Chuyện với cháu bên chồng( gọi mình bằng mợ), có ai từng gặp như em cho em kinh nghiệm
Mấy năm rồi, em mới lại đăng nhập vào, để nhờ các bố mẹ tư vấn xem, em nên làm thế nào.
Em không biết có ai gặp trường hợp như em chưa, nhưng thực sự là nhiều lúc, em bức xúc mà không biết nói với ai. Vì không thể nói với chồng, với nhà chồng. Chuyện liên quan đến một đứa trẻ con thôi. Em kể tình hình của em để các bố mẹ hiểu.
Về gia đình nhà chồng em: Bm chồng có 3 con: 1 gái( cả), 2 trai ( chồng em là út). Chị chồng em đã có gia đình, có 1 trai, 1 gái. Và hai con của chị chồng, thì đều do bm chồng em chăm nom từ lúc đẻ, đến tận sau khi em sinh( con trai chị đã 8 tuổi, con gái đã 5 tuổi ). Hai cháu em không gần với bên nội, chỉ biết đến bên ngoại thôi, còn không biết hết anh chị em bên nội cơ. Nói đúng ra, cho đến tận giờ, hai đứa nó vẫn bám mẹ chồng em lắm ( có lẽ cũng vì bà thương chúng nó, chăm từ lúc đẻ đến giờ ), và vì hai cậu lấy vợ muộn, nên chúng được chiều chuộng, đến giờ, vẫn xem nhà em như nhà chúng, thời gian trước, toàn ra ngủ với mẹ chồng em, mẹ chúng bảo về cũng ko về, còn khóc cơ.
Em về nhà chồng đã được 3 năm, thời gian đầu thì cũng có vấn đề ( với bà nội chồng em ạ, chứ còn bố mẹ chồng thì rất thoải mái ). Còn cho đến giờ, với nhà chồng, không ai chê em được, cả với bên các cô chú nhà chồng cũng thế, cả với các em bên nội, ngoại nhà chồng.
Thế mà em, không hiểu làm sao, lại lắm lúc stress với cô cháu gái ( con gái 5 tuổi của chị chồng) thế .
Hồi em mới về, em thấy hai đứa cháu ngoan lắm, nên quý lắm. Đến nỗi đi làm, có bánh kẹo ngon, toàn để dành cuối tuần mang về quê cho cháu ( cứ nghĩ đồ này mấy khi chúng nó được ăn ). Em ở trọ xa, cuối tuần về, lại toàn thích rủ chị chồng làm bánh trái cho chúng ăn.
Nhưng cho đến ngày em sinh con, cháu gái em ghét con em ra mặt. Nó tị, vì có em, nên bà không chăm nó như trước. ( thực tế là hàng ngày, bà vẫn đưa đón nó đi mẫu giáo, vẫn tắm giặt cho, vẫn bón cơm cho, chỉ có, vì bà phải bế em, nên không bé nó được nữa ( lúc đó nó 3 tuổi rưỡi cho đến giờ đã 5 tuổi, mà bà cũng vẫn chăm )). Nó là đứa mau nước mắt lắm, cả nhà chiều mà, nên hơi tí không vừa lòng là khóc ngay được. Lúc nào cũng khóc là: bà yêu em , bà không yêu con. Thằng anh nó thì ngược lại, thích con em lắm, lúc nào cũng ra hôn hít, thấy em là cứ nhảy lên í, gào lên gọi em í. Rồi con em cũng thấy thay đổi, nó cũng bảo yêu em, rồi ra thơm em, nhưng đến một ngày, em phát hiện ra là nó giả vờ các bố mẹ ạ. Trước mặt mọi người, thì nó như thế, nhìn thấy em thì cũng gọi em, cũng thơm em. Nhưng lúc không ai để ý, thì nó vỗ đầu em bộp bộp, rồi còn véo má em, cứ ghì sát vào tai em mà hét to í. Có lần, nó cứ ghì vào mặt em, làm em ngã ngửa ( lúc đấy con gái em mới biết ngồi và bò thôi ), làm em khóc, mọi người thì dỗ, thế mà em thấy nó cười. Lúc đấy em thấy choáng thật, mà mình cũng yêu thương nó chứ có ghét bỏ gì đâu, đi làm, về có đồ ngon, vẫn chia cho anh em nó chứ.
