Hôm nay tâm trạng của em hết sức tồi tệ. Thế là 2 đêm hình như mất ngủ. Em muốn kể lại chuyện của em để xin các mẹ một lời khuyên. Nên kết thúc hay sống như vậy tiếp?


Chồng em làm bên điều xe cho 1 cty tư. Cty đó thực ra có 3, 4 cái xe container thôi. Công việc cũng không đến mức bận lắm. Có điều giờ giấc không ổn định. Điều này em cũng hiểu được và thông cảm cho chồng phần nào. Chồng em bình thường đã ít nói, ít cười, tính lại nóng, gia trưởng. Cứ cái gì không vừa lòng là lại dựng lên quát mắng. MC em hiền lắm, nhiều lần con trai nói to hơn cả mẹ chồng mà mẹ chồng không dám ý kiến gì :Sad:. Chồng em còn không biết giữ thể diện cho vợ đâu. Nhiều lần vợ nói câu gì đó không vừa ý là nói to ngay (cứ như là quát vợ ấy) kể cả là ở ngoài đường hay trên ô tô khách. Có lần không vừa ý nói giọng rất nặng nề với vợ ngay ở khi nhà vợ, lúc đó bố mẹ vợ cũng nghe thấy, hic. Nhiều lần em ngượng chín mặt. Em cũng đã khuyên chồng rồi, cũng nói sẽ sửa mà qua thời gian em không thấy thay đổi gì (có lẽ nó đã thành tính)...


Chồng em cũng thích chơi game. Nếu tối không phải đi làm thì chơi game 1 lúc mới chịu được. Có lẽ vì bọn em chưa có con cái nên chưa vướng bận gì nhiều. Có những chiều thứ bẩy vợ đi làm về. Trời thì nắng nóng về nhà thấy chồng đang chơi game, lúc đó ức chế ghê.


Chồng em lại còn thích nhậu nhẹt, tụ tập bạn bè, hát hò. Có những tối không đi làm, bạn gọi đi uống nc mía hay uống rượu ốc là đi ngay. Không thèm đoái hoài gì đến vợ con ở nhà. Mà mỗi lần bảo phải đi làm tối. Ăn cơm xong 1 lúc là đi. Đến tầm 11h đêm em chưa thấy về nên gọi thì lại bảo đang ăn nọ, ăn kia hoặc đang hát hò với bạn. Điều đó làm em buồn lắm. Cảm giác như bị nói dối ấy. Có những lần đi hát hò tới 1h kém với về cơ.


Rồi còn tự ý đi vay tiền em gái kinh doanh thêm mà không bàn bạc gì với vợ. Có những lần đưa tiền (500K) cho mẹ mà cũng không nói với vợ 1 câu. Phải thời gian sau thì em với biết là đưa tiền cho mẹ chồng đấy.


Chồng em là giờ giấc thất thường. Sáng em đi làm thì chồng chưa dậy. Nếu hôm nào chồng đi làm tối thì chồng về em đã ngủ rồi. Vợ chồng cũng chẳng nói chuyện gì. Được chủ nhật cuối tuần tưởng vợ chồng có thời gian dành cho nhau. Có hôm em bảo sáng cn vợ chồng đi ăn sáng. Chồng phang ngay cho câu: em tự nghĩ ra đấy à. :Laughing:


Thứ bẩy vừa rồi cũng vậy, ăn cơm xong lên phòng chơi điện tử ở điện thoại. Hơn 9h đi ra ngoài. Vợ ở nhà cũng không thèm nói với vợ là đi đâu. Cái này em cũng góp ý rồi mà chẳng thấy sửa gì cả. Đến tầm 11h kém em alo thì lại thấy đang ăn ốc với bạn.


Em chờ cho đến lúc về rồi em nói. Lúc đầu em hỏi chuyện kinh doanh mà vay tiền em gái đó ntn rồi. Em hỏi 4 câu với trả lời.


Rồi em bảo: Vợ chồng lấy nhau để chia sẻ cho nhau. Em cảm giác vợ chồng mình không san sẻ được cho nhau thì phải. Cách nghĩ của 2 đứa khác nhau quá. Rồi chồng so sánh với vợ chồng đứa cùng làm. Rằng vợ chồng họ khó khăn nọ kia, chồng nó lái xe container mà nó còn hp... đằng này... Rồi chồng bảo em ích kỷ.


Em bảo anh cứ như vậy như thế này thử đặt ra ngoài xem người khác có chịu được không. Chồng em phang: Không chịu được thì thôi.


Rồi không nói chuyện nữa. Chồng ra ngoài hút thuốc và mang gối xuống đất ngủ.


Vợ chồng em chiến tranh lạnh không hỏi nhau từ hôm đó đến nay. Hôm kia thì ở nhà mãi không sao, 10h lấy xe đi đến 3h sáng với về. Hôm qua còn không về nhà ngủ nữa.


Thật sự là em không còn gì để nói. Cả đêm hôm qua em nằm suy nghĩ. Có khi phải chọn phương án cuối cùng là chia tay thôi, mới cưới đc 1 năm mà đã thế này rồi. Cứ như thế này thì không thể ở với nhau được. Em thấy 2 tính cách trái ngược nhau. Khó sống với nhau lắm.


Chuyện em viết hơi dài. Các mẹ đọc rồi cho em ý kiến với nhé.