mình không biết nói với ai hay kể cho ai nghe vì đến giờ phút này chỉ thấy trong lòng là con số không cảm thấy buồn lắm nên viết ra hết suy nghĩ trong lòng.từng dòng chữ là từng giọt nước mắt cảm nhận về cuộc đời,về thân phận người làm dâu,về làm vợ và là một người mẹ.Cuộc sống mang cho tôi nhiều niềm vui tiếng cười cũng mang theo đó là những nỗi buồn trong lòng không biết nói thành lời ra sao.đó cũng là nỗi lòng muốn tâm sự cùng mẹ


Khi sinh ra và lớn lên có lẽ tôi may mắn hơn nhiều người cha mẹ tuy nghèo nhưng cô chú khấm khá không ích kỷ vẫn lo cho tôi.nhưng sau những sự lo ấy tôi lại thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt mẹ mình.Mẹ mình phải chịu sự khinh khi.phải gõ cửa đẻ mươn từng đồng tiền đóng tiền học cho mình.chịu lời la mắng để cầm những đồng tiền đó.Nghèo nhưng mà tràn đầy hạnh phúc.nhớ mãi cái cảm giác cha mẹ đèo con trên xe để ăn dĩa cơm sườn khi ba mẹ lãnh lương,còn ba mẹ chỉ ăn cơm trắng với mỡ hành.ba mẹ tuy nghèo nhưng chưa bao giờ để con thiếu thốn hay nhìn miệng ai khi ngta ăn.chính vì muốn thoát cái nghèo ba mẹ lao vào cuộc sống kiếm từng đồng tiền mà quên đi cảm giác của 1đứa con đang lớn.hay 1cái ôm cái quan tâm khi con buồn nên chỉ có mình con với nỗi cô đơn.tự mình con mày mò bước đi trên cuộc sống để con tự nhận thức đuợc giá trị của đồng tiền.cũng chỉ vì chữ tiền mà con đã mất đi 1cái gọi là gia đình.một mái ấm có đủ cha đủ mẹ,một tiếng cười sum họp quây quần bên măm cơm.Nước mắt chỉ lăn dài trên mặt nghẹn ngào trong lòng thấu hiểu đươc câu nói giá trị nghèo mà hạnh phúc,rồi con cũng khôn lớn cái tuổi trưởng thành may mắn hơn rất nhiều người.Con không cần ra xã hội bon chen giành giật từng chén cơm nhưng con cũng phải đi làm như bao người và lòng luôn tự nhủ không muốn sau này con cái con như con khi xưa.chịu cảnh thiếu thốn.nên con ráng lội giữa dòng đời tìm cái gọi là hạnh phúc.Ông trời đã cướp mất cái thiên chức hạnh phúc nhất của đời người cgái cái thiên chức thiêng liêng nhất.nên ỗng đã cho con gặp và yêu 1ngừời như con mong đợi.một người thật lòng yêu con một ngươi chấp nhận tất cả khiếm khuyết của con.nhưng ỗng trời lại ưu ái cho con thêm lần nữa.để con cảm nhận được thiên chức làm mẹ.mặc dù con ko cảm nhận đuợc từng quá trình làm mẹ.nhưng con được có đứa con mang dòng máu của mình và người ấy 1bí mật đươc chôn giấu mãi mãi..rồi con cũng được như bao ngươi đươc mặt chiếc áo cô dâu được về nhà chồng với bao nhiêu lời chúc mừng với bao nhieu sự ganh ghét xem thêm câu chuột sa hủ nếp.nhưng con thật sự hạnh phúc vì hôn nhân xuất phát từ tình yêu.con luôn vẽ cho mình bức tranh hạnh phúc ko tì vết trong đầu con.nhưng rồi lại từng nỗi đau cuộc sống con phải gánh chịu.phận làm dâu.làm mẹ,làm vợ.con thật sự hụt hẫng với nỗi đau ko thể nói cùng ai hết.một nỗi buồn trong lòng không thể kể với ai.chỉ có những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt trong màn đêm u tối.con đã hiểu duoc nỗi buồn làm vợ làm mẹ 1sự lạnh nhạt chua chát ở chồng.đàn ông iêu bằng mắt mà.con nhỏ 2,3tháng một tay con cham nuoi day tu 7h sáng dể phụ mẹ chồng buôn bán đến 9h tối mới lên phòng tắm rửa lo cho con cái ko đêm nào mà con ko leo lên giuờng lúc 12h đêm con cũng tự nhủ với bản thân cố gắng thôi.nhưng chua xót thay con hiểu đựợc nỗi buồn sự lạnh nhạt của ngừời chồng.Nữa đêm con ói kêu chồng mở đèn cũng nhận duoc câu noi có tay ko biết mở hả.chua chát câu nói đó.sự thờ ơ lạnh nhạt còn đâu ngừời em yêu và đó cũng là chuỗi ngày em sống với nứớc mắt.nứớc mắt của sự chịu đựng,em ko thể nói với 1ai cũng ko dám gọi về khóc lóc kêu câu nói mẹ ơi!! con khổ lắm..(còn nữa)