Loan sinh ra và lớn lên ở Tây Nguyên, tính tình hơi khó chịu và nóng tính nhưng đâu đó rõ ràng, không lợi dụng ai hay câu nệ việc gì. Học xong Đại học, ra trường 2 năm thì mở công ty. Cũng thành công chút ít trong công việc.


Cũng trãi qua vài ba mối tình, tình cờ gặp rồi quen một anh chàng người miền tây. Một năm sau thì kết hôn...


Trước khi qua Mỹ, đứa em gái của Loan có nói , mà đến giờ Loan vẫn luôn thấy đúng: "chị hãy suy nghĩ cho kỹ, đừng vì thương hại mà cưới. Theo em chị nên kết hôn với anh việt kiều 3 năm quen biết, cuộc sống dù thế nào cũng dễ thở hơn nhiều ..."


Chồng Loan khi còn trai trẻ sống chung với 1 gái bao, làm bao nhiêu thì chăm lo cho ả ta hết. Ả ta bỏ nhà theo chồng Loan lên SG, gia đình từ bỏ. Vì thế mà từ chuyện ăn-ở- mua sắm rồi học nghề làm móng đều do chồng Loan chi lo. Thậm chí áo quần cũng giặt tiệm, cơm nước ăn nhà hàng mới chịu. Cô ả có tật ghen tuông kinh hoàng, đi làm về muộn là ả ta điện thoại chửi bới, về tới nhà trọ thì cắn cào, xé áo xé quần. Ả luôn làm nhục chồng Loan ở những nơi làm việc, trước đám đông. Lâu lâu ả ta đòi mấy chục triệu rồi bỏ đi thời gian rồi quay về. Có lần cty chồng Loan đi du lịch, không cho ả theo thì ả ra đường thắp nhang khấn vái cầu cho xe chồng Loan đi đường lật chết thì ả sẽ cúng tạ 1 con heo quay!


Sau 4 năm chịu đựng, lợi dụng đi làm xa chồng Loan bỏ trốn khỏi ả, mặc cho ả tìm kiếm, chửi bới... Cái ả cần chỉ là tiền...


Trước khi kết hôn 1 tháng, cô của chồng Loan điện thoại lên bảo: mày lớn tuổi rồi, không ai lấy nên dụ cháu tao cưới. Tao định gã nó cho con bồ cũ, mày cứ quậy quạng hoài thì coi chừng tao. Nhà nó có mười mấy phòng trọ cho thuê, lấy nó về thì làm chủ cho sướng. Còn không chịu nữa tao kiếm gái 16-17 tuổi ở quê nhóc gã cho nó... Rồi cha chồng cũng điện thoại: con đó nó đòi chém con trai bác nếu cưới con, tụi mày thấy được thì cưới còn không thì rút quân đi ( nó vẫn mang theo câu nói này của cha chồng nó bên mình suốt, mang theo để khắc cốt ghi tâm). Mẹ chồng an ủi: má chỉ coi con là dâu con trong nhà thôi, ai nói gì thì nói, dâu con là má chọn ( sau này nó mới vỡ lẽ, vì tưởng nó giàu có nên người ta quyết cưới).


Trước đó, Loan đã định bỏ Nghiêm(chồng nó bây giờ )2 lần. Vì không hợp, nhưng Nghiêm lúc đó khóc và năn nỉ quá nên Loan không đành lòng. Vì tội cho Nghiêm mà Loan đã bỏ người yêu ở Pháp, cũng định cuối năm đó về cưới. Nó bảo nó không hiểu nỗi tại sao nó lại cưới chồng nó, vì xúc động hay vì thương hại chồng đã gặp phải yêu tinh nhền nhện chăng?


Cuối cùng thì cũng đám cưới, người bên chồng xin chỉ cưới ở SG để gia đình 2 bên đi lại thuận tiện,hơn nữa cha mẹ già yếu đi lại khó khăn. Trong lúc cha mẹ chồng của nó chỉ 50 tuổi mà bảo là già yếu?


Nó lo hết tất cả những thứ lẽ ra nhà trai phải lo, tiền vé máy bay đi lại cho những người đi hỏi cưới, tiền xe đi cưới, chụp hình, in thiệp... Lễ lạt đi cưới mua tại quê nó, nó sốc ngay khi bà cô chồng mua cái lễ 2,5 triệu mà bả trả giá 2 triệu. Tiền cưới 20tr và 1 cây vàng... Ngày cưới ở quê chồng, tổ chức 10 bàn. Thường người miền Trung và Miền Bắc khi làm lễ, các anh chị em, cô chú bác cho vàng tiền là con cái được lấy. Nhưng khi ở nhà chồng, vừa xong lễ em chồng bưng dĩa tiền chạy vô buồng luôn, nó chỉ nhìn mà cười không ra tiếng.


