Tôi đang viết ra nhưng khi căm bệnh trầm cảm của tôi chuyển qua giai đoạn nặng.
Chào mọi người! Cái chuyện ăn cơm trước kẻng giờ với thế hệ trẻ dường như không còn quá là khủng khiếp mà nó là bình thường.
Tôi xin nói về tôi trước một xíu. Tôi là sinh viên đại học sắp kết thúc năm nhất mà không biết gì về chuyện "ăn cơm" đó là như nào,chứ đừng nói là hiểu rồi các cách phòng tránh, khá tin người và ngây ngô. Ngày tôi mất cái màng đó tôi đã sốc và sụp đỗ, hoảng loạn.
Vài tuần sau tôi mang bầu. Tôi rất sợ nhưng tôi nghĩ mình không bao giờ được phép vứt bỏ đứa bé, nó là một sinh linh bé nhỏ vô tội, tôi không được giết người, giết con mình. Cũng khó khăn lắm để giữ đứa bé lại vì gia đình thôi khá gia giáo. Nhưng tôi đã làm được, con trai tôi giờ đang ngủ trên võng ngay cạnh khi tôi đang viết ra những dòng này. Tôi chưa bao giờ hối hận vì mình đã quyết định cố gắng giữ nó lại tuy tôi đã mất đi rât rất nhiều thứ.
Tôi phải nói với các bạn trẻ là chúng ta có con được đó là may mắn đó là thiên chức, điều đó rất hạnh phúc. Chúng ta đang hơn những người hiếm muộn đang khó khăn, khổ tâm, chật vật tìm kiếm một đứa hoặc những người có con nhưng lý do khách quan không giữ được do sức khỏe, bệnh lý điều đó thật tệ cho một ngừoi phụ nữ, nó thật đau đớn biết bao. Họ khát khoa hi vọng một đứa bé thôi mà họ không màng gì hết tại sao mình lại nở bỏ hả.
Ngoài ra ta cũng đang hơn những đứa con gái phá thai, giết ngừoi mà người đó là chính con mình, những sinh linh bé nhỏ, tội nghiệp chưa kịp thành hình. Tối rất căm ghét người mẹ khi nhìn thấy hình ảnh những đứa con họ bị phá có đứa chưa thành hình, có đứa có tay chân rồi thành hình rồi bị cắt từng mãnh thật tội lỗi biết bao.
Mà hơn nữa ở đời làm những việc phá thai người đó sẽ sống trong dặn vặt, ám ảnh mãi mãi, và đứa bé đó linh hồn đó sẽ theo ta hỏi mãi " tại sao mẹ không sinh con ra, không con chào đời, con buồn",.......
Nhưng tôi chấp nhận mất hết tất cả: danh dự, tương lai,..... để nhận lấy rất lời nhiều rèm pha có cả xỉa sói nữa, khinh bỉ nữa nhưng tối về tôi chỉ ôm con và khóc, thế là thôi đôi lúc nhìn con mà tôi hạnh phúc sẽ bù lại.
Tôi có những người xung quanh họ thật tàn nhẫn biết bao. Tôi không có gì bằng họ hết nhưng tôi luôn được chồng mình tôn trọng vì anh ấy là ngừoi duy nhất với tôi, anh ấy thương tôi rất nhiều vì anh ấy thấy tôi tội nghiệp vì tôi ngày ấy ngây thơ quá, anh ấy nhớ lúc tôi căm ghét, sợ hãi bỏ chạy khỏi phòng khi hai ba giờ sáng vì biết mình mất trinh.
Cảm ơn anh la người duy nhất hiểu tôi.
Còn những người kia thật ra cũng rất tốt đẹp trong mắt tôi nhưng giờ đỡ rồi. Khi mà họ đã lên giường với bao nhiêu thằng khi bao nhiêu tuổi chứ mà gia giáo dạy tôi,để xem chồng của người có phải là người làm rách cái màng đó không. tôi sống khá thẳng không giả tạo được như họ.
Gia đình tôi khinh bỉ tôi họ cho rằng tôi làm nhơ hớp gia đình . Tôi thấy đúng. Nhưng nên có giới hạn thôi tôi dã tự dày vờ đầu óc mình rất nhiều rồi, tôi mới là ngừoi gánh chịu hơn họ.
Thật tệ, vì thế dù người trong nhà nhưng tôi dần chả thân thiết mấy nữa.
Một phần nhỏ nhờ họ và phần lớn nhờ cái miệng của nhiều kẻ nữa đã đẩy tôi lấn quá sâu vào trầm cảm đến mức hiện tại tình trạng trầm cảm của tôi đang rất tệ.
Hi vọng là tôi không làm gì ai thì xin đời buông tha cho tôi, cho những người mang thai trước khi cưới đi chúng tôi đã không giết đi đứa bé, chấp nhận miệng mấy ngừoi xỉa sói nhưng đừng qúa mức nhé. Ai khinh bỉ thì khinh đi rồi trời sẽ trả trái đắng cho, đến lúc không có con nhìn con tôi mà thèm kaka.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Người ta bị trầm cảm giờ gặp các mẹ bệnh lại càng nặng thêm....