Với tôi, nó đã kết thúc vào cái ngày mà chồng tôi thú nhận rằng thời gian qua, anh ấy đã ngoại tình. 4 tuần trôi qua kể từ buổi tối hôm đó, tôi chưa từng chia sẻ chuyện này với bất kỳ ai và đã định ko bao giờ nói ra. Giờ phút này nghĩ lại, có lẽ tôi nên kể câu chuyện của tôi, ít nhất là với những người xa lạ trên diễn đàn này.


Chồng tôi đã ngoại tình - với 1 người bạn học cũ từ cấp 2. Chồng cô ấy đã qua đời. Chúng tôi sống ở QN còn cô ấy sống ở HN. Theo lời chồng tôi kể, qua những người bạn chung, cô ấy tìm thấy FB của chồng tôi và chủ động liên lạc. Chuyện của họ bắt đầu từ những lời an ủi, động viên chồng tôi dành cho cô ấy, từ sự thương cảm của chồng tôi đối với 1 người phụ nữ mới ngoài 30 mà đã phải 1 mình nuôi con. Mối quan hệ này bắt đầu từ cuối năm ngoái và kéo dài trong vài tháng. Sau đó, chồng tôi nói anh ấy hối hận, muốn chấm dứt với cô ấy để quay về với gia đình nhưng cô ấy ko chịu buông tha. Cô ấy gây sức ép cho chồng tôi, cô ấy dọa tự tử, có lần nửa đêm cô ấy đi taxi từ trên HN xuống QN đòi gặp chồng tôi. Cô ấy khiến chồng tôi cảm thấy sợ hãi và mệt mỏi vì bằng cách nào đó cô ấy biết số điện thoại di động của tôi và đe dọa sẽ gọi điện cho tôi để nói ra mọi chuyện. Vì để ngăn chuyện ấy xảy ra, vì ko muốn tôi biết chuyện chồng mình ngoại tình từ 1 người khác, chồng tôi đã chủ động thú nhận. Anh ấy nói anh ấy đã mềm lòng, đã sa ngã, đã ko vượt qua được cám dỗ. Anh ấy xin tôi tha thứ, anh ấy thậm chí còn quỳ xuống xin tôi cho anh ấy 1 cơ hội làm lại, để được quay về, để được sống cùng vợ và con. Anh ấy nói ko muốn mất gia đình.