Ngày xưa khi còn bé tôi từng nghĩ mẹ mình là người phụ nữ có lẽ hạnh phúc vì bên cạnh mẹ có bố một người đàn ông hết mực yêu chiều vợ và các con, bố yêu chiều mẹ chăm sóc mẹ từng miếng ăn giấc ngủ đến việc nhà bố điều làm tất tần tật từ giặc giũ quần áo cơm nước nhà cửa từ khi còn bé đến khi hiểu chuyện tôi chưa bao giờ nghe bố lớn tiếng với mẹ, vậy mà tôi cứ thường xuyên nghe mẹ than khổ rồi buồn khóc trách mốc bố không như những ông chồng nhà người ta làm tôi nghe mà thấy thương bố và giận mẹ lắm và thấy sao người lớn phức tạp quá, và đến khi tôi lớn lên tôi mới biết nỗi khổ của mẹ nổi khổ của sự nặng lo,bố không giỏi kiếm tiền không giỏi tính toàn làm ăn bố an phận với cuộc sống là như thế, và tôi nghĩ sao này sẽ không lấy chồng giống như bố vậy mà cái số nó lại quyết định cho cuộc đời tôi tôi lớn lên có một tình yêu êm đẹp và hạnh phúc với sự chiều chuộng của người yêu và rồi tôi quyết định lấy tôi hạnh phúc trong thời gian đầu rồi dần dần chồng tôi cũng giống như bố tôi cạn nghĩ không lo xa an phận và bằng lòng với hiện tại,còn tôi phải làm và lo toan cuộc sống gia đình từ việc nhỏ đến lớn điều đó làm cho tôi mệt mỏi và chán nản muốn từ bõ nhưng không đủ can đảm để ra đi thực sự tôi không biết phải làm như thế nào với cuộc sống này.