạo điều bất ngờ, hâm nóng tình cảm bất cứ khi nào: Nếu chờ đến 8/3 người đàn ông mới dành được một câu yêu thương hay lại tặng quà 'theo phong trào' thật sự là chán không tưởng. Đi đường thấy ngay quyển sách vợ thích mà mua về cũng là một món quà, không lớn nhưng em nghĩ đúng nghĩa tình cảm gia đình. Vậy thì quà của các ngày lễ làm gì sánh bằng.



Là chăm con hay thăm ông bà: Trong khi đó thì mình lại chờ đến những ngày đặc biệt để chồng, con và mình thể hiện với ông bà. Bởi, ông bà đến tuổi này rồi, luôn trân trọng những khoảnh khắc và ngày lễ bên con cái. Vậy là mình lại chờ cả gia đình được quây quần.



Quan điểm chia sẻ về các ngày lễ của mình và gia đình mình là như thế ấy, các mẹ nhà mình có đồng tình không?