Em đang cảm thấy rất không hài lòng về một tính cách của chồng, mà theo em đó sẽ ngăn cản sự phát triển của một con người. Chồng em dường như cái gì cũng chỉ muốn bình thường. Sinh nhật đầu tiên của con em muốn tổ chức thật vui và ý nghĩa, chính là để nó đáng nhớ mà thôi. Chồng em tuôn một tràng về sự "sống thật với mình, không phải so sánh nhà này nhà kia",tổ chức ở nhà thôi:mad:...Ngay cả trong cuộc sống, công việc, sự nghiệp chồng em dường như ko có một tham vọng lớn, cái gì cũng chỉ thích bình thường. Thực ra trong cuộc sống k ai thích sự so sánh cả, nhưng bản thân mỗi người, nếu không có một chút so sánh, một chút ganh đua thì sẽ không bao giờ phát triển được. Lắm lúc nói chuyện thấy không thể hợp nhau được vì mình là đàn bà con gái, vừa lo con nhỏ ở nhà một mình, vừa đi học đi làm nhưng đầu óc lúc nào cũng canh cánh nghĩ cách làm giàu, trong khi chồng rõ ràng cũng là người có khả năng nhưng chỉ biết đi làm, dường như đã thấy quá hài lòng với cuộc sống mặc dù cs của bọn em bg vẫn chỉ là làm đủ ăn chứ chưa hề có gì đặc biệt cả và vẫn phải nhờ ông bà nhiều.


Người đàn ông trong nhà nếu không hơn người đàn bà một cái đầu thì quả thực khó mà làm người đàn bà thấy khâm phục được.Em cảm thấy rất chán và không muốn bàn bất cứ một ý định làm ăn nào với chồng cả. :Crying: