Đôi khi tôi thấy thật mệt mỏi với cuộc sống này, nào đâu ai biết trước sau khi lập gia đình rồi thì phức tạp như thế. Vốn biết trước là vậy mà vẫn đâm đầu vào. Lấy chồng xong ở ké nhà ngoại vì 2 vợ chồng không có điều kiện. Rồi sinh con 2 đứa, cũng đến lúc phải tính chuyện ra ở riêng chứ không lẽ ở ké nhà ngoại hoài. Lấy nhau 5 năm rồi mà có mỗi 200 triệu? giờ đến khi nào mới gom đủ tiền mà mua nhà. Vậy mà bố mẹ mở đường sẵn cho mà chồng thì cứ suy nghĩ, nào là sợ người này nói, sợ người kia dem pha. Sao không sống vì bản thân mình, vì các con mình chứ. Cứ tự ái dở hơi bơi ngửa, Biết tính đó từ hồi quen nhau, mà sao mình cũng đâm đầu vào. Bất đồng quan điểm quá. Nhà vợ không cho cũng mang tiếng sau này chẳng cho con của hồi môn gì, giờ cho tạo điều kiện cho xây nhà cửa thì lại kêu mang tiếng lấy của nhà vợ. Còn tự lực cánh sinh thì thôi chờ đến kiếp sau chưa chắc mua được cái nhà mà ở giữa đất sài gòn này. Chán thiệt. Đôi lúc muốn phát điên vì sao sống mà cứ phải dòm ý người khác mà sống nhỉ? mình cứ sống đúng, sống phải thì ai nói được mình chứ hả anh?Nhà chồng thì ở dưới quê xa, ba má và các em đều nghèo , mình cũng chưa hế bao giờ có ý nghĩ sẽ về giành gì đất đai với các em bên chồng, ngay cả chồng cũng kêu không về chia chác gì, để cho các em hết. Còn bố mẹ mình thì lo lắng - con gái lấy chồng chưa ổn định cơ ngơi, nhà cửa không có, đứng ra mượn tiền người thân trong nhà để xây nhà riêng cho con mà ông chồng cứ đa đoan suy nghĩ, chán thiệt...cũng thông cảm cảnh làm rể - ai trong nhà cũng thương, ngay cả bản thân mình sống cũng giữ kẽ cho chồng để không bị mặc cảm với mọi người bên nhà vợ, mà cái tính tự ái cao quá, giờ có cơ hội đó mà không chịu, chán thiệt. Nghĩ hoài chỉ thương cho bố mẹ mình, cả đời vất vả suy tính cho các con.... Có đứa con gái như mình thật là chán, sao hồi xưa không sinh mình là thằng con trai luôn cho rồi, mang tiếng lấy chồng rồi mà vẫn để bố mẹ lo lắng....