gia đình chồng và chồng tôi rất vô tâm.ngày quen nhau tôi ít tiếp xúc với ba má chồng nên ko biết , còn anh thì cũng đc chứ ko đến nỗi tệ như bây giờ.


cưới nhau được 1 tuần là cả ngày đi chơi tối 10g bạn bè gọi anh phóng như bay đi nhậu tới gần sáng mới về , kêu đi trăng mật anh ko muốn kêu làm biếng đi quá, tôi bị thủy đậu anh sợ bị lây hắt tôi như hắt hủi, còn than rước nhầm ổ bệnh về nhà, má a cũng bảo " đau bệnh luôn"" rồi quay đi.., tôi tự đi khám tự mua thuốc tự tha,từ đó mỗi lần đau bệnh gì tôi toàn tự lo .tối nào anh cũng chơi game nhiều khi hỏi anh anh chẳng thèm trả lời tôi cứ đi đi lại lại chẳng biết làm gì vì bạn bè tôi đều ở quê hoặc đi làm xa ,còn đồng nghiệp thì toàn lớn tuổi tôi ko có bạn ở đây nên ko biết chơi với ai gặp ai ,, thấy vc người ta lớn tuổi rồi mà tối tối vẫn dắt nhau đi ăn, đi bộ , uống nước mía còn vợ chồng tôi là vợ chồng son mà nhạt hơn nước lã, thấy tủi thân quá. tôi trách thế là lại cãi nhau.


bao nhiêu lần tôi ngọt nhạt nói anh tìm việc làm anh ko chịu, trong khi bằng cấp anh ko có anh lại có tư tưởng muốn làm sếp chứ ko muốn làm công nhân, xin mãi mới được chỗ làm cty dược anh lại ko muốn đi vì tự ái , kêu anh như vậy mà lại làm công nhân. nói chán anh mới chịu đi làm được nữa buổi anh bỏ về kêu làm ko nổi, tôi chẳng biết nói gì, sau đó bố ruột tôi bỏ tiền ra mời người quen đi nhậu rồi quà cáp để xin cho anh làm thủ kho tại 1 cty lớn, anh mới chịu đi, khi quà cáp cho sếp mới của anh tôi ko có tiền mới mượn của má anh 1triệu rưỡi để lo, chưa được 1 tháng sau má anh đã đòi lại tôi phải bán vàng để trả cho má ruột của anh. ba má chồng cũng chẳng bao giờ gọi điện hay cám ơn bố tôi 1 tiếng , hay hỏi tình hình đi làm của chồng tôi thế nào.Bố tôi biết ông buồn lắm, kêu có 2 đứa con gái có 1 thằng rể đầu mà nó chả lo gì được cho nhà vợ, vất vả bao nhiêu công sức tiền bạc mới xin cho con rể chỗ làm tốt mà có 1tr5 má chồng cũng lại đòi con gái mình trả lại trong khi biết tôi ko có tiền....cứ như ông ko gả con gái về nhà chồng mà nhà chồng gả thêm anh cho nhà tôi lo.đôi lúc tôi thấy có lỗi với bố mẹ tôi lắm , người ta lấy chồng khá giả mỗi tháng gửi vài trăm cho bố mẹ tiêu vặt còn tôi đã ko cho được đồng nào mà còn ám nữa ,


khi cưới về ko có phòng riêng để ở ,chỉ che 1 tấm màn trên gác nên vc làm gì cũng ngại cũng sợ ,nên tôi bán vàng cưới ra tự làm cửa nhôm kính tự sắm sửa trong phòng.đã vậy phòng riêng của tôi suốt ngày bị cha chồng soi mói lại còn lên kể lung tung kể xấu con dâu với họ hàng bên dó, anh nghe cũng chẳng thanh minh cho tôi 1 lời....hàng ngày anh đi làm về rồi đi câu cá với bạn rồi đi nhậu tới 12g đêm về ngủ, nhiều khi 2-3 ngày chúng tôi ko nói chuyện với nhau lờ i nào.....


