Đã biết bao lần tôi muốn chia sẻ cuộc đời của tôi lên đây như một lời tâm sự, một trải lòng của những tháng năm thăng trầm đi qua và đến giờ tôi mới có thời gian để viết. Chuyện rất dài và tôi cũng không thể nhớ hết những diễn biến nhỏ trong hơn 10 năm qua, nhưng tôi sẽ cố gắng viết lại những mốc thời gian quan trọng, những dấu ấn khó quên và chân thật nhất. Điều tôi muốn nhắn nhủ tới các chị em phụ nữ là phải mạnh mẽ lên, phải tự chủ trong suy nghĩ và hành động và dám chấp nhận đương đầu khó khăn. Đừng bao giờ đánh mất niềm tin và hy vọng.


Tôi là một cô bé trong gia đình có 5 anh chị em. 9 năm bố mẹ sinh 5 anh chị em tôi nên cũng vất vả khó khăn để nuôi chúng tôi lớn khôn ăn học đàng hoàng. Tôi nhớ năm tôi lên lớp 11, nhìn các bạn cùng lứa thi nhau đi học thêm các môn chủ đạo để đi thi đại học còn mình thì không có tiền đi mà lòng buồn lắm. Tôi vốn dĩ là một đứa cũng rất ham học vì bản thâm tôi luôn cho rằng chỉ có học thật giỏi sau này tôi mới có nghề nghiệp ổn định được (đó là tư tưởng lúc đấy thôi còn giờ tôi đã thay đổi tư duy rồi nhé). Thế rồi một hôm tôi nói với bố mẹ tôi muốn đi làm thêm để lấy tiền đi học thêm, bố mẹ cũng ầm ừ vì cho rằng lời nói của đứa trẻ con không biết thế nào.Vậy mà sáng hôm sau tôi đã chuẩn bị một chiếc nón, một chiếc liềm, một cái ghế gỗ nhỏ và lôi cái xe đạp cũ ở nhà cùng các cô hàng xóm đi hơn 30km để đi nhận làm thuê cỏ vườn hoa cho người ta. Ngày đầu tiên tôi nhận được 8000 đồng các bạn ah vậy mà nước mắt trào ra sung sướng vì có tiền để đóng học được 1 tháng tiền học thêm. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi biết được kiếm được đồng tiền không dễ dàng gì, thấy thương bố mẹ mình hơn. Nhờ công việc này mà tôi đã có tiền trang trải ôn thi đến hết năm 12. Rồi đến khi tôi đi thi đại học, cao đẳng xong trong lòng đã đoán trước được kết quả, Tôi chắc chắn mình không thể đỗ đại học được vì môn thi thứ 3 do quá lo lắng, học ôn thi tối hôm trước quá khuya mà tôi bị đuối sức gần ngất xỉu trong phòng thi nên đầu óc không minh mẫn cho lắm. Các bạn biết không đại học đối với tôi là con đường duy nhất, là hy vọng tràn trề, vậy mà tôi bị trượt...Tôi quyết định đi làm thuê cho một nhà ở thị trấn cách nhà tôi 10km theo lời giới thiệu của đứa bạn cùng xóm. Bố mẹ ngăn không cho tôi đi vì không muốn tôi vất vả nhưng tôi nói rằng con muốn đi làm thêm để kiếm tiền tích cóp hè sang năm con đi ôn thi đại học tiếp, thấy tôi quyết tâm nên bố mẹ không ngăn cản tôi nữa. Những tháng ngày sống cảnh ô sin đó tôi không sao quên được các bạn ah. Một quãng thời gian không dễ gì với một đứa trẻ trâu mới lớn như tôi. Tôi còn nhớ sáng tôi đạp xe ra chợ mua sắm thứa ăn theo lời rặn của bà chủ. Sau đó về nhà giặt rũ, dọn dẹp nhà cửa, trưa nấu cơm cho cả nhà ăn. Buổi trưa tôi không được ngủ mà thức trông hàng (nhà bà chủ bán hàng giầy dép) cho bà ngủ. Đến chiều tôi lại dọn dẹp gian hàng, nhà cửa, dắt con chó to gấp đôi thân hình bé nhỏ của tôi đi ị, nấu