Tôi đang muốn được ném đá, mọi người ơi! Giúp tôi tỉnh lại đi, tôi đang trong cơn say, tôi nghiêng ngả đất trời, tôi đau, với nỗi đau chồng chất, nhưng lại tham lam, tôi không biết nên dừng lại bằng cách nào đây.


Tôi, vừa kết thúc tập 1 vì không hạnh phúc, vì không hòa hợp, vì khác biệt nhiều thứ, vì không phù hợp, và điều quan trọng nhất là vì bị phản bội liên tiếp....


Tôi đã xong mọi thủ tục pháp lý cũng như tình cảm với chồng. Tôi chỉ còn đau với nỗi đau khi đối diện với con thơ. Và đương nhiên vẫn chưa hết buồn cho phận mình, với nỗi lo toan sau ly hôn.


Tôi gặp lại anh, thực ra, thì gặp lại từ tháng 10/2010, lúc đó, tôi vẫn còn chung sống với chồng, chúng tôi chỉ hỏi thăm nhau qua điện thoại, tin nhắn, chứ gần 20 năm qua, chưa gặp mặt. Cũng chỉ là thăm hỏi bình thường, không có gì cả. Qua bạn bè, Tôi biết anh cũng không hạnh phúc, không biết có đúng không nữa. Cho đến ngày gần đây, khi biết tôi đã ly hôn, anh liên lạc với tôi nhiều hơn, hầu như ngày nào cũng nhắn, cũng nói chuyện. Và rồi, anh nói nhớ thương tôi. Vẫn chỉ là qua điện thoại, qua Yahoo. Mặc dù cũng không phải là quá xa nhau, nhưng chúng tôi vẫn chưa dám gặp lại, vì nếu gặp lại cả hai đều sợ sẽ không kìm chế được tình cảm. Chúng tôi đã có một mối tình học trò cách nay gần 20 năm, mối tình trong trắng, khộng gợn đục.


Những tin nhắn cứ qua lại, và tôi, cũng không kiềm được lòng mình, cũng đã nói những câu yêu thương, nhớ nhung, để rồi, sau đó lại ân hận, xấu hổ, day dứt.


Tôi biết anh đang sống với vợ con, nhưng lại thường xuyên nhắn tin điện thoại nói chuyện với tôi kể cả ban đêm. Tôi không muốn là người thứ 3, tôi không muốn vì tôi mà anh xao nhãng với vợ, tôi không muốn tôi chính là nguyên nhân gây đổ vỡ hạnh phúc gia đình anh. Có thể gia đình anh đang không hạnh phúc, nhưng anh chưa ly thân, cũng chưa ly hôn. Tôi làm vậy thật có lỗi quá, nhưng tình cảm với anh lại là có thật, tôi yêu anh từ ngày xưa, nhưng năm tháng qua, tôi đã vùi chôn trong ký ức, để bây giờ, nó sống dậy, làm tôi đau. Tôi nhớ anh, thực lòng chờ đợi điện thoại, tin nhắn, của anh, không phải vì tôi cần lấp khoảng trống, với chồng tình yêu trong tôi đã chết từ lâu rồi.


Không nghe giọng nói của anh, không thấy a nhắn tin, là tôi đứng ngồi không yên, không tập trung làm việc gì cả, ngày nào cũng phải nói với nhau, tôi làm sao thế này?


Không muốn làm người thứ 3, lại cũng không muốn chấm dứt với anh, dù chỉ là điện thoại, Yh.


Mọi người ơi, ném đá tôi đi, cho tôi tỉnh lại với!