Sinh ra trong 1 gia đình được gọi là khá giả.


Bố mẹ làm ăn kinh doanh, cho tôi ăn học đến nơi đến chốn, không để tôi phải thiếu thốn bất kỳ một cái gì, bạn bè tôi có gì, tôi cũng có cái đó, thậm chí, có thể hơn thế. Nhưng, không đồng nghĩa với việc tôi được nuông chiều quá mức. Bố mẹ cũng cực kỳ nghiêm khắc với tôi.


Không biết có phải vì bố mẹ nghiêm khắc, muốn tốt cho tôi hay không. Nên mọi mối quan hệ của tôi từ thời học sinh. Bố mẹ tôi cắt hết. Tôi chỉ được chơi với bạn gái, ko được tham gia bất kỳ 1 buổi đi chơi, dã ngoại nào, cũng ko có bất kỳ 1 bạn trai nào. Bạn bè, tôi chỉ được chơi ở trên lớp, về nhà, là ở nhà. Và đến khi tôi học cấp 3, bố mẹ xin cho tôi vào 1 lớp, toàn nữ sinh.


Không biết có phải vì bố mẹ quá khắt khe trong mọi mối quan hệ bạn bè, tôi lại càng khao khát được đi chơi, lại mong muốn có 1 tình bạn khác giới. Trong khi đó, tôi đang tuổi mộng mơ, mơ có 1 chàng hoàng tử riêng cho mình.


Tôi quen anh trên mạng, nhưng cùng ở trong thành phố. Chúng tôi yêu nhau. Tình yêu thật đẹp. Và cũng bị sự ngăn cấm của gia đình tôi rất nhiều, có lẽ lúc đó do tôi còn quá trẻ. Năm đấy tôi 16 tuổi. Anh 20 tuổi.


Chúng tôi vẫn yêu nhau, và vượt qua mọi sự ngăn cấm của gia đình tôi. Có thể nói, tình yêu đấy thật đẹp. Anh rất yêu, chiều, quan tâm đến tôi. Và tôi cũng đã gửi cái quý nhất đời con gái cho anh. Nhưng không vì thế, mà anh chán ghét, rời bỏ tôi.


Mối tình đấy kéo dài 4 năm. Kết thúc thật lãng nhách. Và ... tôi lại là người nói chia tay.


Không phải vì anh có người con gái khác, cũng ko phải vì tôi có người đàn ông khác.


Lý do đơn giản và cực kỳ trẻ con : Tôi ham vui, ham chơi bạn bè, anh ghen. Và ... chia tay. Năm đấy tôi 20 tuổi.


Để rồi, sau tôi thấy hối hận, nhưng... ko thể quay lại, cũng vì cái tính ương bướng, đề cao cái " TÔI" của mình quá. Tôi đánh rơi mối tình đầu của mình. Mặc dù tôi biết, anh vẫn còn tình cảm với tôi, và vẫn quan tâm dõi theo tôi sau này.