cơm tối, rửa bát, dọn hàng. Thời gian hạnh phúc nhất trong ngày là buổi tối xong hết các việc tôi được đặt lưng xuống giường nghỉ ngơi sau một ngày vất vả. Thế là cô bé đen nhẻm như tôi giờ trông lại càng gầy gò hơn vì ăn uống ngủ nghỉ không quen với môi trường mới. Ngày bình thường chỉ có ông bà chủ ở nhà nhưng vào cuối tuần thì có các con của ông bà chủ về (vì họ cũng đang đi học ở HN). Những ngày đó tôi lại càng vất vả hơn. Các bạn tin không tôi ngày nào cũng phải lau nhà, mà thời đó tôi lau nhà bằng rẻ lau chứ không có chổi như bây giờ. Tôi lê lết một chậu nước và một cái rẻ lau to lau khắp ngõ ngách trong nhà.Tôi lau trước họ ăn cam vứt hột và vỏ ra sau. Tôi cũng vốn là một đứa trẻ có lòng tự trọng rất cao nhưng giờ vì hoàn cảnh mà phải cố gắng. Nhìn cảnh mấy đứa con nhà bà chủ vắt vẻo chân chữ ngũ ăn uống bày rác ra còn tôi lúi cúi dưới chân họ lau chùi mà nước mắt tôi cứ trào ra từng giọt nhỏ vào chậu nước. Chiều chủ nhật đó anh trai tôi vào thăm tôi, nhìn thấy tôi gầy gò mà anh thương, anh chạy đi mua 1 hộp sữa ông thọ bảo tôi cầm lấy uống nhưng tôi lại gạt đi " Em không lấy đâu, anh mang về cho em H vì ở đây nhà bà chủ cũng có lại tưởng em ăn trộm thì không hay". Cuối tuần sau anh tôi mượn được cái xe máy vào xin ông bà chủ đón tôi về vì tôi có giấy nhập học cao đẳng. Quà ông bà chủ cho tôi là một đôi dép mới. Trên đường về lòng vui phôi phối vì mình sắp là sinh viên mặc dù niềm vui chưa trọn vẹn vì chỉ đỗ cao đẳng thôi ah. Suốt 3 năm đi học cao đẳng và 2 năm học liên thông lên đại học tôi đi làm thêm đủ nghề: dạy thêm, đi phục vụ bàn cùng với học bổng sinh viên giỏi là tôi có đủ tiền để trang trải cho việc học hành. Các chứng chỉ tin học, tiếng anh..tôi tự lo bằng tiền làm thêm của mình bởi thời gian đó bố mẹ nuôi anh tôi học cao đẳng, xin việc cho chị tôi và nuôi đứa em kém tôi 2 tuổi đi học là quá sức rồi. Tôi kể sơ qua đây về một số chuyện để các bạn hiểu thêm về tôi. Tôi là một đứa con gái da ngăm đen, dáng hình thấp bé, nhan sắc bình thường nhưng tôi là một đứa lì lợm, có niềm tin và rất cá tính. Tôi còn nhớ trong thời gian học đại học tôi làm kế toán cho một nhà hàng bia lớn ở HN. Có một nhóm công an phường hay ra chỗ tôi uống bia buổi chiều, trong đó có một anh công an trẻ hay để ý đến tôi (tôi biết qua bà chủ vì nghe bà kể thế) chứ tôi thì không để ý mà chỉ tập trung công việc của mình thôi.Một hôm tôi đang ăn cơm trên tầng 3 thì nghe tiếng bà chủ gọi xuống có người gặp. Tôi chạy vội xuống thì thấy bên đường là anh công an đó, anh vẫy tôi lại và nói "Em đi uống càphê với anh một chút nhé. Anh xin bà X rồi không phải lo". Tôi vốn không ưa gì tên này nên khó chịu "Em không thích đi với người lạ, xin lỗi anh" Vậy là tôi bước quay lưng đi mà không cần biết lão đang với gọi lại như thế nào. Thế đấy tôi cũng khá bường bỉnh các bạn ạ. Tôi kết thúc thời kỳ thanh niên ở đây nhé để bước sang trang mới đúng như tiêu đề - Cuộc đời là một cuốn tiểu thuyết buồn.