Hiện em đang rất cần một lời khuyên hoặc mong chị/ em có thể giúp em suy nghĩ được thông suốt và tỉnh táo.


Em cưới chồng tính đến nay được 11 tháng và đang mang thai tháng thứ 7, cũng mới đăng ký kết hôn được 1 tháng thôi ạ. Đầu tiên, phải nói em vẫn yêu chồng, yêu mù quáng ạ và không hiểu lý do tại sao mình ngu ngốc vậy, lý trí và trái tim nó không đồng nhất rồi.


Từ lúc cưới tới bây giờ cuộc sống vch như 1 cái ung nhọt chỉ chờ ngày bung rỉ, em thì luôn phải săn đón, hỏi han còn chồng em thì vui thì không sao, vẫn bình thường, nhưng chỉ cần em có biểu hiện mệt mỏi, không hài lòng chuyện gì đó thì anh ý có thể giận dỗi ngược lại em nhiều ngày trời và lạnh lùng, vô tâm. Lúc đầu em nghĩ do lấy phải chồng trẻ con nên vậy, nhưng tới hôm nay em mới biết lý do.Tài chính thì không hề mang tiền về cho gia đình, cái gì cần mua cũng chia 50:50, quan niệm tiền ai tự người đó lo. Chồng em làm tự do và thu nhập cũng hơn chục triệu mỗi tháng nhưng do tiêu xài hoang nên cung không để ra được nhiều. Anh cũng hay rượu chè, bóng đá, bài bạc hay về muộn, tuần ăn được mấy bữa với vợ. Nhiều lúc em biết chồng có tiền nhưng dấu bảo không có để em phải tự lo liệu, hồi đó em cũng bức xúc, vch có xích mích tiền nong nên tình cảm không tốt đẹp.Em từ lúc lấy chồng đi làm xa 16 cây số mỗi ngày sáng tối lo cơm nước vì ăn riêng, nhà không rộng rãi nhưng ở cùng bố mẹ chồng và gia đình anh chị chồng cũng không thoải mái. Cuộc sống cứ như vậy, như 2 người ở chung chứ không phải vch đúng nghĩa.


Thế rồi, biết tin có bầu 2 vch xin về nhà ngoại ở. Tầm gần 4 tháng trước, tức là lúc em bầu được 3 tháng, chồng em có bồ và được 1 tháng thì em phát hiện, em đau khổ uất hận khi nghe chồng bênh bồ, nói rằng còn đi bồ nữa và em chịu được thì chịu vì anh cũng không thiết tha gì. Đau khổ nhưng em nén nhịn không làm um sùm, chỉ tâm sự với chị chồng và tự giải quyết cho êm đẹp, có nói chuyện nghiêm túc với chồng. Sau đó, anh lại quay ra bài bạc liên miên, có hôm 2-3h đêm, ăn cơm vợ thì rất ít, bố mẹ em dù không biết chuyện anh bồ bịch nhưng thấy chồng hờ hững ít quan tâm vợ cũng phiền lòng và thương con gái. Em vẫn nhẫn nhịn khuyên giải và có thấy chồng cải thiện bớt bài bạc hơn tuy vẫn còn chơi. Em cũng có nhờ vả mấy anh/ chị người thân họ hàng mà thân thiết với chồng tâm sự dò hỏi tình hình giúp thì biết anh bảo đã chấm dứt với cô bồ và bảo cũng may em không làm um sùm lên. Vì em biết tính chồng sĩ diện cao mà lại bất cần, dồn ép thì anh sẽ cho đứt luôn chứ không chịu nhún nhường xin lỗi hay thay đổi, có chăng là cải thiện phần nào. Nhìn nhận thì 1 phần em nhún vì con và 1 phần vì em còn yêu nên mới vậy.


Cứ vậy được tầm 1 tháng êm đẹp, 2 vch còn có dự định đi chơi 1 hôm trước em nghỉ đẻ, rùi còn nghe anh tâm sự dự 2vch sẽ sinh đứa thứ 2 khi con gái đầu dc 5-6 tuổi, rồi dự định công việc 2 vch làm chung...em đã nghĩ thôi những cố gắng của mình cũng có thành quả. Rồi chuyện chỉ như ngày hôm qua, cả tuần anh làm đêm muộn vì việc hàng gấp, ăn ở nhà được 1 bữa với vợ, em cũng thông cảm nhưng trong lòng có buồn phiền, tâm trạng bầu bí. Hôm đó là tối thứ 7, em có chuẩn bị bữa cơm ngon đợi chồng về ăn nhưng lại nhận được tin anh sẽ về muộn và không ăn nhà, thất vọng em chỉ nói đúng 1 câu "Từ đầu tuần tới giờ anh ăn với vợ được mấy bữa?" Chỉ duy nhất 1 câu đó chồng em quay ra giận dỗi, tắt máy. Tối đó về cũng không đoái hoài gì em, lạnh lùng, em buồn bực hơn 10h đêm bỏ ra ngoài đi bộ lang thang cho thoải mái, không mang điện thoại. Trong đầu rối bời không biết chồng mình có lo cho mình không. Gần 2h đồng hồ em mới về nhà, chồng em không hề đoái hoài, mặc dù bố mẹ và e gái em lo lắng đi tìm em suốt từ 11h đêm, có giục chồng dậy tìm cùng nhưng anh vẫn thản nhiên tắt điện ngủ trước. Về đến nhà em cũng thấy có lỗi với bố mẹ, nhưng sự tủi thân uất ức của em đạt đến đỉnh, em về phòng nằm, cả đêm chằn trọc khó ngủ. Anh cũng biểu hiện như mọi lần, không nói năng, không quan tâm, sáng dây đi làm trước không chào hỏi. Đêm hôm đó cũng không về nhà ngủ, em cũng bực bội không gọi. Nghĩ lần này mình không chịu được nữa, đem nói hết chuyện cho bố mẹ, rồi trút hết tâm sự với chị chồng, có bảo sẽ mua đơn li dị vì em muốn làm căng 1 lần xem thái độ chồng như nào. Chị chồng có khuyên bảo, bố mẹ em mặc dù giận nhưng nghĩ thương em, thương cháu bảo em bình tĩnh, suy nghĩ kỹ lưỡng vì mẹ đơn thân vất vả, đứa con thiếu thốn tình thương.


