Cuộc sống của mình giờ đang rất bế tắc, mình giống như một cái xác không hồn, đau khổ, tuyệt vọng, mong các mẹ giúp mình với?
Mình thực sự đang rất là khổ tâm các mẹ ạ. Mình có 1 bé đc hơn 1 tuổi, 2 mẹ con mình đang ở cùng gia đình chồng, Chồng mình là bộ đội xa nhà, 1 tháng về 1 lần, 2vc mình lấy nhau được 3 năm nhưng số ngày được ở cùng nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, kể từ lúc còn yêu nhau. Chuyện là thế này: " gia đình mình thì cũng đang có nhiều chuyện, nhiều khó khăn. Thời gian vừa rồi chồng mình về nhà, vừa đúng lúc mình bị chậm kinh 2 ngày, mình thử que thì đã lên 2v, đi siêu âm thì thai 4 tuần. Mình tâm sự với anh và 2 vc cùng bạn xem quyết định tn, vì mình mới đi làm lại, gia đình thực sự rất khó khăn, con còn nhỏ quá, 2vc bàn bạc 1 lúc và cũng ậm ừ là k giữ bé, mình đã rất đau khổ đi làm chuyện đó. Sau khi 2 ngày mình đi kế hoạch về thì anh cũng xuống đơn vị và k ở nhà, anh đã gọi điện về nhà và trách mình là đàn bà mà k cẩn thận trong quan hệ vc để xảy ra cơ sự kia ( thực tế là mình đang cho con bú,, mình đã cẩn thận quan hệ xuất tinh ngoài, và ngày hôm trước quan hệ thì hôm sau mình có kinh luôn, k hiểu sao lại dính). anh trách mình đã nói dối anh, là mình biết trước mình có thai nhưng mình dấu và chờ anh về để báo với anh; thời điểm tháng trước anh về với tháng này anh về là gần tháng rưỡi mà đi siêu âm thai chỉ có 4 tuần - 1 tháng. Thực sự mình rất đau khổ...; Rối chuyện mẹ chồng mình k biết nói gì với anh về mình, anh lại bực bội dồn nén hết về mình (mình sinh ra trong gia đình nhà giáo có nề nếp, có giáo dục, là đứa sống có tình cảm biết nhìn trước ngó sau, nhưng chuyện mẹ chồng nàng dâu thì muôn đời vẫn thế,, khó tránh khi ở chung một nhà. sau khi cãi cọ nhau anh đã dám nói ra điều tối kỵ trong hôn nhân mà người ta thường hay tránh, a thấy mình chịu khổ thiệt thòi nhiều vì là vợ bộ đội, giờ anh trả tự do cho mình, 1- là mình viết đơn trước, 2- là anh viết và ký trứoc rồi gửi về sau. Mình cũng nói luôn: nếu làm như thế mà tốt cho anh và tốt cho gia đình anh thì mình cũng chấp nhận thôi. Tình cảm vc một khi mà đã bị sứt mẻ, nếu cố gằng hàn lại thì phải 2 ng cùng cố gắng, chứ 1 người thì k đi đến đâu.
Giờ mình giống như người đã chết rồi, người còn đây nhưng hồn ở nơi nào, mình đã chịu quá nhiều ấm ức vì chồng vì gia đình chồng, sau khi cưới mình bỗng dưng trở thành người trầm cảm, ít nói, rồi sau khi sinh gia đình chồng có chuyện mình lại càng trẩm cảm lặng hơn, giờ tới chuyện này mình thật sự không đứng được trên đôi chân của mình nữa rồi.
Còn chuyện anh kể là mẹ anh đã nói với anh về mình, và anh cũng đe dọa mình nếu mà làm bà tổn thương thì anh sẽ k bỏ qua. Thực sự bà là một người mẹ mà chắc ở trên đời này chỉ có một, k quan tâm đến con và cháu, như người trên trời rơi xuống, đã thế giờ bà đang là gánh nặng cho con cho cháu, bà đã đi vay và nợ quá nhiều tiền, số tiền nợ cao hơn người, chính vì từ đó mà gia đình chồng mình có tương lai vỡ nợ, mọi chuyện trong gia đình cũng từ đó mà ra. bây giờ anh nói nếu mình làm tổn thương mẹ anh...thế k biết mình là gì trong anh nữa mà anh nói như thế. Mình đang phân vân k biết có nói chuyện thẳng thắn với bà k
Dù sao thì bà cũng là mẹ chồng, mẹ như nao thì cũng vẫn là mẹ chồng. Con dâu có sai thì mẹ phải nên nói, hoăc ngược lại mẹ làm gì chưa đúng thì con cũng nên góp ý, đấy là quan điểm của mình. Nhưng đằng này mẹ lại k nói với mình mà mỗi lần anh về mẹ lại kể tội mình với anh, anh vốn là người trong quân đội lại gia trưởng, nóng tình. Mà anh k ở nhà, tháng, 2 tháng về đc 2 ngày nghỉ, thì tại sao mẹ lại k nói với miùnh mà nói và chì trích con trai. Mình thật sự không hiểu. Với biết bao nhiêu chuyện mà bà đã gây sóng gió cho gia đình và con cái thì giờ bà phải biết nghĩ cho con cho cháu chứ. Mình có cảm giác như bà đang là người gián tiếp chia rẽ hp của con trai. Mình thực sự tiếc cho gia đình anh và tiếc cho anh nếu như nghĩ mình là một ng như thế.
Mong các mẹ hãy cho mình hướng giải quyết với,, mình đang rất đau khổ. Còn con mình nữa,
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
không biết nghĩ hay sao mà còn trách móc vợ cơ chứ?
em nghĩ vs loại chồng trên chị k cần...
***, chồng tớ mà nó...