Có bầu lần 2, đi siêu âm, bác sỹ bảo: Con gái nhé! Hai vợ chồng mừng rơn, vì đầu lòng là một cậu nhóc tinh nghịch và lém lỉnh rồi. Hai đứa nhìn nhau hớn hở: thế là có nếp có tẻ, mãn nguyện rồi.
Đang hân hoan như thế, vậy mà nghĩ đến phận con gái đi lấy chồng, lại thấy tủi thân, lại thấy lo lắng cho cô con gái vẫn còn trong trứng nước.
Ngày đầu tiên làm dâu, dì ck (mẹ ck mình mất sớm, bố ck mình đi bước nữa) hỏi mình sau bữa cơm còn chưa kịp dọn đi:
-Thế lương của con bây giờ được bao nhiêu? Lương thằng Q (ck mình) được bao nhiêu.
Mình cũng thật thà trả lời: Lương con được bấy nhiêu, lương anh Q được bấy nhiêu
- Ừ - vẫn là dì nói, bố ngồi bên ko ý kiến gì - Thế thì từ giờ hai đứa ăn tiêu 1 lương thôi, còn 1 lương thì mang về đưa cho bố để bố còn sửa sang nhà cửa, nhà còn việc lớn việc bé!
Mình ngỡ ngàng. Phải nói luôn là vợ ck mình là con thứ, ko ở cùng ông bà, ko nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào của ông bà. Thậm chí tiền cỗ cưới ông bà cũng tính rạch ròi rồi ck mình trả thêm mấy tháng lương sau cưới mới hết tiền cưới hỏi ông bà đã bỏ ra. Và ngày cưới, mình cũng ko nhận đc bất kỳ thứ gì của bố mẹ ck.
Vậy mà chuyện đầu tiên khi mình về làm dâu ko phải câu thăm hỏi động viên nào mà lại là đòi tiền. Phận dâu mới, ck lại ko có mặt khi ấy, nên mình cũng chỉ cười rồi ậm ừ cho qua.
Dì bóng gió, rồi thẳng thắn nói với mình: con gái là con ng ta, đã lấy ck rồi thì ít về nhà mẹ đẻ, giờ nhà ck mới là nhà mình, tiền bạc thì vun vén cho "nhà mình" chứ bố mẹ đẻ thì cũng ít qua lại thôi.
Mình lại choáng váng tập nữa. Thứ nhất, dì ko phải mẹ đẻ của ck, ngày dì về làm dâu, ck mình đã học xong và đi làm, dì chẳng nuôi đc ck mình ngày nào. Thứ hai, dì cũng là phận gái đi lấy ck, vậy mà dì nói như thể con gái là mọc từ đất ra, lấy ck rồi ko cần biết gì đến nhà mình nữa cả (cũng có thể vì bm dì đã mất hết). Thứ ba, dì chưa làm đc dì cho mình hay ck mình nên việc dì hồn nhiên đòi được "phụng dưỡng" khiến mình thấy có phần "lạ đời".
Câu chuyện trong bữa cơm trưa đầu tiên khi về nhà ck (trong khi ck có chút việc đi ra ngoài) làm mình ngẩn ngơ và choáng váng.
Tối vợ chồng nằm rủ rỉ, mình bảo ck: hôm nay lúc anh đi vắng, dì đã nói như thế, bố ngồi cạnh ko nói gì nhưng có vẻ cũng đồng ý với dì. Ck ôm vk dỗ dành: cứ để anh lo.
Chẳng hiểu sau đó ck nói gì với ông bà, nhưng vài tháng lương sau đó, 2 đứa sống bằng lương mình, còn lương ck mang về đưa cho ông bà, nói là "tiền cỗ còn thiếu". Mình ko so đo gì, vì mình ko muốn có bất kỳ nợ nần gì với nhà ck, vẫn biết giữa cha mẹ và con cái ko thể rạch ròi, nhưng nghĩ đến sự "vô lý" của dì ck, lại thấy ko cam lòng.
