Tôi muốn xin ý kiến mọi người về một quyết định liên quan đến cuộc sống tương lai. Rất mong mọi người phân tích giúp tôi có một quyết định sáng suốt.



Năm nay tôi 40 tuổi, đã ly hôn và sống cùng một bé gái đang học lớp 5. Cách đây hơn 4 năm, tôi quen một người đàn ông hơn tôi 4 tuổi, cũng đã ly hôn và có 2 con gái. Sau một thời gian trò chuyện, chúng tôi có cảm tình và yêu nhau. Gia đình anh ấy ở Hải Dương, anh ấy làm việc trong Sài gòn, còn tôi ở Hà Nội. Thi thoảng một vài tháng anh ấy về nhà hoặc ra Hà Nội công tác chúng tôi mới gặp nhau. Thời gian đầu, hầu như ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện qua mạng, nhắn tin và gọi điện. Theo những gì anh kể thì anh ly hôn do vợ ngoại tình. Anh là người sống tình cảm, coi trọng các giá trị truyền thống, hết lòng vì người thân và bạn bè, đặc biệt anh rất quan tâm chăm sóc một người em trai bị bệnh kinh niên, đưa chú ấy đi chữa chạy khắp nơi. Tuy khá thành đạt, nhưng anh rất ghét những trò vui chơi, giải trí, nhất là dính đến gái gú. Có thể nói, anh là người đàn ông chuẩn mực của gia đình mà nhiều phụ nữ ao ước. Tôi thầm cảm ơn anh đã giúp tôi lấy lại niềm tin vào đàn ông bởi tôi cũng ly dị vì chồng có người đàn bà khác.


Chúng tôi đã có những dự định cho tương lai. Thế nhưng gần đây có một vài chuyện khiến tôi hoang mang và muốn dừng lại. Lần thứ nhất, tôi bắt gặp điện thoại của anh có 2 tin nhắn gửi đến bởi 2 số điện thoại khác nhau vào cùng một thời điểm, nội dung tin nhắn rất tình cảm, có một người gọi anh là “mình”. Tôi thắc mắc thì anh giải thích đó là trò đùa của mấy cô cùng công ty. Rồi anh gọi lại cho cô thứ nhất (anh lưu tên trong danh bạ là H), mở loa ngoài cho tôi nghe “Em nhắn gì để bà xã anh mắng anh”. Cô kia nói em chỉ đùa. Ngay lúc đó, số điện thoại thứ 2 (tạm gọi là cô X vì anh không lưu tên trong danh bạ) gọi đến nhưng anh không nghe và đập luôn điện thoại với vẻ rất bực tức trước mặt tôi. Tôi không tin những gì anh giải thích, vì mẫu người như anh không ai dám đùa cợt kiểu này. Song trước thái độ chắc nịch và không có chứng cớ rõ ràng, tôi bỏ qua cho anh. Lần thứ 2, tôi bắt gặp tin nhắn của cô X gửi cho anh vào lúc 21h30 “M xong việc chưa”, trong danh bạ anh lưu tên là Y. Tôi hỏi thì anh nói đó là cô bạn đồng niên, “M” ở đây là “mày” chứ không phải “mình”. Hôm sau, anh nói đi công tác ở Hà Tĩnh, 20h30 tôi nhắn tin, 2 tiếng sau anh mới trả lời, rồi tắt điện thoại suốt đêm (Anh chưa bao giờ tắt máy qua đêm từ ngày chúng tôi biết nhau). Tôi gọi vào số điện thoại của cô X thì không bắt máy, sau đó cô ấy gọi lại thì tôi cũng không nghe. 8h sáng hôm sau anh mở máy, tôi hỏi “anh có chuyện gì mà tắt máy làm em lo”. Anh bảo “có tắt đâu, chắc máy anh hết pin” và nói rất nhanh “tí anh gọi lại” rồi cúp máy luôn. Từ lúc đó đến hôm sau nữa, tôi nhắn tin, gọi anh đều không trả lời.


