Em viết ra đây để mong nhận được sự chia sẻ của mọi người, em như muốn phát điên lên vì không biết nói cùng ai, không tâm sự được với ai cả.
Chồng em là người rất chu đáo với gia đình vợ, chăm sóc vợ rất tốt. Thật lòng từ ngày lấy nhau về thì việc nhà bao giờ chồng em cũng sẵn sàng chia sẻ cùng vợ, những công việc như : rửa bát, lau nhà, giặt quần áo… chồng em đều tranh phần làm hết. Em đã rất hạnh phúc. Chỉ có mỗi chuyện công việc làm ăn của chồng em là em không tham gia, bởi em luôn linh cảm công việc đó không phù hợp với mình, nếu biết có thể mình sẽ thấy thất vọng. Em đã bằng lòng với những gì chồng dành cho mình.
Cho đến hôm vừa rồi em phát hiện chồng em nhắn tin à ơi với mấy người con gái liền, đêm đó em đã thực sự rất sốc. Nghĩ bụng sẽ thu thập chứng cứ đầy đủ mới nói chuyện với chồng vì em biết chồng em là người không dễ dàng bắt nạt, nói mà không có chứng cứ thì đưa ra sẽ bị gạt đi rồi bảo vợ suy nghĩ linh tinh. Nhưng hôm sau khi em định chụp lại toàn bộ tin nhắn thì điện thoại của chồng em đã đổi pas. Tối hôm đó, em cũng thấy thái độ của chồng em có vẻ khác lạ, ngồi nhắn tin cả buồi tối. Sáng hôm sau khi không vào được điện thoại của chồng, em đã yêu cầu chồng em nói chuyện, chồng em bảo rằng mấy đứa con gái đó đều là đệ tử của anh, công việc của anh cần dùng mỹ nhân kế…. nhiều lắm, nhưng tóm lại chuyện anh tán tỉnh bọn nó chỉ là vì công việc, là con tốt trong thế cờ của anh mà thôi. Chứ anh ngu gì mà đánh đổi gia đình mình vì mấy đứa con gái đó, anh bao giờ cũng chăm sóc và yêu thương vợ, vợ sống với anh thì vợ cũng hiểu mà.Em bực mình quá gọi điện thoại cho 1 cô bé mà chồng em nhắn tin, cô bé đó nói chị yên tâm, chẳng có chuyện gì đâu.Em hỏi có phải tối qua anh ấy đã nhắn tin nói chuyện với em không? Con bé trả lời: vâng ah. Em không giận con bé bởi nó cũng không biết chồng em đã có gia đình.
Hôm đó, em dọn đồ ra ngoài, em bảo anh làm thủ tục li hôn đi em sẽ ký. Chồng em bảo: anh không làm, anh chẳng bao giờ bỏ vợ, bỏ con cả. Chồng em cố giải thích rằng đó chỉ là công việc, rằng để thăng tiến trong con đường chính trị không con đường nào khác. Em chẳng muốn nói gì nữa, tối đó chồng nhắn tin cho em, nhắn tin chỉ để giải thích rằng đó là công việc của anh, vợ phải thông cảm cho anh. Chứ anh không bao giờ bỏ vợ bỏ con. Người đàn ông thành đạt nào cũng đặt gia đình lên làm số 1 cả. Cả buổi tối nhắn tin, chồng em chưa bao giờ nhận mình sai khi đi tán tỉnh những người con gái khác, mà chỉ luôn đổ thừa cho đó là do công việc.
Em đang rất rối bời, khi đưa chuyện chồng nhắn tin cho gái ra để nói, cũng chỉ mong chồng nhận ra lỗi của mình, rồi mình cũng sẽ bỏ qua, vì em cũng không muốn gia đình tan đàn xẻ nghé. Nhưng khi nói chuyện xong bây giờ em càng rối bời hơn: ĐI tiếp cuộc hôn nhân đó em sẽ phải chấp nhận chuyện đó là công việc của chồng- bởi chồng em có nhận đó là lỗi của mình đâu. Nhưng sẽ sống thế nào để chấp nhận được chuyện đó, chấp nhận sống chung chồng, chấp nhận những công việc của chồng.
Nếu chấm dứt, em đang mang bầu 6 tháng, con em sinh ra sẽ không có bố. Em là người hiểu sự thiếu thốn đó hơn ai hết, bởi em cũng mất bố từ ngày còn bé(dù bố em mất vì tai nạn, hình ảnh của bố trong em khi nào cũng rất đẹp), nhưng tan vỡ vì li hôn lại là chuyện khác.
Em biết có nhiều người còn khổ hơn em, chồng ngoại tình về nhà phụ bạc vợ, đánh đập vợ. Thà chồng em là con người như thế, em sẽ quyết định mà không cần phải cân nhắc. Cũng có những gia đình người vợ nhẫn nhịn, chấp nhận chồng ngoại tình để gia đình yên ấm- nhưng làm thế nào để sống được như thế, liệu gia đình đó có êm ấm như người vợ mong muốn hay không?. Chồng em chỉ có mỗi chuyện đó làm em đau lòng còn lại đối với gia đình em, với những người thân rất chu đáo. Em không biết phải làm thế nào nữa, cả tuần nay hai mẹ con em đều không ngủ được, nằm xuống là nghĩ đến chuyện đó và khóc suốt ( khổ thân con yêu)
Em rất mong nhận được sự chia sẻ của mọi người, bởi lúc này đây em không biết tìm lời chia sẻ từ ai cả. Người thân thì em không dám nói, em sợ sẽ làm cho chồng bẽ mặt mà cũng làm cho người thân em đau lòng. Lòng em như mối tơ vò mà không biết nói cùng ai.:Sad:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nhưng uất ức lúc đầu nên lồng lộn, đau khổ đòi bỏ thôi..thêm vài ngày nữa bạn sẽ nhận ra bỏ nhau...