Sau nhiều ngày tháng cố gắng lấy lòng nhà ck, cố gắng đáp ứng những "yêu sách" của nhà ck từ những thứ nhỏ nhặt cho đến những việc lớn lao có phần vô lý mà ko nhận đc bất kỳ sự phản hồi tích cực nào, mình đã thật sự chán nản. Giờ nghĩ lại những lúc mẹ ốm nằm viện cả tháng trời mà vì lí do này lí do kia dì ngăn cản mình về thăm mẹ hay những câu đay nghiến nói rằng con trai mình ra đời ko đúng lúc, xung khắc với tuổi con trai dì rồi lại ốm đau dặt dẹo nay viện mai viện, hay những lúc mình muốn về nhà, dì gọi điện thẳng cho mẹ mình nói mình đã lấy ck rồi, đi về nhiều ko hay ho gì... mình lại thấy ngạc nhiên tại sao mình lại nhẫn nại được nhiều đến thế.
Khi mang thai cậu con trai đầu lòng, áp lực từ nhà ck, chính xác là từ dì ck khiến suốt quá trình mang thai, mình gần như trầm cảm. Mỗi đêm đều khóc, mỗi cuối tuần về nhà ck (vk ck mình ở trọ gần nơi làm) mình đều căng thẳng lo lắng. Trộm vía con trai sinh ra khỏe mạnh bình thường, ko vì sự âu sầu của mẹ trong thai kỳ mà bị ảnh hưởng đến sự phát triển của con.
Con trai sau khi sinh, được gần 2t thì mình gửi về với ông bà ngoại để bố mẹ đi làm, cuối tuần mới chạy về thăm con. Để có thể đưa con về ngoại, vk ck cũng đã phải đấu tranh cật lực cũng như ném bỏ ngoài ta những lời cay nghiệt ác ý của dì ck. Cho đến nay, con trai mình ra đời bấy lâu nay, chưa từng nhận đc cái kẹo, gói bánh hay cái quần đùi nào do "bà nội" mua cho. Trong khi từ quần áo, sách vở, giày dép đến đồ chơi của chú Út (con dì) đều là do dì nhắc khéo để anh chị mua cho.
Giờ, phần vì con trai ở nhà ngoại, cứ cuối tuần vợ chồng mình chạy về với con, phần vì đã chẳng còn thiết tha gì với việc làm hài lòng dì ck nên có khi 2-3 tháng vợ chồng mình mới về 1 lần dù chỗ làm chỉ cách đó 30km. Việc chung việc riêng, bố ốm bố đau, em thiếu cái nọ em cần cái kia, vợ chồng mình vẫn chạy về, vẫn làm tròn nghĩa vụ. Nhưng ân cần hay yêu thương đã trở thành thứ gì xa xỉ lắm.
Thật may là dì ko phải mẹ ck. Và may mắn vì vk ck đều đi làm, đều có lương nên mình ko bị phụ thuộc, ko bị "lép vế" trước ck hay nhà ck. Mình đã từng vừa khóc vừa nói trong cơn ấm ức: "bố mẹ em sinh em ra, cho em ăn học, cũng nâng niu em như vàng như ngọc, về nhà anh em bị chà đạp như đất như bùn, nhà anh nghĩ em từ kẽ đá chui ra hay là đứa tứ cố vô thân mà đối xử với em như thế. Em kết hôn với anh, trên tờ đăng ký kết hôn, em và anh là ngang hàng, có trách nhiệm nghĩa vụ tương đương nhau. Nếu anh ko làm được như tờ giấy anh đã ký, thì chúng mình chia tay, để em ko phụ lại công ơn nuôi dậy gần 3 chục năm qua của bố mẹ em." Ck chỉ biết ôm mình vào lòng, xin lỗi thật nhiều.
Giờ sắp có con gái, mình sẽ dạy con biết tôn trọng ng khác và tự tôn trọng chính mình, biết sống bằng chính năng lực của bản thân, biết đứng thẳng lưng trước những người thiếu tôn trọng con, gia đình con, cha mẹ con. Bởi con trai hay con gái đều là máu thịt của cha mẹ, đều là tâm cam bảo bối của cha mẹ. Cha mẹ có thể để con kết hôn với 1 ng đàn ông biết yêu thương và trân trọng con chứ ko phải gả bán đứt con đi để con phải chịu đựng, phải chấp nhận những ghẻ lạnh, ích kỷ của những ng ko coi con là thành viên trong gia đình trong khi ngăn cấm con về với gia đình của chính con.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thậm chí có khi nghĩ đi nghĩ lại xem mình có thật sự cần...