Đến giờ, em vẫn tự hỏi, cùng là đàn bà với nhau, tại sao ta phải xâu xé nhau làm gì?
Em với anh, người chồng tuyệt vời của chị, đã có một thời gian dài yêu nhau trước khi có sự xuất hiện của chị. Như nhiều mối tình khác, em và anh ấy không đến được với nhau thì chia tay. Chia tay một cách giản đơn, không giận dỗi, không thù hận, và vẫn tôn trọng nhau tuyệt đối. Mỗi quan hệ giữa anh ấy và em chỉ còn lại như hai người bạn. Năm năm yêu nhau, tổng thời gian hơn 10 năm quen biết nhau, bạn bè hầu hết là bạn bè chung của nhau, việc gặp gỡ hay chạm trán một năm vài lần vào những dịp lễ lạt hoặc hội họp bạn bè chung cũng là điều dễ hiểu.
Vậy tại sao lại vì ghen tuông mà chị phải trút hết lên đầu em?
Em ngạc nhiên khi người đàn bà chín chắn như chị vẫn thể hiện sau 4 năm cưới một sự "khinh ghét" với người cũ của chồng dù em chưa từng làm gì có lỗi với chị. Em chưa bao giờ gặp riêng anh ấy từ ngày anh ấy cưới chị, chưa bao giờ nói chuyện riêng tư ngoài thi thoảng vô tình gặp nhau thì hỏi thăm nhau xem người kia đang sống thế nào, chưa bao giờ hẹn hò với nhau dù mỗi lần chạm mặt, khi chào nhau vẫn hẹn lúc nào tiện thì đi uống cafe nhé (đấy chỉ là một lời chào lịch sự, không phải vậy sao?)... Vậy tại sao chị vẫn luôn tìm cách chửi bới em?
Ừ, chị bảo em và chồng chị vẫn còn quá "quý mến" nhau, gặp nhau là lại vui vẻ chào hỏi. Có gì để em và anh ấy phải căm ghét nhau hả chị để gặp nhau không tặng nhau được một nụ cười và vài lời hỏi thăm? Và sao chị luôn phải mang gương mặc khó chịu và chưa một lần đáp lại lời em chào mỗi lần mình vô tình chạm mặt ngoài đường? Ừ, chị bảo anh ấy vẫn ghi số điện thoại của em trong phonelist, nhưng em trộm nghĩ đấy là lỗi của em sao? Hay chị muốn em phải gọi điện thoại hoặc gặp anh ấy chỉ để nói rằng em xin anh xóa số của em đi nhé? Ừ thì chị bảo hàng năm đến sinh nhật mẹ em anh ấy luôn đến thăm và tặng hoa cho mẹ em. Nhưng đấy là mối quan hệ yêu quý nhau giữa hai cô cháu và em hoàn toàn tôn trọng. Chị cũng biết là anh ấy đã ngừng tặng hoa hoặc gọi điện cho em trừ vài lần hiếm hoi có việc kể từ khi anh ấy và em chia tay cơ mà.
Em yêu cầu chị dừng tất cả các hành động chửi bới em qua sms hoặc từ những account giả đến inbox của em ở FB. Em tự tin là chưa bao giờ làm gì có lỗi với chị, với con chị hay với bản thân em để phải chịu sự đối xử như thế. Em luôn nghĩ là bạn của anh, em cố gắng để giúp bạn giữ gìn hạnh phúc gia đình, nhưng nếu chị làm quá, em sẽ gửi lại hết những tin nhắn để anh được biết một phần con người khác của vợ mình.
Một phần trong em thấy tiếc, vì anh đã chọn người vợ như chị.
Em mở mục này ở đây vì em biết chị vẫn rao giảng đạo đức người vợ trên diễn đàn này. Và sự đối lập giữa những lời chị nói và hành động của chị làm em khinh chị.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Em thấy câu này chuẩn đấy. Yêu nhau 5 năm, quen biết 10 năm mà không đến được với nhau...
Thank you...
Đang đọc hăng say, tự nhiên đến page 3-4 toàn là những comments choảng nhau, mất cả hứng thú để đọc.
Trong tình yêu, cho an toàn thì chia tay đường ai nấy đi....
Thế thì phải lôi đầu Mẹ đang núp mặt khuyên nhủ thế này, thế kia vào đây đọc.
Chuyện ngoại tình cứ như là chuyện của 2 người phụ nữ...
Em ko phải tìm người yêu vì em đã có gia đình rồi ạ. Và chị kia làm phiền...