Có thể ở với một người chồng như thế này cã đời không????
Tôi luôn tự hỏi có phải kiếp trước tôi đã nợ ah thật ko?" mẹ chồng tôi thường bảo thế" Tôi rất lười gỏ bàn phím và văn chương của tôi cũng ko "sắc sảo" để có thể dám 'múa men" .
Tôi wá bức xúc nên xin vắn tắc mong các bạn chia sẻ .
Sinh ra trong gia đình đông con cha mẹ "được " mọi người bảo là "vô trách nhiệm" nên thân tôi khổ hơn trẻ mồ côi ......Khi gặp má chồng tôi thời bấy giờ mẹ tôi nghỉ rằng bà giàu có nên khi mc tôi gặp tôi bà có ý định cưới tôi cho con trai"chồng tôi bấy giờ" mẹ tôi liền gả tôi mà ko cần suy nghỉ hay thăm dò xem ah là người như thế nào ." tôi rất yêu mẹ lúc ấy tôi có thê làm bất cứ gì mẹ yêu cầu ".Ngày ăn hỏi tôi mọi người mới biết đều bảo " con mới bi lớn đi gả tưởng gả cho ai lại gả cho 1 ......"
Tôi lo sợ và rất đau khổ nhưng nghỉ có khổ thì có lẻ cũng đở hơn ở cái địa ngục ở nhà mình.
Tôi như kẻ liều với canh bạc số phận .Sau đám cưới chừng vài ngày ah đã lộ rỏ bản chất ,ah đi theo bè bạn ăn chơi đàn ca nhậu nhẹt bỏ vợ mới cưới ở nhà ngủ 1 mình tôi đã khóc thật nhiều và còn có ý định tự vẩn cho xong mẹ chồng tôi khuyên can tôi ,la mắng ah ,phải tôi xấu xí gì đâu ,mọi người đều bảo "cái thằng thế mà lây vợ đẹp vậy"tôi cứ nghỉ mình sẻ hạnh phúc.
Mổi lân giận là ah ta la lối om sòm tiếng rang rảng tôi điếng cả hồn vía mc tôi cứ bảo " kiếp trước con mắc nợ nó kiếp này ráng trả đi con" nhưng bà cũng ko chịu nổi thói bạo hành của c tôi nên cho chúng tôi ra ở riêng .
Tôi nghỉ ra riêng ah sẻ lo làm ăn. ko ngờ ah càng đi nhiều hơn, lúc đầu mc tôi có khi em chồng đến ngủ cùng tôi" nhà trống 1 mình tôi sợ ma" đến những người bạn đã từng rủ ren ah đi chơi mà khi đến nhà tôi còn nói với ah " nhà mày lạnh ngắt thấy ghê vậy mà mày đi chơi bỏ vợ ở nhà 1 mình tội nghiệp wá "tôi rất khổ sở nhưng ko dám li dị ah sợ họ hàng , làng xóm cười chê xì xầm ko hiểu sao lúc ấy tôi lại thế chứ .
Tôi 1 mình buôn bán kiếm tiền lo cho gia đình nhỏ của mình "ah chẵng biết làm gì ra tiền cả " khi có bầu sinh con phải tự lo mọi thứ để khi nằm ổ có cái mà ăn .
Nhưng có yên đâu ah mải mê chơi có khi còn ko lo cơm nước cho tôi nửa mc tôi 7,8 h tối vô thấy tôi chưa ăn cơm bà phải đi bửa củi nấu cơm , khi ah về bà la thì ah cải lại om sòm mặc cho tôi đang ở cử.
Khi chuyện làm ăn của tôi thất bại tôi đau khổ thì ah chỉ biết bù khú cùng bạn bè thâu đêm suốt sáng có khi gần cả tháng mới về nhà 1 lần . tôi vừa lo việc nhà vừa buôn bán lo cho 2 con ăn học .
