Mình viết bài này cũng với mục đích là nhờ những chị, em đã có gia đình và con rồi tư vấn cho mình một lời khuyên để mình chọn được 1 lối đi.
Mình với chồng hơn mình có 1 tuổi. Hai đứa mình cũng quen nhau được 1 năm rồi mới lấy nhau, giờ đã 3 năm và con mình cũng được 34 tháng. Chồng mình theo cảm nhận tới giờ là thương mình lắm, cũng thương con nữa. Nhưng chồng mình là người nóng tính, nhưng suy nghĩ thì trẻ con cũng có lúc rất chín chắn. Chuyện gia đình mình bắt đầu xích mít và cãi nhau, từ khi mình từ quê lên Sài Gòn sống cùng chồng. Vì trước đây mình ở dưới nhà mẹ chồng ở cử và đợi cho con lớn. Thì mình phát hiện ra chồng lại có tật đi chơi cái thứ người ta ghét. Mình làm căn bồng con bỏ đi thì chồng có vẻ hối lỗi và đã không lập lại nữa. Nhưng tới khi qua tết năm nay, gia đình gặp khó khăn về tài chính, do công việc mình chưa ổn định nên đâm thiếu hụt. Vợ chồng cãi nhau thì chông lại tìm đến thứ đó. Mình phát hiện thì hứa sẽ bỏ hối lỗi xin lỗi. Nhưng nhiều lần dấu mình đi. Và mình cũng phát hiện ra mình đòi ly hôn, chồng cũng hối lỗi. Rồi mình nghĩ thương con nên chấp nhận lời xin lỗi đó. Nhưng tới ngày hôm đó mình làm mệt, gặp trời mưa nên cảm thấy mệt không làm việc nhà với giặc đồ cho chồng được. Mình đã nói với chồng mang đỡ đồ cũ, nhưng chồng lại chữa nói : " Có cái quần không cũng không giặc nổi. Mình nói là mình mệt, mai mình giặc, có sao đâu. Vậy mà còn hét vào mặt mình. Mình giận, mình không nói gì.Sáng hôm say chồng có nhắn tin xin lỗi. Nhưng mình còn buồn nên không hết giận, đợi chồng thành tâm vì chồng mình phải hiểu đã làm gì thì mới không vậy nữa. Tính mình giận dai, nhưng năn nỉ thì sẽ suông lòng. Mình giận tới ngày hôm sau, nhưng thái độ chồng không chút hối lỗi, còn đập phá nhà cửa, đánh mình và kêu mình kêu chừng. Mình không nhịn được đã cãi nhau. Mình nói với gia đình chồng là mình sẽ ly hôn. Nhưng mình chỉ gọi nói vậy, chắc gia đình chồng sẽ gọi để nói gì với chồng. Mình cũng chỉ nói vậy, cũng không muốn gia đình tan vỡ, nhìn con lại thương nên giờ khó nghĩ . Mình biết mình còn trẻ nhiều thứ còn phải học để gia đình hạnh phúc. Nhưng chồng một hai bữa thì cái này gây cái kia. Lỗi lầm của chồng mình cũng có thể bỏ qua vì con cái. Nhưng mình không thích cái cảnh cam chịu chồng làm gì cũng được, không coi trọng mình. Giờ mình cũng chẳng làm sao. Cho mình lời khuyên để mình biết con đường mình đi tiếp.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1