Chào các chị, vợ chồng em đã sống chung 3 năm, con gái mới 1 tuổi. Tụi em ko có chung bất cứ quan điểm nào. Thường xuyên cãi vả những chuyện ko đâu. Chồng em là người cộc tính. Bình thường thì ko có gì, nhưng hễ cải nhau nếu em ko nhịn bỏ đi mà cứ ở lại cải vã thì sẽ đánh nhau - đúng nghĩa đen là đánh nhau ah. Mới hôm qua cũng vậy, chuyện chẳng có gì, chồng em và bên ngoại có khúc mắc từ lâu. Hôm qua ba em gọi điện hỏi cháu có nhà ko thì bế qua nhà ông bà chơi, em cũng trả lời là đã có hẹn qua nhà chú (bên nội) thăm rồi. Chuyện chỉ có vậy, ra bảo với nó "ông ngoại gọi hỏi thăm có nhà ko thì bế con qua chơi vơi ông bà" . Thế là nó nổi điên lên : " ông bà cách có 5' chạy xe sao ko chạy qua thăm cháu mà phải bắt bế qua". Em nghe thì tủi thân cho ba mẹ mình nhưng vẫn ráng nhịn. Em chả nói gì nữa hỏi rồi giờ có đi qua chú ko, thì nó kêu " đi nữa". Em bỏ xuống nhà thì nó lầm bầm chửi gì đấy, em nổi điên lên bảo " mới nói gì đó" thì nó khùng lên tát bạt tai em 1 cái. Em ngơ ngác, tức tối vì chả biết mình đã làm gì.Máu điên nổi lên em xông vào đánh nhau với nó luôn. Đánh ko lại cũng đánh cho đỡ cơn tức. Đánh xong thì buồn và đau lòng nhưng ko dám chia sẻ với ai, ko thể kể cho ông bà ngoại hay nội được. Chuyện nhảm nhí như vậy đã lặp đi lặp lại nhiều lần lắm rồi. Em muốn ly thân, ly hôn nhưng cứ nhìn con còn nhỏ dại mà xót xa quá. Sáng hôm nay con gái thức dậy thấy nó, kêu rồi đòi, mà nó chẳng thèm đoái hoài gì, ko nhìn, ko ôm, bỏ đi 1 nước, con gái thì ngây thơ nhìn theo ko hiểu chuyện gì. Em nhìn vậy mà xót gan xót ruột, con cái thì có tội tình gì, em nhìn cảnh mà khóc thương cho con. Em ko biết phải làm gì hết. Em muốn ly hôn, tự mình nuôi con, em ko muốn nhận bất cứ trợ cấp gì từ nó, ko muốn con em có liên quan gì tới nó. Vậy em có ích kỷ quá không ? Em biết chuyện của mình chẳng là gì so với mọi người, thậm chí còn quá nhảm nhí. Nhưng em mệt mỏi quá, chẳng biết giải quyết sao nữa cả :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1