giờ tôi đã mang thai 4 tháng nhưng chưa bao giờ ba má chồng hỏi han 1 câu , ko quan tâm em bé thế nào trai hay gái,từ hồi tôi có thai đến giờ ko mua được cho kí cam hay hộp sữa, đã vậy hôm nào tôi mua cam uống được có 1 cái là hôm sau hết sạch , 3 hôm liền liên tiếp để ý mới biết cha chồng uống hết mỗi lần 5-6 cái/ lần, nên tôi mua 3 ngày 3 kí liên tiếp thì đều hết,mà cam cũng có phải rẻ đâu , tôi đi làm sáng tới 11g30 mới về nên ăn cơm chung bữa trưa với nhà chồng, nhưng má chồng nấu ăn rất sơ sài, ngày nào cũng canh cá mặn và cay có khi thì nấu mì tôm làm canh cả tháng ko đổi món,có khi tủi thân muốn khóc, chồng thì đi làm từ sáng đến tối rồi đi nhậu luon có 1 mình nên tôi ko nấu cơm từ đó ngày 3 bữa tôi ăn cơm bụi hết. trong khi kinh tế nhà chồng thuộc loại cũng khá.


cha chồng tôi thuộc loại ng vừa vô tâm vô trách nhiệm lại cộc lốc , từ ngày tôi làm dâu về chưa bao giờ nói câu nào mà ko nạt nộ tôi, kể cả khi ra ngoài tôi thưa chào cũng bị chửi bị to tiếng nào là " nhà này đi thì đi ko cần chào, lời chào cao hơn mâm cổ hả nhà này ko cần, đi đâu đi khỏi đi khỏi chào". từ ngày cưới về tôi ko đụng 1 đồng của ba má chồng, tiền ăn và tiền điện đều đưa sòng phẳng mổi tháng( má chồng yêu cầu phải đưa). mà ức hơn nữa mỗi lần tôi nói gì về ba má chồng anh thì anh lại tìm mọi lí do bênh vực la ngược lại tôi.


tết vừa rồi tôi xin phép ba má chồng mùng 4 tôi lên ở nhà tôi vài ngày, anh đi làm gần đó mà ko hề ghé qua ăn cơm, chiều đi làm về là về thẳng nhà ,mỗi lần anh qua nhà tôi i như là 1 cực hình, nhà tôi nhờ làm gì anh cũng ko llàm,có làm thì cũng nhăn nhó.trong khi bố mẹ tôi là ng rất biết điều và quan tâm tới con cái. hôm nào có tiệc bố tôi mời qua ăn ,ăn xong anh lại đi mất chả nói ai tiếng nào, chủ nhật anh nghỉ làm tôi nói anh lên chở tôi về để mai tôi đi làm nhưng anh lại làm biếng và đi nhậu mất , bố tôi tối lại lọ mọ chở về.


trong khi tôi sống nhà chồng cô gì chú bác ko ai chê tiếng nào, cả hàng xóm láng giềng cũng khen tôi sống biết điều,tôi tự thấy mình chưa bao giờ hỗn hào, bị la thì im ko bao giờ nói lại , bình thường thì cười nói , nhưng nhiều lúc tôi thấy nhà chồng đã vô tâm chồng còn vô tâm hơn thì tủi thân , cộng thêm bố mẹ tôi cũng buồn vì cách cư xử của nhà chồng tôi ,ông bà cũng hay than thở nên tôi cũng phát chán .bố tôi cũng nói sao chồng con vô tâm với con thế liệu có lâu dài được ko? hồi đó biết vậy cho cưới 1 thằng làm ruộng vậy mà nó còn quan tâm hơn.


những chuyện đó là những thứ đơn giản tôi nhớ, còn rất nhiều nhiều nữa tôi ko kể ra được, nhiều khi muốn li dị quách cho xong.