Bố Bún yêu thương của riêng em ( lần cuối em nghĩ a là của em) 


Suốt từ hôm sinh đến giờ em vẫn k thể quên đc cơn đau đã trải qua . Em vẫn còn nhớ hôm đó cô y tá dắt e đi bảo chỉ là khám thôi k cần lo lắng . Vậy mà Bún yêu của em cũng chọn ngày hôm đó gặp mẹ . em đi 1 m k có anh , em sợ muốn khóc nhưng bệnh viện đông người nên e k dám khóc . Cơn đau đến với em nhanh chóng , e k hề kêu gào như các mẹ nằm cạnh , em nhét áo vào miệng nghiến thật chặt và nghĩ về anh . E nghĩ lại lúc a cầu hôn em , nghĩ lại những gì tốt đẹp anh và e đã trải qua , nghĩ về lời anh hứa để e quên đi cơn đau , cuối cùng e đã vượt qua . Tuột 1 cái nhẹ bẫng người cùng với tiếng khóc oe oe , cảm giác như đc tiêm 1 liều morphin . Em hạnh phúc lắm , hạnh phúc vì e đã giữ đc giọt máu của a khoẻ mạnh chào đời .


Em yeu thương anh lắm. Không hiểu anh có hiểu em không, hay lại thấy sự khó tính bẳn gắt của em? Đừng giận em, em dù có những nhược điểm như vậy nhưng chủ yếu là em bao giờ cũng thương yêu anh lắm.


Cả đời em, em chỉ muốn cố gắng sao cho gd nhỏ hạnh phúc. Nhiều lúc em thấy em không xứng đáng với anh không phải về tình yêu mà về lối sống


Em cảm thấy em già rồi, già về thể chất đã đành nhưng lại còn già về sự yên phận của người đàn bà, về những sự nhỏ nhen tầm thường của đời sống. Em nhìn mặt em trong gương, em thấy em không xứng đáng với anh.


Tất cả trong anh là cái gì đó tự do vô lo vô nghĩ. 


Em, em cảm thấy em khô cằn và bất lực. Em buồn lắm. Em thành thật nói với anh điều đó. Em vẫn cảm thấy hết. Vậy cho nên lúc nào em cũng thấy tình yêu của chúng ta mong manh. Em buồn lắm.


Em buồn vì a quá vô tâm . Người ta bảo sinh con mới biết rõ lòng của chồng. Trước khi sinh Bún e đã từng thủ thỉ với anh : nếu e sinh Bún khoẻ mạnh, a có quà cho e k? A bảo a tặng vợ món quà tinh thần . A xin nghỉ 10 ngày a chăm vợ nhé ! Ừ k đc 10 thì 7d. Nhưng sao e k thấy quà đâu, e chỉ thấy rõ sự vô tâm đến ích kỉ của anh. Những ngày đầu tiên sau sinh e vẫn cố ngồi dậy cho con ăn mặc dù để ngồi dậy được e buốt hết lưng , đau nhói ở vết khâu. Anh chưa từng hỏi hôm nay e còn đau bụng k? Bụng e ntn ? Vết khâu e cảm thấy sao ? Đêm e thức dậy bế con ai là người đỡ e , hay e tự vượt qua cơn đau gồng dậy . Tự hỏi là a k yêu thương e mà đối xử như thế hay a thấy đó là điều hiển nhiên e phải làm . Ngày thứ 5 a đã để mặc e cho bà và quay lại cuộc sống tự do của a , vô lo vô nghĩ . A bảo ở nhà mỏi mệt vậy e vừa đau vừa mỏi anh ạ  . Anh k biết e trải qua cơn đau khủng khiếp thế nào ? Đi vệ sinh đau buốt tận đầu. Anh thì sao? Cầu lông đá bóng . Vẫn k bỏ sót thứ gì? Khi em , vợ của anh mới sinh con đc 5 ngày. Sao a k để thời gian đấy bế con cho e nằm, hay vắt sữa hộ e, bôi rượu bóp tay chân vs lưng giúp e .Anh cùng em học cách chăm sóc con nhỏ . Anh để mặc mọi thứ , k 1 tí quan tâm . Anh luôn nói e này nọ , k tốt , nhưng thực tế a đã làm gì cho e . Còn e đã vì a mà làm những gì? Đúng là sinh con xong e nhận ra rõ ràng hơn, a xúc phạm e là vì cái sự yêu thương tôn trọng a k dành cho em . Nên bây giờ a k qtam e cũng là lẽ thường, mặc dù e mới sinh xong con cho anh. 


 Em nghĩ là “có khi em phải bỏ anh đi để em khỏi phải mang nỗi tủi nhục là không xứng với anh như a luôn nghĩ “ để e thoát khỏi sự vô tâm của anh. Để a tìm người tốt đẹp phù hợp với anh hơn ! 


Bố Bún à ! Mình chia tay đi . Em k muốn chia sẻ yêu thương cho anh , vì anh mà cố gắng nữa đâu ! 


---------