Thế rồi sau cái đêm chồng em không về nhà, em nói hết với chị chồng và bảo bố mẹ em biết hết chuyện của anh rồi, giờ chỉ thương con em trong bụng, em có cố gắng nhưng không được chồng trân trọng. Chị ý nói lại hết với chồng em, thật buồn cười là việc lại đúng như em đã nghĩ. Ngay tối đó, chồng em về thu gom hết đồ đạc của mình bên nhà em đem về nhà chồng, rồi thưa chuyện bố mẹ không ở đây nữa, bảo con chỉ được đến vậy thôi con cũng cố gắng rồi. Bố mẹ em cũng vun vén nói phải nghĩ cho con cái còn gần 2 tháng nữa là đẻ rồi, cuộc sống vch không êm đẹp suốt được, không hài lòng phải thẳng thắn nói ra cho nhau rút kinh nghiệm. Nghe nói vậy nhưng lúc 2 vch nói riêng thì anh bảo: "Anh nge em nói với chị P (chị chồng em) là đã mua đơn li hôn rồi, thế đã viết chưa để anh ký là xong. Anh đã chán cuộc sống vch này từ mấy tháng nay rồi, anh suy nghĩ từ lâu rồi, vì tâm trạng muốn bỏ rồi nên trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ vẩn vơ thì sớm thì muộn cũng bị như này. Ở với em anh thấy không hợp, cuộc sống cứ rối như tơ vò, nhưng chẳng nhẽ anh lại đưa đơn li dị thì còn thể thống gì nữa. Anh thấy em cũng bảo với chị P là ở với anh khổ lắm mà, thế sao phải khổ thế làm gì, anh bắt em phải khổ đâu, anh thì chỉ được đến thế thôi đừng mong anh phải thế nọ thế kia không đáp ứng hết được. Bây giờ anh chỉ mong em đưa đơn li hôn thì anh về ký 1 cái là xong, giải thoát.." Vậy là hóa ra bao lâu nay anh chơi bời vô tâm như vậy vì không còn tình cảm, vì anh chán muốn bỏ nhưng không bỏ được vì sợ tai tiếng bỏ vợ bầu. Em khuyên giải mà không đưa đơn li dị nên anh đành chịu cố tỏ bình thường mặc dù trong lòng khó chịu, trong khi em cứ nghĩ là vì mình thật tâm nên chồng thay đổi tốt lên. Lấy vợ rồi anh mất tự do, anh đang quen cuộc sống độc thân không ai quản đi đêm về hôm, ăn nhà hay không ăn nhà vì bố mẹ anh cũng đâu có quản anh, chỉ có lấy vợ về tự dưng bị quản -> chắc vậy nên anh mới bảo không hợp. Thế rồi anh đang quen tiêu xài, lấy vợ về tự dưng phải lo thâm 1 khoản chi phí gia đình rồi con cái, anh không muốn đưa tiền về, vợ bầu vẫn đi làm bình thường, thân ai người đó lo, tiền anh làm phải lo việc lớn đâu phải kiếm về nuôi vợ đâu -> chắc vậy nên anh mới bảo không hợp... Đúng là khi người ta đã không thích rồi thì người vợ có ngoan hiền, lễ độ như nào thì cũng không vừa ý.


Bây giờ anh bảo cho em toàn quyền quyết định, không chịu được thì làm đơn gọi anh về anh ký là xong. Còn nếu chịu được, con người anh chỉ đến vậy thui thì về bên nhà chồng ở, hoặc ở tiếp bên nhà đẻ, còn anh thì quyết về bên nhà ở rồi, em muốn làm gì thì làm. Em về bên nhà chồng không ai chăm thì anh bảo phải tự chăm chứ ai chăm, chắc về bên đó tối anh cũng không ăn cơm nhà luôn vì bảo để em đỡ "khổ" bầu phải lo cho cả anh, nên bầu em tự lo cho em thôi. đi làm thì vẫn 16 cây số -> vậy là về bên kia hay bên này thì có chồng chỉ như không, cuộc sống giống như ly thân mà chưa ký đơn li dị. Anh bảo anh cũng chán lắm rồi, cũng mong giải thoát lắm rồi.


Bây giờ em phải biết làm sao đây các chị/ em? nghe phũ phàng lắm rồi, lòng như bị cứa rỉ máu, có nghe ai khuyên nhẫn nhịn vì con trong bụng thì cũng không còn tác dụng vì chồng mình đâu thiết tha gì. Thấy tim mình đau quá, thấy mình ngu ngốc quá, đã đến mức này rồi sao vẫn còn yêu, còn hận, còn chưa nghĩ được thông suốt??