Lần thứ 3 tôi lại bắt gặp 2 tin nhắn và 04 cuộc gọi nhỡ liên tục của cô X trong điện thoại của anh. Lần này anh không lưu tên nhưng tôi đã nhớ số đt của cô ấy. Hôm đó, anh để chế độ im lặng và cất chiếc điện thoại này trong túi quần, dùng 01 chiếc điện thoại khác để liên lạc với tôi. Tôi yêu cầu anh giải thích thì anh nói đó là cô B (cô B là người phụ nữ anh đã kể cho tôi nghe, do em họ anh giới thiệu nhưng ngay lần gặp đầu tiên cô ta quá bạo dạn và hay khoe khoang giàu có nên anh không thích. Chồng cô ấy mất vì tai nạn, có 1 con gái, cô ấy cũng ở Hà Nội). Anh giải thích, mấy hôm trước anh và cô ấy đã hẹn nhau đi du lịch. Buổi chiều hôm ấy, khi anh đang ở cùng tôi thì cô ấy đến nhà đợi anh để cùng ra sân bay. Tôi hỏi anh "Tại sao hẹn đi du lịch với cô ấy mà còn đến gặp em làm gì?". Anh nói: Muốn gặp em để quyết định xem có nên quay lại với cô B không, gặp em chiều nay rồi anh quyết định là không. Tôi chửi anh là thằng đàn ông khốn nạn, rồi bỏ đi. Những ngày sau anh liên tục nt, gọi điện thanh minh rằng không có gì với cô B, là tôi đã hiểu lầm anh. Tôi hỏi anh có phải cô Y, cô X, cô B vẫn là một người? Anh xác nhận và giải thích lý do anh liên lạc với cô ấy là vì đang nhờ cô ấy xin việc cho thằng cháu con anh trai. Nhưng anh một mực khẳng định anh không có gì với cô ấy, chỉ là cô ấy chủ động nhắn tin à ơi với anh. Tôi hỏi, không có gì tại sao cô ấy gọi anh là “mình” và 2 người liên lạc với nhau suốt một thời gian dài (khoảng gần 1 năm) thì anh không giải thích được. Anh cũng biết cả chuyện tôi điện thoại cho cô X vào đêm hôm anh tắt máy. Anh còn nói không nghĩ là tôi lại làm như thế.



Tôi tuyên bố chia tay. Anh níu kéo và tìm mọi cách để tôi quay lại. Từ hôm đó tôi không gặp anh nên không biết anh có còn liên lạc với cô X hay à ơi với cô nào khác nữa không. Cách đây vài hôm, tôi hỏi anh “có phải cô B và cô X là 2 người khác nhau không?” Anh lại xác nhận cô X chính là cô Y nhưng không phải là cô B. Tôi khẳng định tất cả tin nhắn của cô X, cô Y, cô B gửi cho anh đều gọi anh là "mình" mà tôi đọc được đều là từ sđt của cô X gửi, tôi nhớ chính xác số điện thoại của cô ấy.



Lúc mới quen nhau, anh nói từ khi ly dị đến khi gặp tôi, mười mấy năm anh chưa bao giờ quan hệ với ai, dù có nhiều lần đối tác có ý sắp xếp cho anh sau mỗi hợp đồng làm ăn. Anh còn nói chỉ cần anh gật đầu thì sẽ có cả hoa hậu, á hậu, nhưng anh ghê sợ những trò đó,... Mấy năm yêu nhau cũng chưa bao giờ anh tặng tôi thứ gì dù chỉ là 1bông hoa trong ngày 14/2, 08/3 hay sinh nhật tôi mà chỉ nhắn tin chúc mừng. Nhiều lần anh cũng nói mua tặng tôi cái này, cái kia nhưng chưa bao giờ điều đó thành hiện thực. Anh cứ nói theo kiểu ngẫu hứng xong rồi cũng quên luôn, trong khi đó anh không tiếc bạn bè anh cái gì, thậm chí anh kể anh cho bạn vay tiền nhiều lần rồi mất luôn. Tôi không phải mẫu người coi trọng vật chất, vài lần tôi nhờ anh mua giúp một số thứ, tôi trả tiền anh không lấy nhưng tôi cương quyết trả cuối cùng anh cũng nhận. Tôi kể ra để mọi người có thêm thông tin và có cái nhìn toàn diện về anh. Anh có nhà riêng ở thành phố Hải Dương nhưng chưa bao giờ mời tôi đến và cũng không cho tôi địa chỉ. Tôi chỉ biết nhà bố mẹ anh ở dưới quê.



Tôi đã nói rõ với anh là không còn niềm tin vào anh nữa. Thời gian này, anh ra sức quan tâm và chứng minh cho tôi thấy, việc tôi quy kết anh là kẻ bắt cả 2 tay là vô lý, anh chỉ là nạn nhân trong những trò tấn công của mấy cô thích anh mà thôi. Ngoại trừ vài việc nói trên thì anh chia sẻ với tôi tất cả mọi chuyện về anh, về gia đình, bạn bè anh và tôi là chuyên gia tư vấn cho anh cách giải quyết vấn đề. Mấy hôm nay, anh nói với tôi là anh đang sắp xếp xin việc cho tôi trong SG và tổ chức đám cưới vì anh muốn ở bên tôi đến cuối đời.



Thực sự tôi không còn đủ niềm tin vào con người này. Tôi cũng đã chặn cuộc gọi và tin nhắn của anh để chấm dứt nhưng anh tìm mọi cách để liên lạc, cầu xin tôi giúp anh mỗi khi anh gặp khó khăn, rắc rối và đừng bỏ rơi anh. Trong suy nghĩ của tôi, anh rõ ràng là kẻ bắt cá 2 tay. Thế nhưng tôi vẫn không sao im lặng được mỗi khi anh xảy ra chuyện gì. Thực lòng tôi cũng mong có một người đàn ông bên cạnh để làm điểm tựa mỗi khi cô đơn, bất lực trước cuộc đời nhưng đó phải là người đàn ông cho tôi đủ niềm tin. Xin mọi người ý kiến (ném đá cũng tốt) để tôi có cái nhìn rõ hơn về con người thật của anh và quyết định.