Không phải em hay để ý, nhưng nó cứ sờ sờ trước mắt mình í. Nhiều lần, con em cứ sán đến, bị con chị đạp ra, rồi thì là véo, là vỗ đầu. Có lần, mẹ chồng em nằm một bên, con cháu ngồi một bên, con gái em đi qua, một tay bám vào đầu gối bà, một tay vịn vai con cháu để đi, liền bị con cháu quay ra, hất tay, và đánh ngay vào đít. Lúc đấy mẹ chồng em không biết. Em bảo nó: em chỉ vịn vai con để đi, sao lại đánh em? Nó cãi: không phải, em cứ cào vào gáy con. Mà lúc đấy em cũng ngồi đấy chứ.
Túm lại là trước mặt mọi người, thì nó tỏ ra yêu con em, nhưng sau lưng, thì lại toàn bắt nạt con em. Nó ra nhà em, toàn chơi đồ chơi của con em, nhưng con em mà sờ vào, là bị nó hất ra ngay. Nó tị với con em đủ thứ, nào là sinh nhật con em 1 tuổi, em cho con đi chụp ảnh, nó cứ tị là nó ko được đi chụp, ko được phóng ảnh, rồi bắt em phải hứa cho đi chụp ( nó ko bắt mẹ nó đâu nhé, con cháu em được cả nhà gọi là thần giữ của cho bố mẹ nó ). Rồi nó tị: em sướng, có sữa, sữa chua ( trong khi nhà nó cũng có chứ ).
Chị dâu em cũng đã có con, mới được 5 tháng, nhưng nó ko tị với con nhà chị dâu đâu nhé. Nó còn bảo mẹ chồng em: bà yêu em A hơn yêu em B. Rồi toàn bảo: em A hư, toàn gọi trống không là C, mà không gọi chị ( con em mới học nói mà, chỉ toàn nói được từ đơn thôi ). Mọi người có giải thích thế nào thì nó cũng vẫn bảo thế, là em hư.
Nhiều lúc, em phải cho con em lên phòng, hoặc ăn cơm phải bắt ngồi một chỗ, vì cứ ra chỗ nó là kiểu gì nó cũng tru tréo em thế nọ thế kia. Mà bức xúc mà không mắng được, vì hai đứa này chỉ sợ mẹ nó thôi, chứ ông bà mắng nó còn chả sợ í ( vì chiều nó quá mà ), với lại mắng nhiều, lại thành lắm chuyện.
Nói chung, với cả nhà, vẫn khen nó, chả mấy khi mắng nó, vẫn bảo là nó yêu em lắm. Nhưng thực tế thì, có vẻ như nó mãi mãi vẫn tị với em, và vẫn ghét em vì lấy mất bà của nó ( nó vẫn nhận mẹ chồng em là bà của nó mà, còn mẹ em mới là bà của con em ). Mà không lẽ nhà em, nhưng con em lại cứ phải đi chơi nhà khác để mà tránh không bị nó xử lúc không ai để ý. Còn nếu em để con em chơi với nó, kiểu gì thì con em cũng bị nó bắt nạt ( cái này là thực tế chứng minh chứ không phải em lo sợ nữa). Con em giờ cũng đc gần 2 tuổi, nên cũng biết là chị ko thích mình hay sao í. Nên nó hay thích chơi với thằng anh hơn. Rồi thì con chị đòi bón cơm cho, là nó cũng ko khiến=> con chị lại được thể: Bà ơi, giờ em A hư lắm, con nói gì không nghe đâu. Con chị véo má nghiến ngấu, con em không khóc đâu, nó chỉ nhìn con chị.
Chuyện này, em không dám kể với ai nhà chồng, chỉ dám kể với mẹ em cho đỡ bức xúc, và chỉ có mỗi cách là có con chị, thì bế con em đi chơi thôi.
Có ai nắm rõ tâm lí trẻ con, giúp em giải thích vụ này, có đứa trẻ nào, mới 5 tuổi, học mẫu giáo lớn, mà đã có thể hai mặt kiểu như con cháu em không nhỉ? Hay là tại em quá nhạy cảm nên thành ra ác cảm như thế. Nhưng nó ngay trước mắt em, chứ không phải là em tưởng tượng gì. Mà trong khi đó, bố mẹ nó, anh nó lại rất yêu trẻ con, và yêu con em ( trộm vía con em ngoan, không khóc mấy đâu, từ lúc bé đã thế rồi), cả nhà ai cũng khen và yêu mà, cả hàng xóm cũng khen í. Chứ ở trong nhà em, mà con em còn sợ bị bắt nạt, thì lắm lúc đi làm, em cũng sợ cho con. Hay em có nên cứ để chúng chơi với nhau, rồi để con em tự học cách bảo vệ mình, chứ em đâu thể lúc nào cũng kè kè bên con được.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
trẻ con mà cũng...