Đã rất nhiều lần khi yêu nhau mình nhận ra, mình không thể cùng người đàn ông này đi cùng nhau đến hết cuộc đời. Rất nhiều lần mình muốn chia tay, muốn rời bỏ để cả hai cùng có cơ hội làm lại từ đầu.
Nhưng không hiểu sao mỗi lần mình chia tay, người đó sau khi đồng ý rồi lại quay sang dằn vặt mình, chửi rủa rồi tệ hại hơn là hành hạ chính bản thân người đó. Mình cũng đã từng nghĩ đó là yêu, nhưng rồi càng ngày mình càng nhận ra rằng không phải, giờ thì mình chắc chắn, cái thứ tình cảm níu kéo đó không phải là tình yêu. Nếu có ai nghĩ rằng tình yêu có thể được xây dựng trên sự sợ hãi và đe dọa thì nhìn gương mình này.
Mình cũng không hiểu tại sao trước ngày cưới đã có nhiều chuyện xảy ra thế mà mình không dừng lại. Giờ thì mình lờ mờ thấy rồi, là do mình sĩ diện, cái sĩ diện này khó ai vượt qua được. THiếp đã phát rồi, nhà hàng đã đặt, váy cưới đã xong... Chỉ còn đón dâu...
Vợ chồng là bình đẳng, nhưng người đó không nghĩ thế "tôi mà lại bằng vai phải lứa với cô à"
Cái gọi là tình yêu, đã bao giờ có chưa?
Nếu không thì cái tồn tại từ trước đến giờ gọi là gì?
Mình có đủ dũng cảm để làm lại từ đầu không, mình có đủ dũng cảm để nghe con gái hỏi bố đâu vào mỗi sáng hay không?
Cuộc sống dường như dài đến vô tận, và mình thì đã rất mệt mỏi rồi.
Bạn bè người thân cũng chỉ có thể chia sẻ phần nào thôi. Người giải quyết được việc của mình thì chỉ có mình, người quyết định tương lai của mình cũng chỉ có mình mà thôi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1