Mấy chị à, em đang trong tâm trạng "chán chồng" giai đoạn nặng, em không cảm nhận được tình yêu nữa sau khi cưới nhau 2 năm.


Em không cảm giác được tình yêu tồn tại giữa mình và chồng nữa, em đối với anh có lẽ là một người quan trọng, là một người có thể thay đổi tâm trạng anh dễ dàng hơn ai hết, là một người bản thân có thể cho đi bất cứ thứ gì mà không tiếc nuối, và với em thì chồng cũng như vậy...nhưng không có cảm giác yêu.


Đã vài tháng nay rồi, em bắt đầu để ý những tật xấu nhỏ lặt vặt của chồng, mà từ ngày xưa lúc quen nhau em đã biết, thế nhưng lúc ấy em thấy cũng không có gì, đàn ông mà ai chẳng có vài tật xấu, mình cũng vậy thôi.


Vậy mà bây giờ em lại để ý, em có thể tự lý giải rằng ngày xưa vì tình yêu nên điều gì cũng có thể bỏ qua. Em nản quá các chị ạ, dẫu biết ràng sau hôn nhân là cuộc sống thực tế, nhưng đến độ thực tế như thế này em chịu không được. Em đã thử hâm nóng lại tình cảm hai bên, người ta nói chuyện vợ chồng giải quyết ở trên giường là nhanh nhất, nhưng anh bị YSL, em không ngại cũng như coi nhẹ anh vì điều đó, từ lúc chấp nhận lấy anh em cũng đã chấp nhận anh như vậy, anh em khuyên anh đi khám nhưng anh nói rằng đọc báo người ta nói đàn ông "yêu" 5phút ra là chuyện bình thường, em sợ anh tự ti nên không đề cập tới nữa, dù rằng anh chẳng bao giờ "bình thường" như anh thường nói.


Em quyết định vung đắp tình cảm của hai bên lại bằng cách đi chơi, chỉ hai vợ chồng, đi picnic ngoài trời cho thoải mái, và em hay gợi ý bằng cách chỉ cho anh xem nhưng cặp tình nhân đang tay trong tay, cười và nói với anh trông họ hạnh phúc quá, và em đã bị dội một gáo nước lạnh khi anh trả lời "mình có còn là cặp cặp như vậy đâu, mình cưới rồi"...em cười méo xẹo.


Rủ anh đi picnic hai lần rồi, và kết quả em rút ra thì y như nhau mấy chị à, suốt buổi đi chơi anh rất nhạt nhẽo, hầu như là không hào hứng, dắt em đi như dắt đứa trẻ cho nó chơi chứ không phải là vợ mình, về đến nhà nằm lăn ra than oải, mỏi cả chân, tối đến nằm xuống là khò khò xem như một ngày chủ nhật hiếm hoi đã xong.


Em hiện giờ thấy lạc lỏng quá mấy chị ạ, thậm chí còn muốn sống xa anh để trở về cuộc sống độc thân như cũ, còn hơn ở bên anh trong tình trạng hiện giờ, ba ngày trước em và anh có cãi nhau một chút, cãi nhau vì chuyện lặt vặt không phải lỗi của ai, nhưng em rất ngỡ ngàng khi cãi nhau xong em nói chuyện với anh, anh xem như không hề nghe thấy điều gì, như em là không khí nên anh không có bất cứ phản ứng nào cả, điều mà 5 năm qua từ khi quen nhau cho tới cưới anh chưa bao giờ như vậy, lúc đó em chỉ muốn đến trước mặt anh và nói em muốn ly dị...


Em đang sợ, rất sợ một ngày nào đó em không muốn cuộc sống như thế này nữa, một ngày nào đó em sẽ thật sự nói ra như thế.


Là do em không biết đủ khi có một người chồng không hút thuốc, rượu bia, bài bạc gái gú như anh, hay thật sự tình yêu của em dành cho anh đã hết?


Có phải em không biết cái gì là đủ không mấy chị?