Mình thường xuyên đọc những trang tâm sự trên WTT nhưng hôm nay mới viết bài. Vì cuộc sống gia đình buồn quá mọi người ạ.


Mình năm nay 26 tuổi, có một nhóc gần 1 tuổi. Mình sinh ra trong một gia đình nông dân, cuộc sống bình thường. Nhưng ba anh chị em mình đều cố gắng học tập tốt nghiệp đại học và cả ba đều có CV ổn định nhiều ng mơ ước. Bố mẹ luôn yêu thương tạo điều kiện cho mình học tâp. Mình tốt nghiệp DH ra trường và xin ngay vào một cơ quan nhà nước với CV yêu thích. Mình gặp chồng mình ở đó. Hai đứa cũng mới và làm nên có nhiều dịp gặp gỡ. Anh ta luôn xây dựng hình tượng trc mình là một ng đàn ông tốt con nhà gia giáo tử tế. Mình tin tưởng cảm động trc tình cảm ấy. Trước nỗi đau yêu mà k thể đến với nhau với 1 ty sv. Mình nhận lời yêu anh. Anh ta chăm sóc mình nhất mực, quan tâm nhiều lắm. GĐ anh ta đầu tiên k phản đối nhưng cũng k thích vì cho rằng k môn đăng hậu đối. Khi nhà anh ta toàn công chức nhà nc còn nhà mình là nông dân. Anh ta đã đấu tranh nhiều lắm để lấy đc mình. Điều đó làm mình tin tưởng trân trọng yêu thương anh ta nhiều lắm. Hơn năm sau đám cưới diễn ra. Cái hạnh phúc của mình cũng tắt lịm từ đó cái con ng kia trở lại bản chất. Anh ta là con ng chơi bời sa đọa. Hai tháng sau đám cưới, mình đi công tác anh ta gọi điện bảo xin lại vàng và tiền mừng đám cưới anh ta vay hộ bạn bạn nó chạy mất, mình tin thế là gọi cho dì mình xin lại. Lúc đó mình cũng biết mình có baby nên muốn mọi chuyện đc yên ổn. Thế rồi có lần một thì có lần 2 lần 3....... Trong lúc mình mang bầu anh ta chơi thâu đêm suốt sáng. Mình k biết bao nhiêu làn ôm gối khóc rồi. Mọi chuyện buồn cười khi mình biết sự thật. Anh ta chơi bời từ SV rồi. Cờ bạc nô đề ngốn k biết bao nhiêu tiền của rồi. Hiện tại con mình đc gần 1 tuổi, mình và chông ở riêng để tiện CV, mình ở nhờ nhà Dì. Anh ta vẫn đi chơi tối ngày. Mình phải thuê ng chăm con ban ngày và tối 2 mẹ con trông nhau. Cuộc sống buồn lắm. Nhưng mình k dám nói với ai. Bố mẹ đẻ mình mình luôn muốn bố mẹ nghĩ mình hp để bố mẹ đỡ khổ bố mẹ khổ vì anh chị em mình nhiều rồi. Cơ quan mình cũng k nói với ai. Mình k muốn ng ta nhìn mình bằng con mắt thương hại. Chỉ có gd chồng mình biết. Gđ chồng mình cũng tốt, họ thương hai mẹ con mình, hàng tháng cho mình tiền để mình thuê ng giúp việc vì chồng mình chỉ phá thôi k bao h có tiền cho con. Anh ta lầm lũi như bóng ma trong nhà. Đi thâu đêm suốt sáng khi nào mệt về ngủ rùi lại đi. Anh ta vẫn đi làm và vẫn đi chơi. Mình đã trả nợ cho anh ta nhiều lần nghe anh ta thề thốt khóc lóc nhiều thấy chán quá. Sau mỗi lần anh ta như vậy lại năn nỉ mình lại mềm lòng. Và giờ mình thấy mình k thể như vậy đc. Mình phải mạnh mẽ vì con mình. Mình coi anh ta như k tồn tại. Anh ta muốn làm gì thì làm. Mình cố gắng làm nuôi con. Mình làm lương chỉ đủ nuôi hai mẹ con thôi, ng giúp việc mẹ chồng cho tiền trả. Mình buồn lắm, thất vọng lắm tại sao anh ta có thể giả tạo đến vậy? Nước mắt đàn ông đúng là nước mắt cá sấu........