Cuối cùng thì tôi cũng đả có nhà cao cửa rộng , trong nhà tương đối đầy đủ con cái ăn học đàng hoàng đứa nào cũng rất ngoan 1đứa đang học đh năm 3.
ah đi đả đời về thấy "vẩn còn nhà " thì vào ở và tiếp tục bạo hành khi có rượu thì mày tao mi tớ ko từ thứ gì trùng sanh dế đẻ , đồ tồi thôi ko cụm từ hạ tiện nào mà ah chừa
Các con tôi rất ghét cha , chúng yêu mẹ lắm hay khuyên lơn tôi an ủi tôi , và đó là sức mạnh để tôi cố sống với ah đến giờ .
Nhưng dẩu tôi có muốn li dị cũng chẵng đc ah nói " mày mà thôi tao tao chặt 2 ống quyển cho mày ra cũng ko ai thèm lấy ", và " mày thôi tao 2,3 cái giấy li dị mà mầy lấy chồng khác tao cũng giết bất wá tù vài năm ra"
Người ta đồn ah cặp nồ chở gái đi chơi nhưng tôi nói ah chửi bảo ghen bóng gió đòi đập người ta .Cho đến khi chính con gái tôi thấy ah chở người đàn bà khác lúc nó đang học trung cấp ở SG tôi nghiệp nó ko dám nói cho mẹ nghe sợ tôi buồn nó đt cho em trai rằng" B ơi chị thèm chết wá chị thấy ba chở bà nào , mà đừng nói với mẹ ,mẹ chết đấy để thứ 5 chị vê rồi tính" ôi ! yêu con gái wá
và từ đó con trai tôi lầm lì lên ăn cơm ko nói chuyện tới ai và mải đến sau này tôi mới biết
nó bảo "con thấy mẹ nói chuyện vui vẻ với ba lo lắng cho ba con muốn khóc con thương mẹ wá nhưng chị dặn con ko đc nói nên con chẳng dám"Ôi yêu 2 con wá đi mất chổ dựa duy nhất của đời tôi
Đến khi ah đánh tôi dùng đồ hốt rác đập vào đầu còn nói "đ m nếu giết mày mà ko ở tù tao giết rồi" con tôi ko nhịn đc nữa mới nói hết cho tôi nghe.Trời đất như đảo lộn tôi đứng cơ hồ ko vững đầu óc trống rổng .ko hiểu sao 1 người chồng như thế mà tôi có thể ghen cơ chứ ,tôi luôn chủ wan bởi ai cũng bảo " anh l có vợ vừa đẹp lại vừa giỏi làm nên nhà nên cửa chắc chị đc ah ấy yêu lắm nhỉ" chua chát wá ai thấu. Tôi ko vì thế mà coi thường ah , ah gọi , tôi chỉ dạ và em ah như 1 gia đình hp thật sự bạn bè đều bảo" tại mày như thế nó mới lừng chồng chị gọi chị chả dạ , ừ ko hà " cho đến bây giờ ah vẩn cọc cằn chuyện lớn nhỏ gì cũng trăm tiếng chửi thề cả trăm thô lổ cọc cằn nói năng ầm ỷ
Tôi cố góp ý nhưng vô ích . tôi hết cách bây giờ lớn rồi tôi cảm thấy khó mà tiếp tục chịu đựng còn thôi ra thì ah lại ko bao giờ chấp nhận dù lem nhem đủ cả
Tôi phải làm sao đây con trai thường nòi" nếu con lớn có vợ , mà vợ con nói chuyện ngọt ngào như mẹ nói với ba, con sẻ thương lắm chứ ko như ba đâu mà nếu chồng mẹ là người khác ko phải là ba họ sẻ yêu mẹ lắm chứ ko phải như ba con bảo đảm thế "
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nếu tính theo tuổi chắc chị giờ cũng 40 trở lên vì con chị học năm 3 rồi, chị hỏi rằng có thể sống với người chồng này...
em thật nể phục sức chịu đựng của chị, chị chịu đựng chồng cho đến khi con vào đại học, tính ra khoảng 18-20 năm rồi nhỉ? Nếu...