Lúc cưới ở sài gòn mẹ chồng cứ luôn miệng hỏi con trai, xong tí hỏi con dâu xem có nói khớp nhau không: "có lời không con? Lời nhiều không con?"


Lâu lâu điện thoại lên hỏi: "con đó nó có ăn hiếp con không?"


Như các bà mẹ khác họ thường dạy con trai phải biết thương yêu vợ, đỡ đần vợ. Nhưng mẹ chồng nó thì chưa bao giờ. Lúc nào cũng mẹ thương con, nhưng nói thôi chứ con đau ốm, con mệt mõi có hay đâu!


Lúc mang bầu, qua 3 tháng chồng nó báo về thì mẹ chồng nó không một chút vui mừng dù chỉ là giả vờ. Tết nó theo chồng về quê, mẹ chồng nhìn bụng nó rồi nói: nhìn là biết sinh con gái rồi, nhưng má không thích sinh cháu trong năm nay.


Bà nói, con đừng làm rượu gừng làm gì, để đó má làm cho. Ở đây người ta làm rừng rồi bỏ thêm quế nữa thơm lắm. Má làm bằng rượu gốc, vài bữa sinh bôi vào sẽ thơm và ấm. Nó tin vậy, gần sinh chồng nó đưa lên . Khi sinh con, nó bôi rượu vô mà khóc ròng. Vì rượu gừng gì mà lạnh tanh, rượu sao không ấm? Gừng sao không thơm? Giống gừng đã qua vài nước và rượu hơn nước lạnh 1 tí thôi.


Mẹ chồng nó cũng không hề điện thoại hỏi thăm nó sinh ra sau, cháu thế nào.


Con nó được 7 tháng nó đưa về nhà chồng thăm ông bà, vì bận bịu con nhỏ không kịp mua quà cáp cho mẹ chồng và em gái chồng mà bị ghẻ lạnh luôn từ đó. Nó nhờ má chồng kiếm giúp vài chục công ruộng thuê để cải thiện thêm đời sống, bà ậm ừ rồi im luôn. Đứa em gái lên mạng xã hội chửi nó là đồ đầu người óc heo, đồ thứ cô hồn.


-Cô út chồng cũng vậy: suốt ngày lên mạng chửi nó đồ bắc kỳ chó ( bả không đi học nên bả không biết về địa lý, chỉ biết từ SG trở xuống là người Nam, người ngoài SG đều là Bắc) , đồ mất dạy, đồ ở trên núi ( bà này bả quê cái vụ khi chưa cưới chửi nó, rồi chồng bả bắt nó xin lỗi mà nó không thèm quan tâm).


-Con cô bốn chửi nó là đồ giật chồng, con của nó là con hoang, đồ bắc kỳ chó, cả dòng họ không ai ưa, đồ máy bay già, nghèo mà luôn tỏ ra là đại gia.


-Con bà sáu: 1 đứa pê đê thì theo giật dây của cô út , chửi bới không kém. Đứa chị thì chửi nó là đồ cặn bả xã hội. Trong khi, chồng nó tai nạn xém chết đưa vô cấp cứu nó cũng đi thăm mấy lần, cũng biếu tiền rồi cũng đưa má nó về ăn nghĩ trong nhà.


-Con bà tám cũng lên mạng đòi chém, đòi giết nó. Nó cũng nuôi ăn ở gần cả tháng trong nhà chớ có tệ gì với con bà tám.


Nói chung là nhờ cô út giật dây, dù gì nó cũng là người đến sau. Cô ả kia, tiền không làm ra, tiêu tiền của chồng nó thì tất nhiên cũng thoải mái rồi. Ả hợp với cô chồng từ cách ăn mặc sao hở hang, nay kiểu này mai kiểu khác. Son son phấn phấn. 4 năm quà cáp lấy gì tụi này nó không theo? Trong khi nó khác vùng miền, về nhà chồng đúng 4 lần chỉ vỏn vẹn 9 ngày thì làm sao hiểu nhau được?


Cả một họ không biết chuyện gì cũng a dua theo, làm cho một con người bình thường thì hiểu thành cách méo mó.


Giống chuyện: có ông bà bác họ tính tình xởi lởi, có dịp gì cũng bắt con cháu xuống ăn uống. Có lần sinh nhật đứa con gái đầu, bác cũng mời xuống chơi. Thấy ngại vợ chồng nó cũng xuống mua theo bánh sinh nhật, bác bán cháo lòng nó mua ủng hộ. Trả tiền bác không lấy, nó mới nói: bán cháo lòng vất vả sớm hôm, lời không nhiều. Đến nhà bác lúc nào bác cũng đãi nhiều. Ngại quá, lần này mua cháu trả tiền.


2 bác nghe sao ấy, khi về tới nhà bác trai điện thoại chửi vì bảo nó chê ông bả là đồ bán cháo lòng mà làm phách?


