Sinh ra trong một gia đình 2 chị em gái.Như các bạn biết đó.Ở VN có truyền thống trọng nam khinh nữ.Không may mắn là họ hàng tôi là những người như vậy(Ba tôi thì hoàn toàn không coi trọng nam nữ).Đã vậy ba tôi còn là người thành công nhất dòng họ nữa.Chính vì thế những người ấy càng nhìn vào chúng tôi và luôn so sánh chị em tôi với những người anh em họ khác.Không còn cách nào khác,tôi lao vào học tập.Chỉ chủ yếu bằng những người anh em mà họ hàng muốn so sánh,và họ không còn gì để so sánh nữa.Tôi làm tất cả để che chở cho em tôi.Ít nhất em ấy không phải bị đem ra so sánh như tôi.Mọi chuyện tưởng chừng như êm đẹp!Họ hàng thôi không so sánh chúng tôi với những ông anh họ nữa.Bỗng nhiên em tôi lại nói rằng tôi để lại cái bóng quá lớn cho em ấy.Ba mẹ dành hết tình thương cho tôi,không còn thương em nữa.Tất cả những chuyện ba mẹ làm cho em chỉ là trách nhiệm!Tôi thật sự rất sốc vì chuyện này.Tôi đã suy nghĩ rất nhiều.CÓ phải tôi đã sai hay không?Có phải sự che chở của tôi vô hình chung làm cho em cảm thấy áp lực hay không?Tôi phải làm sao bây giờ,làm thế nào để cho em hiểu mọi chuyện?Làm thế nào để em biết rằng ba mẹ thương em hơn tất cả mọi thứ trên đời????