Chuyện từ ngày bọn em còn yêu nhau và cùng là sinh viên. Ở trọ cách nhau không xa nhau lắm nên mọi sinh hoạt của anh ấy em đều biết rõ. Tình yêu của 2 đứa cũng có nhiều sóng gió nhưng rồi đều vượt qua, những lần say nắng của anh ấy cũng qua đi nhanh chóng và lại về bên em nên em đều tha thứ hết và còn fairplay với những người kia nên anh càng yêu thương em hơn, từ 1 tình em nông nổi sinh viên, tình cảm bọn em dần dần gắn bó thân thiết hơn. Anh nhà em thì rất tốt nhưng nổi tiếng đào hoa, và có 1 điều mà em cũng phải công nhận đó là anh rất có duyên với con gái. chính vì thế mà em luôn nhận đc lời giải thích là "Nó tấn công trước". Không phải là anh ấy dẻo mỏ, nói ngọt đâu ạ, mà sự nhiệt tình và tự nhiên của anh ấy làm nhiều cô thích, cái sự dẻo mỏ thì chỉ đc 1 thời gian còn sự tự nhiên trong quan hệ thì nó cứ ngấm dần ngấm dần (em không biết dùng từ gì nên dùng tạm là tự nhiên). Chị nào có chồng đào hoa thì chắc hiểu đc nỗi khổ của em.


Dạo đó, có 1 chị hơn em 3 tuổi đã có người yêu chuyển đến ở xóm trọ của anh ý, chắc do thỉnh thoảng nói chuyện lại thường hay thức đến 1,2 đêm nói chuyện và hay nhắn tin đt dù 2 phòng cạnh nhau nên tình cảm nảy sinh. Có lúc đang ngồi phòng em nói chuyện vui vẻ, chị ấy nhắn tin bảo ề đèo đi học thế là cũng xin phép + nịnh nọt: "Cho anh về đèo nó đi học nha không nó muộn học rồi". Em cũng vui vẻ không hề nghĩ gì mà buông tha cho anh ấy về.Em chưa biết thứ tình ảm ấy nảy sinh, trước đó chỉ không thích sự thân mật của họ thôi, và có nói thẳng với anh ấy. Hôm về nhà anh ấy chơi anh ấy đưa cho em đt và đọc tin nhắn của chị kia "Anh đã làm cho trái tim em rỉ máu ....." vv..vv. Thế là em nổ máu hoạn thư nhưng vẫn rất nhẹ nhàng "Anh đưa má đây cho em tát nào" rồi bốp 1 phát, "còn má bên kia nữa và bốp phát thứ 2 mặc dù đang ở quê anh ấy, may mà không ai biết. Chả hiểu sao lúc đó em lại làm thế còn anh ấy chỉ im lặng. Nhưng rồi sau 5phút bọn em lại đùa với nhau như bt, khổ tính em nó dễ làm lành thế đấy. Anh ấy hứa sẽ không thế nữa.


Em nhắn tin bảo chị kia là nếu 2 người cảm thấy có tình cảm với nhau và muốn đến với nhau thì em sẽ rút lui (nói vậy chứ sợ chia tay lắm) thì chị ấy nhắn lại là 2 người không có gì, chỉ bạn bè thôi. Em mới bảo, nếu là thật lòng thì cứ đến với nhau không phải để ý đến em đâu, em sẽ vượt qua đc, còn nếu chỉ là trêu đua fthì nên dừng lại đi, vì khi nước mắt em rới rồi thì chị cũng không vui đâu.


Em cứ nghĩ chị ta sẽ nhìn ra, ai dè vừa từ quê lên HN trước mặt em chị ấy lượn đi lượn lại và hát đi hát lại cái câu hát "tại soa anh như thế, em đâu nào có lỗi, thà anh cứ dối gian để trái tim em mơ mộng", hic hic, mỗi lần chị ấy hát là như xoáy vào tim em thế nên cái điện thoại trên tay em bị tung làm 3 mảnh sau cú đập của em. Mọi người hỏi em bảo nạp tiền mãi mà chả đc gì cả nên tức, còn người trong cuộc thì ai chả hiểu rồi, thế mà vẫn hát tiếp mới đau em chứ. Được cái mọi ngời ở đó ai cũng ghét chị kia và bênh em.


1 hôm em sang bên đó chơi còn nói ngay trước mặt em là "người yêu bỏ là phải" rồi nói em thế nọ thế kia, tất nhiên không phải face to face mà là vừa đủ để em nghe thấy. Dưng mà em cũng lờ đi chả thèm đối đáp và vào phòng đóng cửa bảo nhau. Em không cấm nhưng buồn ra mặt khi thấy họ trêu nhau. Nhưng chị ấy nói xấu em nhiều quá nên em cấm từ giờ không đc liên lạc gì với chị ấy nữa.


Bây giờ chúng em đã lấy nhau còn chị kia vẫn ở cỗ cũ. Thi thoảng anh ấy vẫn thông qua 1 số người để hỏi thăm tình hình chị kia, em buồn lắm vì anh ấy đã hứa lên hứa xuống với em rồi.


Mới sáng nay thôi em lại thấy tin nhắn "huong ah?" của anh ấy gửi đi nhưng không thành công. Em buồn chán chẳng muốn nói gì nữa. Và anh ấy cũng vừa nói rằng sẽ không bao giờ em nhìn thấy vậy nữa. Em cũng tự dằn vặt bản thân rằng chuyện đã qua rồi thì hay cho qua , tại sao cứ phải ấm ức trong lòng làm gì cho mệt người, tại sao những người khác em tha thứ và làm bạn đc mà chị này em lại không tha thứ đc. Em vẫn thường bảo với chồng là những lần cãi nhau toàn là vì chị ta và em như bị ám ảnh mỗi lần nghĩ đến chị ta. Em thấy mình như vậy là hẹp hòi nhưng lại tự an ủi bản thân rằng do mình muốn vảo vệ tình yêu và hạnh phúc nên mới vậy. Còn anh ấy thì vô tư quá dẫn đến vô tâm chứ thực ra yêu em thật lòng. Không biết lần này hứa nữa đấy mà chồng em có thực hiện đc hay không, lại liên lạc lại với chị kia thì em thất vọng lắm. Vẫn biết giờ họ không có gì với nhau nữa nhưng nỗi ám ảnh của em chưa qua đc nên có lẽ cứ quan trọng hóa vấn đề lên.


Các chị khuyên em phải làm sao để không suy nghĩ nhiều về chuyện này, có nên để chồng liên lạc lại với chị kia không hay cấm tiệt luôn. Mới bước vào hôn nhân nên nhiều chuyện rắc rối mà không biết phải làm sao.