Có đôi khi anh đã mơ hồ nghĩ rằng mình không thể.. nhưng khi em hỏi anh ơi phải làm sao? ý nghĩ duy nhất trong anh lúc đó và anh đã nói "mình cưới"


Ngày con ra đời , hàng ngày nhìn con lớn lên... mỗi khi về nhà nghe tiếng con cười bao mệt mỏi, bực dọc của một ngày như không có, dù có đôi khi anh đã tự hỏi không biết có phải ... của mình không? nhưng rồi anh đã gạt đi, dù có phải hay không với anh ... mãi là con của anh..


Ngày em nói anh ơi em... con vẫn chưa lớn hay để lần sau nhé... lúc đó có thể em không hiểu nhưng anh biết không phải của anh, anh đã đưa em đi..


Hôm nay, anh biết chắc mình không có khả năng.. nhưng khi cầm kết quả trên tay anh vẫn nghĩ ... là con mình, dù thế nào đi nữa... Nhưng tại sao em lại... Ngày từ lúc đầu anh và em đều biết đều hiểu chúng ta "vô tình" đến với nhau nhưng khi biết em đã.. anh không một chút đắn đo nói rằng chúng tã sẽ... nhưng tại sao em không nói với người ta mà nói với anh.. Bao năm nay sống với nhau chưa bao giờ anh sợ mang tiếng ... dù bạn anh, mọi người nói thế nào anh cũng có thể bỏ qua, anh chỉ sợ có một ngày ai đó khẳng định... không phải của anh!


Từ trước khi cưới, trước khi có ... anh là một người vô tình, lạnh lùng, anh chỉ biết mình mà chẳng cần xung quanh, nhưng từ ngày có con em có thấy anh thay đổi không?


Tại sao.. hôm nay anh không muốn đi, không muốn,.. nhưng tại sao anh lai đi... anh vẫn cố giữ lại cho mình chút hi vọng mong manh nhưng... tại sao?


Anh muốn ngày hôm nay không phải là hôm nay.. sao không phải là ngày mai để anh vẫn còn chút hi vong đề mà...