26 tuổi em về nhà chồng, k cưới xin mà chỉ tổ chức lễ ăn hỏi nhỏ. Thật sự cảm thấy bất công và thiệt thòi quá nhiều. Vì lỡ có bầu trước khi cưới mà bên nhà chồng ngoài bố mẹ chồng ra thì không ai biết về em, về mối quan hệ em với chồng em là thế nào. Vốn chồng em là người theo đạo, vì có bầu mà em lại chưa học đạo, chưa được Chúa chấp nhận nên em không được bước chân vào nhà. Gia đình chồng em bố mẹ li thân, em được chồng đưa về ở với mẹ để tiện chăm sóc. Nhưng thực chất là giúp đỡ mẹ trong cuộc sống. Hằng tháng em đóng tiền nhà, tiền ăn, và em là người mua luôn các gia vị và đồ dùng phát sinh trong nhà. Chồng đi làm ít tiền hơn em nhiều. CHồng không phụ em được một khoản nhỏ nào trong cuộc sống, vậy mà còn nói em giữ tiền, em chỉ giữ tiền em kiếm ra được thôi chứ. Anh thường đi làm về trễ, 23h anh mới về, em thì bị những cơn ốm nghén hành hạ, ói lên ói xuống vậy mà k được lấy một lời hỏi thăm. Chồng đi làm về chỉ nhìn em một cái rồi xuống nhà chơi game nếu về sớm. Một ngày nói chuyện với nhau chưa được 10p. Dường như càng ngày em càng khép mình lại. Em muốn tự lo cho mình, cho con sau này, giống như em sẵn sàng mọi thứ để nuôi con 1 mình. Vì biết dù sao chồng cũng k phụ mình được cái gì hết. Mà nghĩ lại cứ thấy đau lòng. Chỉ vì sợ tai tiếng, sợ bố mẹ buồn mà em chấp nhận cuộc sống như thế này nhưng em không biết cuộc hôn nhân này kéo dài đến đâu và em chịu được đến bao giờ. Cứ nghĩ sinh con rồi lo cho con mình sẽ quên hết mọi chuyện khác. Nhưng chắc sinh con ra còn nhiều thứ phải lo hơn, nhiều khoản phải chi và tâm lý em cũng sẽ khác. Giờ em mang bầu được 4 tháng, em k ăn uống được nhiều và em phải xác định "có chồng hờ hững cũng như không". Anh dù có nói chúng không hiểu được tâm trạng em lúc này. Em phải nhủ mình cố lên thôi, dù bước tiếp hay gì nữa thì em cũng sẽ chăm lo con em thật tốt. Chồng của em à, em không mong mọi thứ thay đổi, nhưng em muốn nói, khi mà em đã đủ mạnh mẽ lo mọi thứ rồi thì em sẽ không cần anh để làm gì nữa đâu. Em muốn viết ra những điều này rồi quên đi, em chỉ mong con khỏe mạnh. Tối em đi khám thai, và em phải đi một mình k có anh bên cạnh, đến khi nào em k chịu được nữa em rời xa anh thì lúc đó em sẽ cảm ơn anh đã làm cho em trở nên mạnh mẽ để đương đầu với sóng gió cuộc đời.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1