Qua đó họ lại dựng thêm một câu chuyện xấu về nó.


Lâu lâu chồng nó ghé thăm, bác gái luôn né tránh. Vì trong mắt bả, vợ chồng nó là đồ mất dạy, sống bất hiếu với cha mẹ, không biết cách làm người...


Hết chuyện nói, ba má chồng vu cho nó cái tội dùng bùa ngãi làm chồng nó ngu muội, bỏ cha mẹ anh em họ hàng.


Có lần ba chồng điện thoại lên hỏi chồng nó, ông nói:


-Ở Sg làm 1 tháng 20-30 triệu không chịu, về gì trên đó.


-Tưởng làm gì chớ ở trên đó làm người rừng thì trong người không có nổi vài trăm ngàn.


-Chơi bùa ngãi để chống gia đình ba, ba cũng không ngán đâu. Cháu nội con đứa trước ở sát bên ba bỏ 8 năm nay không thèm nhìn đó.


-Con của ba nó hiền lành tội nghiệp lắm, cho nó về thăm gia đình với. Điện thoại nó không dám nghe vì nó sợ con, con không cho nghe thì nó làm sao dám nghe.


-Đám cưới ba đã cho hơn 100 ngoài rồi chứ đâu có tệ đâu con. ( 2 vợ chồng mua căn nhà 1,7 tỷ , ba mẹ chồng chồng cho 100 triệu trong khi nó bỏ tiền túi 1,6 tỷ chưa nói gì mà cha mẹ chồng đã kể lể, lưong chồng nó làm ra cha mẹ chồng cứ nghĩ là nó lấy hết, nhưng họ đâu biết rằng phải trích trả nợ âm tiền vì trước đây vung tay quá trán, chấp nhận mượn tiền nhiều để thoả mãn cho cô ả gái bao để yên thân. Tới giờ nợ vẫn chưa trả hết! Chồng nó từng nói: nếu lúc đó chi tiền tỷ chồng nó vẫn sẳn sàng, chỉ cần mua được sự bình yên).


Họ đâu biết vì sao con trai họ tết không về thăm, cái cơ bản là con trai họ đã có gia đình riêng, cái nữa là bận rộn con nhỏ vợ bầu, công việc chưa sắp xếp được. Không lẽ ở xa mà phải bỏ hết để về thăm nhà hàng tuần, hàng tháng? Tiền lo trả nợ cho sai lầm thời trẻ chưa xong, không có tiền mua cho con nỗi hộp sữa thì lấy đâu tiền về???


Cháu ngoại, con gái- con rễ ông bà nội lo cho từ đất nhà, ẳm cháu về ngủ 1 đêm cháu đòi 50k cũng vui vẻ, chứ cháu nội thì hơi hiếm. Ít khi điện thoại hỏi thăm cháu 1 câu. Thôi nôi, sợ tốn tiền cũng không dám lên hay điện thoại chúc cháu nữa là.


Mẹ chồng hay than khóc: đời má ăn ở hiền lành mà sao gặp toàn dâu không ra gì ( khi nghe mẹ chồng nói vậy, nó trộm nghĩ : nếu mà ăn ở hiền lành có đức thì tại sao cháu nội bà cũng đành lòng vứt bỏ 8 năm nay?).


Thật ra, hiền hay dữ cũng do thái độ hay cách cư xử mà ra! Sống không thật tình với dâu từ việc nhỏ thì lấy gì nó yêu thương được. Khi con cái gặp khó khăn, đã không thông cảm mà còn hờn trách thì thôi chớ.


Vì chuyện này mà nó quyết li hôn và đưa con ra nước ngoài sinh sống. Chồng nó không phải tệ, sống biết điều. Chỉ có cái sống hờ hững, vợ con thích gì muốn gì cũng không biết. Vợ nấu ăn, chỉ biết vậy chứ không biết thế nào là ngon dỡ. Nó làm nhiều bài phép thử chồng, thử xong nó lại ôm gối khóc một mình. Nó phải cáng đáng đủ việc, từ kiếm tiền trả nợ quá khứ cho chồng, đến việc trả nợ cho những khoản nợ làm ăn thất bát cho chồng. Nó bảo mỗi lần chồng đi Miền tây hay sài gòn thì cầm chắc là chuyển tiền để chồng có chi phí về với vợ con, tiền triệu chớ không ít. Nó muốn ly hôn vì sự hờ hững, không bao giờ đứng ra bênh vực vợ con và vì không thể chịu nỗi dòng bên chồng, nó muốn kết thúc để khỏi dây dưa. Và làm lại cuộc đời khi chưa muộn nhưng gia đình nó và chồng nó phản đối quá mạnh mẽ, khiến nó đứng như giữa đôi dòng nước, Bỏ thì thương vương thì tội!