Chào các mẹ. Theo dõi diễn đàn lâu rồi nhưng hnay mình mới viết bài vì mình cần sự giúp đỡ tư vấn từ mọi người ạ. Mình nên làm sao mới tốt ạ.


Mình và ck cưới nhau do mai mối từ năm 2015. Giờ con trai mình đã được 9 tháng tuổi.


Cũng do ko tìm hiểu kĩ nên từ khi kết hon 2 vk ck mình đã phát hiện có nhiều điểm bất đồng và thói xấu của nhau.


Ck mình là con trai trưởng cũng là con trai duy nhất trong nhà( ck còn 1 cô e gái).ko biết có phải được nuông chiều từ bé hay ko mà ck mình dù lấy vợ có con mà vẫn ham chơi và vô tâm lắm ạ. Vợ bầu bì vẫn đi nhậu nhẹt bài bạc đến 12h 1h sáng. Ngày nghỉ cuối tuần cũng tụ tập nhậu nhẹt hoặc bài bạc. Ck cũng hay nấu ăn và nấu ăn khá ngon. Anh ấy đã 32t nhưng có việc gì cũng chỉ làm ầm lên gọi đt hết người này người kia mà ko bình tĩnh tìm hướng giải quyết. Vợ ck cãi nhau là bỏ nhà đi mấy ngày liền.


Mình thì là con giữa teong gia đình nông dân. Cũng tốt nghiệp đại học và đã đi làm( trái ngành ,lương ko cao). Mình hơi vụng trong khoản ăn nói và vun vén chi tiêu.( kiểu ko có kế hoạch ấy ạ). Ck mình cũng vậy nên bọn mình hay vì tiền bạc mà cự cãi nhau.


Nhưng đó chỉ là 1 phần trong những vấn đề của 2 vk ck mình thôi. Mình cảm thấy ck mình sốn0 hời hợt.ko có trách nhiệm với gia đình và vợ con. Con đau ốm lúc nào cũng là mình thức chăm.mình dưa con đi khám. Ck vẫn ăn nhậu và đi chơi như thường. Khi 2 vk ck có mâu thuẫn hay mình làm sai cái gì ck mình lại đi mách với bố mẹ.


Các mẹ ai đã và đang làm dâu sẽ hiểu. Dù cho gia đình ck có tốt thế nào thì cũng ko bằng ck mình nó tốt. Thực sự bố mạ ck mình cũng ko khó khăn gì với con dâu,Cũng quan tâm mình đầy đủ. Phải tội ông bà là người bắc nên gia trưởng và một số vấn đề còn rất bảo thủ. Mình đều nhịn hết. Ăn uống hay mọi chuyện mình đều theo ý của gia đình ck. Nhưng cái vấn đề chăm con thì thật sự ko nhịn được. Bất đồng quan điểm của các thế hệ quá lớn. Mặc dù ko có tranh luận lớn nhưng ông bà tỏ ra khó chịu ngay khi mình ko nghe lời.


Vì gia đình ck kinh tế cũng ổn nên mình ko vất vả về vật chất nhưng tinh thần cũng bị đè nén rất nhiều. Ck mình thì vợ đang bầu bì hay cả khi ở cữ vẫn đi chơi cả ngày ( nếu ko đi làm). Mình tự thấy mình đã làm tròn bổn phận dâu con khi sống với nhà ck. Mẹ ck ốm đau mình vác bụng bầu 7 tháng lên lên xuống xuống bệnh viện đưa cơm ngày 3 bữa(mẹ ck bị tiểu đường ko ăn đồ ăn ở quán), chăm sóc phụ giúp tắm giặt thay đồ ko nề hà. Gia đình bên nhà ck các dì các bác có công việc hay ai ốm đau mình đều phụ giúp và thăm hỏi đầy đủ. Nhưng ck mình thì vợ hoặc bố mẹ vợ chẳng bao giờ hỏi tới.


Bố mình bị ung thư. Mổ và nằm viện hơn 1 tháng mà mình phải hối thúc mãi mới di thăm được 2 lần. Còn ở nhà coi con cho mình đi thì đc 2 tiếng là gọi réo về. Con mình rất ngoan chỉ cần ngồi chơi với bé thôi.


Mình thật sự thấy nản và mệt mỏi khi có 1 ng ck như vậy. Ko phụ giúp vợ con còn luôn tạo áp lực cho mình.


Hôm trước cãi nhau ck mình cũng đòi li hôn. Cứ cãi nhau là lôi cái cũ ra nói(mình sai),rồi xưng hô mày tao.Mình thấy mệt quá. Cũng thấy bị coi thường quá...


Mình nên làm sao đây, ck mình vẫn cứ ham chơi và ích kỉ như vậy thì mình ko thể sống chung nổi. Vì có ck mà khác nào ko ck đâu. Mọi thứ mình đều phải tự lo, còn ôm thêm trách nhiệm và nghĩa vụ với gia đình ck. Trong khi ck chẳng có tí trách nhiệm gì với vk và gia đình vợ cả. Mà li hôn thì mình sợ con mình sẽ oán mình. Cũng sợ cháu ko được đầy đủ như giờ.


Ck mình làm lương lúc cao lúc thấp nhưng ông bà nội có đkien và cưng cháu nên con mình luôn được xài đồ tốt.


Mình nên làm sao....